Tước phù hiệu xe chở quá tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Việt Dũng |

Tài xế Trần Văn N điều khiển xe đầu kéo khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra, xác định chở quá tải vượt quá 20%.

Tối 20.6, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an thông tin vừa xử lý một tài xế với lỗi chở quá tải trọng cho phép.

Cụ thể, khoảng 17h cùng ngày, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Cục (Đội 3) đã dừng xe đầu kéo do tài xế Trần Văn N (46 tuổi, huyện Ba Vì, Hà Nội) điều khiển.

Vị trí kiểm tra với tài xế ở tại km 188 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Thời điểm này, tài xế N điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc được xác định chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được quy định trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe từ 10 đến dưới 30%.

Tại thời điểm lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, phương tiện vượt quá 20,38%. Sau khi kiểm tra, phát hiện vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Trần Văn N.

Theo chỉ huy Đội 3, với lỗi vi phạm trên, lái xe N sẽ bị phạt tiền từ 800.000 - 1 triệu đồng. Chủ phương tiện là cá nhân sẽ bị xử phạt từ 2 - 4 triệu đồng; tổ chức sẽ bị xử phạt từ 4 - 8 triệu đồng. Đồng thời sẽ bị tước phù hiệu từ 1-3 tháng.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Trong các lỗi xử lý, ngoài xe vượt quá tải trọng, cơi nới... lực lượng chức năng cũng sẽ tập trung xử phạt tài xế vi phạm nồng độ cồn. Các trường hợp cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang... vi phạm nồng độ cồn sẽ bị gửi thông báo về cơ quan, đơn vị.

Việc ra quân cao điểm kiểm tra sẽ được thực hiện trong 3 tháng (từ 20.6-20.9).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cưỡng chế tháo, cắt thùng các xe cơi nới, quá khổ, quá tải

Việt Dũng |

Nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, Bộ Công an mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm.

Tái bùng phát xe quá tải, quá khổ

Đặng Tiến |

Sau vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 3 người chết tại Hoà Bình liên quan đến xe chở quá tải, cơi nới thành thùng, các chuyên gia cho rằng, cần siết chặt việc kiểm soát tải trọng xe và chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm xe quá tải

Minh Hạnh |

Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố về việc tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm xe quá tải.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cưỡng chế tháo, cắt thùng các xe cơi nới, quá khổ, quá tải

Việt Dũng |

Nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, Bộ Công an mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm.

Tái bùng phát xe quá tải, quá khổ

Đặng Tiến |

Sau vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 3 người chết tại Hoà Bình liên quan đến xe chở quá tải, cơi nới thành thùng, các chuyên gia cho rằng, cần siết chặt việc kiểm soát tải trọng xe và chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm xe quá tải

Minh Hạnh |

Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố về việc tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm xe quá tải.