Theo cáo trạng, Võ Văn Việt và vợ là chị H.K.H giận nhau nên chị H bỏ về nhà cha mẹ ruột vào tháng 3.2022.
Đến ngày 9.12.2022, khi chị H về thăm nhà, bị cáo Việt thuyết phục chị trở về sống chung, nhưng chị H không đồng ý.
Nghĩ là chị H hết thương mình, khi nhìn thấy ống kim tiêm thường dùng để chích thuốc cho heo, bò,… Việt liền nảy sinh ý định chích thuốc trừ sâu cho chị H chết.
Lợi dụng lúc chị H đang nằm võng bên hông nhà, Việt đã bơm thuốc trừ sâu vào ống kim tiêm và chích 3 cái vào 2 đùi của chị H. Sau đó chị H được gia đình đưa đi cấp cứu và điều trị ở bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đến ngày 20.12.2022 thì xuất viện.
Kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 4%.
Tại phiên tòa, bị cáo Võ Văn Việt đã bày tỏ sự hối hận với hành vi đã gây ra, bị cáo xin lỗi vợ và 2 con trước tòa. Chị H cũng đã xin Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án thấp nhất đối với Việt.
Xét tính chất, mức độ vụ việc, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Văn Việt 9 năm tù về tội “Giết người”.