Tưởng được tặng quà, hoá ra bị lừa đảo gần 400 triệu đồng

Việt Dũng |

Để nhận món quà từ người bạn nước ngoài tặng, chị L. (Hà Nội) đã chuyển 377 triệu đồng rồi mới biết mình bị lừa đảo.

Ngày 19.3, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 400 triệu đồng.

Trước đó, ngày 3.3, chị L. (trú tại quận Hai Bà Trưng) tới trụ sở trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chị L. cho biết có quen một người nước ngoài qua Whatsapp - một ứng dụng nhắn tin đa nền tảng.

Quá trình nói chuyện, người này muốn thành lập công ty tại Việt Nam và nhờ chị L. mua hộ nhà. Sau đó, tài khoản này nhắn tin muốn gửi tặng quà cho chị L. Tin tưởng, chị L. đã cung cấp địa chỉ để đối tượng gửi quà về.

Vài ngày sau, chị L. nhận được cuộc gọi tự xưng là công ty chuyển phát, có giao gói quà cho chị và yêu cầu chị L. nộp tiền để nhận quà.

Vì là món quà giá trị lớn nên chị L. phải chuyển 377 triệu đồng vào tài khoản mà công ty chuyển phát kia yêu cầu.

Tuy nhiên, chị L. không nhận được hộp quà như họ hứa và biết bị lừa đã đến cơ quan Công an trình báo.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vietcombank cảnh báo hàng loạt thủ đoạn lừa đảo mới

Lam Duy |

Các thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện thời gian gần đây nhằm đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng và qua đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

"Cò" đất lừa đảo người đặt cọc hàng chục tỉ đồng sa lưới

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận nhiều đơn của công dân sinh sống tại Thành phố Hạ Long tố giác Nguyễn Thị Xuyến (tên thường gọi là Linh) lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng chục tỉ đồng.

Bắc Giang: Thủ đoạn của nhóm "bán hàng tri ân", lừa đảo người già

Vân Trường |

Sử dụng chiêu bài "tri ân", mua hàng hoàn tiền, một nhóm đối tượng lừa hàng chục người già tại TP.Bắc Giang mua hàng kém chất lượng với giá cao.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vietcombank cảnh báo hàng loạt thủ đoạn lừa đảo mới

Lam Duy |

Các thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện thời gian gần đây nhằm đánh cắp thông tin dịch vụ ngân hàng và qua đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

"Cò" đất lừa đảo người đặt cọc hàng chục tỉ đồng sa lưới

Trần Ngọc Duy |

Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận nhiều đơn của công dân sinh sống tại Thành phố Hạ Long tố giác Nguyễn Thị Xuyến (tên thường gọi là Linh) lừa đảo chiếm đoạt số tiền hàng chục tỉ đồng.

Bắc Giang: Thủ đoạn của nhóm "bán hàng tri ân", lừa đảo người già

Vân Trường |

Sử dụng chiêu bài "tri ân", mua hàng hoàn tiền, một nhóm đối tượng lừa hàng chục người già tại TP.Bắc Giang mua hàng kém chất lượng với giá cao.