Tuyên án 3 người trong vụ xô xát với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 4.4, TAND Q.8 tuyên án sơ thẩm với  bị cáo Liêu Tuấn Trọng (53 tuổi), Huỳnh Thị Cẩm Hương (47 tuổi, vợ ông Trọng) và Liêu Thanh Thảo (23 tuổi, con gái ông Trọng, cùng ngụ P.4, Q.8) về tội “chống người thi hành công vụ”. 3 bị cáo này đã xô xát với nhân viên y tế trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm COVID- xảy ra hồi tháng 9.2021 tại P.4, Q.8.

Theo cáo trạng, ngày 24.9.2021, Trung tâm y tế P.4, Q.8 phân công anh N.Q.Phong và N.H.Nam (cùng là tình nguyện viên chống dịch) làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cộng đồng tại KP.1, P.4, Q.8.

Khi đến trước nhà số 618/18 Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8, thì ông Liêu Tuấn Trọng đến yêu cầu được mang kit test nhanh COVID-19 về nhà tự xét nghiệm, với lý do tổ xét nghiệm không đảm bảo an toàn.

Do việc tự lấy không đảm bảo kết quả, anh Phong không đồng ý, dẫn đến hai bên xảy ra tranh cãi. Anh Phong lấy xe máy đi sang điểm xét nghiệm khác thì bị ông Trọng nắm áo kéo lại đòi xem bảng tên để phản ánh, khiến anh Phong bị té ngã xuống đường. Sau đó, cả hai xảy ra xô xát, anh Nam lại can ngăn. Cùng lúc đó, Liêu Thanh Thảo và Huỳnh Thị Cẩm Hương chạy đến dùng ghế nhựa đánh, hất bàn lấy mẫu xét nghiệm vào người anh Phong và anh Nam.

Những người này còn làm áo bảo hộ, khẩu trang của anh Phong và anh Nam bị rách, 20 bộ kit xét nghiệm rớt xuống đất không còn giá trị sử dụng. Vụ việc sau đó được tổ trưởng dân phố trình báo lên cơ quan công an Q.8 để làm rõ.

Tại tòa, các bị cáo  thừa nhận hành vi đánh hai nhân viên lấy mẫu xét nghiệm là sai và tỏ ra ăn năn, hối hận. Đồng thời, các bị cáo cũng mong HĐXX giảm án để có cơ hội chuộc lỗi.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến hoạt động bình thường, đúng đắn của cơ quan nhà nước thẩm quyền, gây ảnh hưởng xấu đến việc phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Theo HĐXX, các bị cáo phạm tội có tính đồng phạm nhưng mang tính nhất thời mà vi phạm pháp luật. Hành vi tấn công, dùng vũ lực của bị cáo Thảo có mức độ quyết liệt nguy hiểm hơn hai bị cáo còn lại. Tuy nhiên,  các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng.

Vì vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Liêu Tuấn Trọng (53 tuổi), Huỳnh Thị Cẩm Hương (47 tuổi, vợ ông Trọng) cùng mức án 6 tháng tù và Liêu Thanh Thảo (23 tuổi, con gái ông Trọng, cùng ngụ P.4, Q.8) 9 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" bị phạt 6 tháng tù giam

Anh Tú |

TPHCM - Trưa ngày 15.12, sau nửa ngày xét xử người tự xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' gây rối trật tự tại một siêu thị tại quận 7 vào ngày 29.8 vừa qua, HĐXX đã tuyên án bị cáo Hồ Hữu Nhân (sinh năm 1980, ngụ Tiền Giang) 6 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Người xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' bật khóc khi nói lời sau cùng tại tòa

Anh Tú |

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Hồ Hữu Nhân (người xưng 'Ban chỉ đạo quận 7') gửi lời xin lỗi đến những người vì bị cáo mà bị ảnh hưởng. "Trong cuộc đời ai cũng mắc sai lầm, tôi mong HĐXX cho tôi cơ hội được sửa sai bởi tôi còn 2 đứa con gái. Tôi đã trả giá rất nhiều cho hành động của mình", bị cáo Nhân bật khóc.

Đang xét xử người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7"

Anh Tú |

Sáng 15.12, TAND quận 7, TP.HCM, mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Hữu Nhân (41 tuổi) - người đàn ông tự xưng là “Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận 7” - về tội chống người thi hành công vụ.

Quận 7 TPHCM thông tin chính thức vụ cô giáo uống thuốc ngủ tự tử

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị chuyên môn, UBND quận 7 vừa có báo cáo nhanh một số nội dung báo chí phản ánh liên quan đến vụ cô giáo uống thuốc ngủ để tự tử tại cuộc họp, phản đối kỷ luật, Lao Động đã phản ánh trước đó.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7" bị phạt 6 tháng tù giam

Anh Tú |

TPHCM - Trưa ngày 15.12, sau nửa ngày xét xử người tự xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' gây rối trật tự tại một siêu thị tại quận 7 vào ngày 29.8 vừa qua, HĐXX đã tuyên án bị cáo Hồ Hữu Nhân (sinh năm 1980, ngụ Tiền Giang) 6 tháng tù giam về tội Chống người thi hành công vụ.

Người xưng 'Ban chỉ đạo quận 7' bật khóc khi nói lời sau cùng tại tòa

Anh Tú |

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, bị cáo Hồ Hữu Nhân (người xưng 'Ban chỉ đạo quận 7') gửi lời xin lỗi đến những người vì bị cáo mà bị ảnh hưởng. "Trong cuộc đời ai cũng mắc sai lầm, tôi mong HĐXX cho tôi cơ hội được sửa sai bởi tôi còn 2 đứa con gái. Tôi đã trả giá rất nhiều cho hành động của mình", bị cáo Nhân bật khóc.

Đang xét xử người đàn ông tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7"

Anh Tú |

Sáng 15.12, TAND quận 7, TP.HCM, mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Hữu Nhân (41 tuổi) - người đàn ông tự xưng là “Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quận 7” - về tội chống người thi hành công vụ.

Quận 7 TPHCM thông tin chính thức vụ cô giáo uống thuốc ngủ tự tử

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị chuyên môn, UBND quận 7 vừa có báo cáo nhanh một số nội dung báo chí phản ánh liên quan đến vụ cô giáo uống thuốc ngủ để tự tử tại cuộc họp, phản đối kỷ luật, Lao Động đã phản ánh trước đó.