Tuyên án 10 nguyên cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thuế PhanThiết

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Sau nhiều ngày xét xử, hôm nay, Tòa án nhân dân TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã tuyên án 10 bị cáo nguyên là cán bộ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Phan Thiết và Chi cục Thuế TP.Phan Thiết về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trưa ngày 21.2, Tòa án nhân dân TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã tuyên án 10 bị cáo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 360 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo đứng nghe toà tuyên án. Ảnh: DT
Các bị cáo đứng nghe toà tuyên án. Ảnh: DT

Như Lao Động đã đưa tin, trong 10 bị cáo đưa ra xét xử có 6 bị cáo nguyên là cán bộ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Phan Thiết gồm: Nguyễn Ngọc Hải, nguyên Giám đốc; Nguyễn Hữu Hoành, nguyên Phó Giám đốc; cùng các nhân viên: Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lê Thị Thanh Hạnh, Tạ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồ Luân. 4 bị cáo nguyên là cán bộ của Chi cục Thuế TP.Phan Thiết gồm: Bạch Dân Vinh, nguyên Phó Chi cục trưởng; Trần Văn Đông, nguyên Đội trưởng Đội trước bạ - thu khác; Nguyễn Ngọc Quang, nguyên phó Đội trưởng Đội trước bạ - thu khác và Đỗ Lễ, nhân viên Chi cục Thuế.

Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: DT
Hội đồng xét xử tuyên án. Ảnh: DT

Phiên tòa sơ thẩm được mở ngày 15.2. Đây là vụ án xảy ra từ tháng 3.2016 đến tháng 12.2018 khi UBND TP.Phan Thiết ban hành 166 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn đối với 166 thửa đất tại các xã trên địa bàn thành phố.

Quá trình xét xử đã xác định trong quá trình thực hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, các cá nhân thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phan Thiết đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao dẫn đến xác định sai thông tin hoặc thiếu thông tin về khu vực, vị trí thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng đất trong phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Bị cáo Hoành và các bị cáo khác cùng tội danh. Ảnh: DT
Bị cáo Hoành và các bị cáo khác cùng tội danh. Ảnh: DT

Việc này dẫn đến gây thiệt hại tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng. Còn các cá nhân thuộc Chi cục Thuế Phan Thiết đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu kiểm tra, kiểm soát hồ sơ dẫn đến tính tiền sử dụng đất không đúng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 3,6 tỉ đồng.

Về khắc phục hậu quả, một số người sử dụng đất đã nộp bổ sung tổng số tiền hơn 7 tỉ đồng vào ngân sách. Gia đình Nguyễn Hữu Hoành tự nguyện nộp số tiền 300 triệu đồng, gia đình Nguyễn Ngọc Quang tự nguyện nộp số tiền 200 triệu đồng, gia đình Trần Văn Đông tự nguyện nộp số tiền 50 triệu đồng.

Thẩm phán Chủ toạ phiên toà tuyên án các bị cáo. Ảnh: DT
Thẩm phán Chủ toạ phiên toà tuyên án các bị cáo. Ảnh: DT

Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo là những người có chức vụ, quyền hạn được phân công nhưng đã thiếu trách nhiệm, không nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Từ đó, thực hiện không đúng theo nhiệm vụ được giao, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và giảm lòng tin trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai.

Do vậy cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung. Tùy theo chức năng, trách nhiệm và mức độ hậu quả gây ra của từng bị cáo trong vụ án sẽ chịu các trách nhiệm hình sự khác nhau.

Tòa tuyên án các bị cáo. Clip: DT

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Tòa án nhân dân TP.Phan Thiết đã tuyên án các bị cáo cùng tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 360 Bộ luật Hình sự. Theo đó, Nguyễn Hữu Hoành nhận mức án 3 năm 6 tháng tù giam, cao nhất trong các bị cáo. 2 bị cáo Bạch Dân Vinh, Trần Văn Đông cùng mức án 3 năm tù giam.

Bị cáo Nguyễn Hữu Hoành, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là người nhận mức án cao nhất. Ảnh: DT
Bị cáo Nguyễn Hữu Hoành, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai là người nhận mức án cao nhất. Ảnh: DT

Cũng là mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm là 2 bị cáo Nguyễn Ngọc Quang và Nguyễn Thị Hoàng Oanh. Tiếp theo là 24 tháng tù treo dành cho Tạ Thị Thanh Huyền. Lê Thị Thanh Hạnh nhận mức án 18 tháng tù treo. Nguyễn Ngọc Hải 15 tháng tù treo và cuối cùng là Nguyễn Hồ Luân, Đỗ Lễ cùng bị tuyên phạt 12 tháng tù treo.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận: Dừng các giao dịch tài sản đứng tên 5 nguyên lãnh đạo bị bắt

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo cho các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh tạm dừng các giao dịch tài sản đứng tên của 5 bị can vừa bị bắt liên quan vụ án xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18, 19, 20).

Vớt thi thể 3 người đàn ông dưới hồ Suối Đá ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 3 người đàn ông được cho là đi chài cá, đến chiều không về nhà nên người nhà đi tìm và phát hiện xe máy để ở bờ hồ Suối Đá, Bình Thuận. Sau một đêm tìm kiếm, sáng nay, thi thể 3 người nổi lên mặt nước và được vớt lên bờ.

Xét xử 10 nguyên cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thuế Phan Thiết

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Liên quan vụ án sai phạm đất đai nghiêm trọng xảy ra tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận), các bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và Chi cục Thuế TP.Phan Thiết bị xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bình Thuận: Dừng các giao dịch tài sản đứng tên 5 nguyên lãnh đạo bị bắt

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo cho các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh tạm dừng các giao dịch tài sản đứng tên của 5 bị can vừa bị bắt liên quan vụ án xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18, 19, 20).

Vớt thi thể 3 người đàn ông dưới hồ Suối Đá ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận – 3 người đàn ông được cho là đi chài cá, đến chiều không về nhà nên người nhà đi tìm và phát hiện xe máy để ở bờ hồ Suối Đá, Bình Thuận. Sau một đêm tìm kiếm, sáng nay, thi thể 3 người nổi lên mặt nước và được vớt lên bờ.

Xét xử 10 nguyên cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thuế Phan Thiết

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Liên quan vụ án sai phạm đất đai nghiêm trọng xảy ra tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận), các bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và Chi cục Thuế TP.Phan Thiết bị xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.