Theo cáo trạng, tháng 7.2018, em N.L.H.C là học sinh lớp 9 của một trường trung học cơ sở tại thành phố Thủ Dầu Một. Gia đình em C đã đến nhà nhờ bị cáo Đ bồi dưỡng thêm môn toán để đi thi. Khi đó bị cáo Đ là một thầy giáo dạy giỏi có tiếng chuyên ôn thi cho học sinh giỏi môn toán đi thi cấp tỉnh và quốc gia.
Ngày 25.10.2018, khi đang dạy, Đ đã có hành vi dâm ô với cháu C, khiến cháu sợ bỏ học.
Tuy nhiên sau đó đến gần kỳ thi, nên ngày 15.11.2018, C lại đến nhà Đ để ôn thi. Lần này, Đ nhiều lần có hành vi sàm sỡ học sinh C. Nhân lúc Đ đi ra khỏi phòng, cháu C đã bật điện thoại để chế độ quay phim rồi đặt sang bàn kế bên và đã ghi lại được cảnh thầy Đ sàm sỡ sau đó.
Khi về nhà, cháu C khóc kể lại sự việc với người thân. Gia đình đã mang video cháu C quay được đến cơ quan công an địa phương tố giác hành vi của Đ.
Ngày 7.1.2019, Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.V.Đ và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, đến ngày 19.9 Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án.