Tướng Công an nói về vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại trong đêm

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô khuyến nghị, nếu thật sự không cần thiết, người dân không nên đi lại lúc quá khuya hoặc đi vào những nơi vắng.

Thời gian gần đây, nhiều vụ phạm pháp hình sự nghiêm trọng xảy ra đối với các tài xế lái xe công nghệ như vừa qua ở Hà Nội xảy ra vụ việc 2 đối tượng giết sinh viên lái Grab gây nên sự hoang mang, lo ngại trong dư luận.

Chia sẻ về cách phòng tránh tội phạm qua nhiều vụ tài xế xe công nghệ, Grab bị giết, cướp tài sản gần đây, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết: Liên quan đến vụ giết nam sinh viên lái xe công nghệ mới đây, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội và Công an quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng phá vụ án, bắt tội phạm. Đây là một chiến công đáng biểu dương của lực lượng cảnh sát hình sự và Công an thành phố Hà Nội.

Về giải pháp, theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an xác định việc làm giảm tội phạm là vấn đề có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Ví dụ như làm giảm được 1.000 vụ tội phạm thì chúng ta có thêm 1.000 người không phải đi tù, 1.000 gia đình không có người phạm tội.

Công an chú trọng việc phòng ngừa chứ không phải khi vụ việc xảy ra chúng ta mới xử lý. Chính vì vậy, năm 2019, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã đề ra chỉ tiêu là giảm ít nhất 3% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2018 và kết quả là trong 9 tháng vừa qua, số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 6%.

Để giảm phạm pháp hình sự, Bộ Công an cũng đã điều chỉnh, bố trí lại lực lượng theo hướng tăng cường trong cơ sở, đưa lực lượng trực tiếp về cơ sở, đặc biệt là đề án đưa công an chính quy về xã.

"Đối với những khách hàng đi xe, chúng tôi có khuyến nghị ban đầu là chúng ta nên đi những hãng taxi hoặc hãng xe có uy tín. Nếu thực sự không cần thiết, chúng ta không nên đi vào những lúc quá khuya hoặc là những nơi vắng vẻ. Khi lên xe chúng ta không nên để lộ mình là những người có tài sản giá trị cao", ông Tô chia sẻ.

Trước đó, tối 26.9, tài xế Grab Nguyễn Cao S đi xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter chở Đinh Văn Giáp và Đinh Văn Trường từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến phường Thụy Phương (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Khi đến nơi vắng vẻ, đối tượng Giáp dùng dao bấm đâm tài xế tử vong và cướp đi chiếc xe máy. Sau khi gây án, 2 đối tượng lấy xe của nạn nhân chạy về Yên Bái.

Chiều tối 30.9, Giáp và Trường bị công an bắt ở Văn Chấn, Yên Bái và được di lý về Hà Nội.

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Luật sư nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình tài xế Grab bị sát hại

Cường Ngô |

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí, bảo vệ quyền lợi cho gia đình trong suốt quá trình giải quyết vụ án.

2 nghi phạm thừa nhận lên kế hoạch sát hại nam sinh chạy GrabBike

C.N |

Căn cứ các kết quả thu thập được, cơ quan điều tra nhận định 2 đối tượng Giáp và Trường đã có sự bàn bạc với nhau để thuê nạn nhân Nguyễn Cao S chở đến nơi vắng vẻ, nhằm mục đích lấy tài sản.

Đang thực nghiệm hiện trường vụ 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab

Cường Ngô |

13h30 chiều nay (1.10), Công an quận Bắc Từ Liêm cùng với đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã đưa hai đối tượng là  Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, đều thuộc huyện Văn Chấn, Yên Bái) - nghi phạm sát hại nam sinh Nguyễn Cao S ra hiện trường để thực nghiệm điều tra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Luật sư nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình tài xế Grab bị sát hại

Cường Ngô |

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí, bảo vệ quyền lợi cho gia đình trong suốt quá trình giải quyết vụ án.

2 nghi phạm thừa nhận lên kế hoạch sát hại nam sinh chạy GrabBike

C.N |

Căn cứ các kết quả thu thập được, cơ quan điều tra nhận định 2 đối tượng Giáp và Trường đã có sự bàn bạc với nhau để thuê nạn nhân Nguyễn Cao S chở đến nơi vắng vẻ, nhằm mục đích lấy tài sản.

Đang thực nghiệm hiện trường vụ 2 nghi phạm sát hại nam sinh chạy Grab

Cường Ngô |

13h30 chiều nay (1.10), Công an quận Bắc Từ Liêm cùng với đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã đưa hai đối tượng là  Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, đều thuộc huyện Văn Chấn, Yên Bái) - nghi phạm sát hại nam sinh Nguyễn Cao S ra hiện trường để thực nghiệm điều tra.