Tướng Công an nói về việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng khẳng định không có cơ sở khẳng định việc người Trung Quốc nhập cảnh trái phép gắn với dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng.

Chiều 7.10, tại cuộc họp báo 9 tháng đầu năm 2020 do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng đã thông tin liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thông tin, về tình trạng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, từ năm 2018 đến nay, phía Việt Nam đã bàn giao 400 người Trung Quốc cho Công an Trung Quốc sau khi phát hiện hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Riêng tại Đà Nẵng sau dịch COVID-19, Công an Đà Nẵng tiếp tục rà soát và phát hiện 133 người Trung Quốc vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định không có cơ sở để nói việc nhập cảnh trái phép của người Trung Quốc gắn với đợt dịch COVID-19 thứ 2 tại Đà Nẵng.

Sau khi phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, Công an Đà Nẵng đã khởi tố 9 vụ, 21 bị can trong đó có 9 người Trung Quốc liên quan đến việc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhận định hoạt động đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép không thể không nhắc đến yếu tố tiếp tay của người Việt Nam trong việc sắp xếp chỗ ăn ở, trốn tránh cơ quan công an.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, xử lý cảnh cáo, Công an Đà Nẵng đã xử lý hình sự 10 công dân Việt Nam có hành vi đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia, người nhập cảnh vào Đà Nẵng phải khai báo, được xét duyệt trước

THUỲ TRANG |

Ngày 29.9, UBND Đà Nẵng có văn bản hướng dẫn việc nhập cảnh và cách ly y tế trong gian đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

3 ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 28.9, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 3 ca mắc COVID-19, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

5 ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 27.9, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 5 ca mắc COVID-19 đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Bình Dương.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chuyên gia, người nhập cảnh vào Đà Nẵng phải khai báo, được xét duyệt trước

THUỲ TRANG |

Ngày 29.9, UBND Đà Nẵng có văn bản hướng dẫn việc nhập cảnh và cách ly y tế trong gian đoạn phòng, chống dịch COVID-19.

3 ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 28.9, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 3 ca mắc COVID-19, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.

5 ca mắc COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Lệ Hà |

Chiều 27.9, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 5 ca mắc COVID-19 đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Bình Dương.