Tuyên án chung thân nữ cán bộ ngân hàng tham ô hơn 57,7 tỷ đồng

Phương Linh |

Sau 3 ngày xét xử, chiều 16.9, Hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án 3 bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng trong vụ tham ô hơn 57,7 tỷ đồng tại Phòng giao dịch Ninh Diêm-Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi Nhánh tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, bị cáo Lưu Thị Thanh Linh (38 tuổi, nguyên giao dịch viên, kế toán Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm) bị xét xử tội “Tham ô tài sản” bị tuyên án tù chung thân và bồi thường cho bị hại hơn 45,1 tỷ đồng.

Trần Thị Hằng (44 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm) và Lê Thị Thu Uyên (34 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm) bị xét xử tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” bị tuyên mức án mỗi bị cáo 6 năm tù. Đồng thời mỗi bị cáo phải bồi thường phần lãi phát sinh cho bị hại 490 triệu đồng.
Trong thời gian hơn 1 năm Lưu Thị Thanh Linh, nguyên nhân viên giao dịch Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm (Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã “rút ruột” sổ tiết kiệm của 104 khách hàng với số tiền hơn 57,7 tỷ đồng mà không bị phát hiện. Ảnh: Phương Linh
Trong thời gian hơn 1 năm Lưu Thị Thanh Linh, nguyên nhân viên giao dịch Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm (Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã “rút ruột” sổ tiết kiệm của 104 khách hàng với số tiền hơn 57,7 tỷ đồng mà không bị phát hiện. Ảnh: Phương Linh
Theo cáo trạng, từ tháng 2.2018 đến tháng 3.2019, Lưu Thị Thanh Linh lợi dụng sự buông lỏng quản lý đã lập chứng từ rút tiền tiết kiệm từ hệ thống máy tính ngân hàng.

Sau đó Linh giả mạo chữ ký, chữ viết, giả mạo dấu vân tay và cho khách hàng ký khống trên các chứng từ rút tiền tiết kiệm với lý do chứng từ bị sai trước đó... Bằng thủ đoạn này, hơn 1 năm Linh đã thực hiện rút tiền từ 147 tài khoản tiết kiệm của 104 khách hàng mở tại Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm với tổng số tiền hơn 57,7 tỷ đồng.

Trần Thị Hằng và Lê Thị Thu Uyên đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao về các quy định về quản trị nội bộ của Agribank; thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý. Cả Hằng và Uyên không kiểm tra, kiểm soát theo quy định, vẫn phê duyệt trên hệ thống và ký xác nhận dưới mục kiểm soát tạo, điều kiện cho Linh thực hiện được hành vi chiếm đoạt hơn 57,7 tỷ đồng.

Trong đó, hành vi thiếu trách nhiệm của Hằng gây thiệt hại cho Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm số tiền hơn 44,2 tỷ đồng trong tổng số 57,7 tỷ mà Linh đã chiếm đoạt. Riêng Uyên đã ký trên chứng từ gây thiệt hại số tiền hơn 55,3 tỷ đồng trong tổng số tiền Linh chiếm đoạt.

Quá trình thực hiện, để che dấu khi khách hàng đến rút tiền gửi tiết kiệm Linh đã sử dụng số tiền chiếm đoạt chi trả cho 25 khách hàng với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Số còn lại Linh dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Trước đó, tháng 4.2019, một số khách hàng gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch Agribank Ninh Diêm phát hiện số tiền gửi trên chứng từ không đúng với trên hệ thống máy tính của ngân hàng. Số tiền gốc đã bị thất thoát trong khi vẫn nhận lãi đầy đủ theo số tiền trên chứng từ. Qua kiểm tra, đối chiếu chứng từ sổ tiết kiệm của hàng chục khách hàng và trên hệ thống ngân hàng phát hiện chênh lệch lớn. Ngay sau đó công an vào cuộc điều tra.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: Bắt thủ kho siêu thị tham ô tài sản

Trần Lâm |

Được giao quản lý hàng hoá của siêu thị điện máy, một thủ kho đã lấy một loạt hàng hoá, linh kiện phục vụ mục đích cá nhân.

Bắt tạm giam một loạt nguyên lãnh đạo, cán bộ ngân hàng Agribank ở Đắk Lắk

Bảo Trung |

Những người này lúc còn đang công tác ở ngân hàng Agribank chi nhánh Hòa Thắng  (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã có hành vi nâng khống giá trị tài sản đảm bảo khi thẩm định để cho khách hàng vay số tiền cao hơn so với giá trị thực tế đối với nhiều hợp đồng tín dụng, gây thất thoát nhiều tỉ đồng.

Mở phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản 400 tỉ tại OceanBank Hải Phòng

Đặng Luân |

Ngày 26.8, Tòa án Nhân dân TP.Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Oceanbank Hải Phòng. Trước đó, phiên tòa này từng có 2 lần hoãn vì lý do dịch bệnh và vắng mặt những người có có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thanh Hoá: Bắt thủ kho siêu thị tham ô tài sản

Trần Lâm |

Được giao quản lý hàng hoá của siêu thị điện máy, một thủ kho đã lấy một loạt hàng hoá, linh kiện phục vụ mục đích cá nhân.

Bắt tạm giam một loạt nguyên lãnh đạo, cán bộ ngân hàng Agribank ở Đắk Lắk

Bảo Trung |

Những người này lúc còn đang công tác ở ngân hàng Agribank chi nhánh Hòa Thắng  (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã có hành vi nâng khống giá trị tài sản đảm bảo khi thẩm định để cho khách hàng vay số tiền cao hơn so với giá trị thực tế đối với nhiều hợp đồng tín dụng, gây thất thoát nhiều tỉ đồng.

Mở phiên tòa xét xử vụ tham ô tài sản 400 tỉ tại OceanBank Hải Phòng

Đặng Luân |

Ngày 26.8, Tòa án Nhân dân TP.Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Oceanbank Hải Phòng. Trước đó, phiên tòa này từng có 2 lần hoãn vì lý do dịch bệnh và vắng mặt những người có có quyền và nghĩa vụ liên quan.