Tước danh hiệu Công an nhân dân với thượng tá dùng bằng giả

C.N |

Trước khi bị phát hiện dùng văn bằng giả và bị tước danh hiệu Công an nhân dân, ông Thái Đình Hoài đã được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Sáng 18.11, đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 13.11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định kỷ luật thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.

Trước đó, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, theo xác minh tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, trong danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT tại điểm thi ở Vinh năm 1994 không có tên Thái Đình Hoài.

Danh sách cấp bằng tốt nghiệp năm đó cũng không có tên. Qua đối chiếu hồ sơ lưu tại Sở, nhà chức trách khẳng định bằng tốt nghiệp THPT của ông Hoài là giả.

Sau khi nhận được đơn tố cáo về bằng cấp của ông Hoài vào tháng 9, Công an tỉnh đã đình chỉ công tác với thượng tá 43 tuổi này. Công an tỉnh Lai Châu đã đề nghị Bộ Công an cho ông Hoài ra khỏi ngành và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tỉnh ủy Lai Châu có kỷ luật ông Thái Đình Hoài cao nhất về mặt Đảng.

Theo nhà chức trách, thượng tá Hoài, 43 tuổi, quê huyện Yên Thành, Nghệ An. Năm 1996, ông Hoài đi nghĩa vụ công an tại Công an tỉnh Lai Châu (cũ) và sau đó được tuyển vào ngành công an, công tác tại Phòng cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy.

Năm 2004, Lai Châu tách thành hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, ông Hoài được điều động công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lai Châu). Trong giai đoạn 2004-2009, ông Hoài theo học hệ tại chức Đại học Cảnh sát nhân dân. Năm 2008, ông Hoài được điều động công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế, đến năm 2015 được bổ nhiệm chức danh trưởng phòng.

C.N
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện cán bộ dùng bằng giả 3 năm, vẫn chưa bị xử lý?

HÀN NGUYÊN |

Trong số 14 cán bộ được phát hiện dùng bằng giả, đã có 13 người bị xử lý cho nghỉ việc. 1 cán bộ dùng bằng giả còn lại vẫn chưa được xử lý dù đã có 3 văn bản chỉ đạo, đốc thúc.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk lên tiếng trước việc dùng bằng giả

Hữu Long |

Ông Trần Hữu Thái cho rằng, cơ quan có thẩm quyền hiện đang làm sáng tỏ việc bằng cấp 3 của ông này là thật hay giả. Về việc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa chỉ cấp bằng cho người tên Nguyễn Hữu Thái, không cấp cho ông Trần Hữu Thái, vị trưởng phòng nội vụ cho rằng Sở GDĐT đã nhầm lẫn.

Điều tra thông tin 6 nhân viên ngành y tế Đắk Lắk dùng bằng giả

Hữu Long |

Sáng 30.10, Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra xử lý 6 trường hợp nhân viên ngành y tế sử dụng bằng cấp không hợp lệ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phát hiện cán bộ dùng bằng giả 3 năm, vẫn chưa bị xử lý?

HÀN NGUYÊN |

Trong số 14 cán bộ được phát hiện dùng bằng giả, đã có 13 người bị xử lý cho nghỉ việc. 1 cán bộ dùng bằng giả còn lại vẫn chưa được xử lý dù đã có 3 văn bản chỉ đạo, đốc thúc.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk lên tiếng trước việc dùng bằng giả

Hữu Long |

Ông Trần Hữu Thái cho rằng, cơ quan có thẩm quyền hiện đang làm sáng tỏ việc bằng cấp 3 của ông này là thật hay giả. Về việc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa chỉ cấp bằng cho người tên Nguyễn Hữu Thái, không cấp cho ông Trần Hữu Thái, vị trưởng phòng nội vụ cho rằng Sở GDĐT đã nhầm lẫn.

Điều tra thông tin 6 nhân viên ngành y tế Đắk Lắk dùng bằng giả

Hữu Long |

Sáng 30.10, Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra xử lý 6 trường hợp nhân viên ngành y tế sử dụng bằng cấp không hợp lệ.