Tung tin nhóm "ăn xin mặt đen, cầm đầu gà", một người phụ nữ bị triệu tập

Phạm Đông |

Một người phụ nữ đăng thông tin trên mạng xã hội Facebook về nhóm người mặc đồ đen, bôi mặt đen cầm đầu gà... xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vừa bị cơ quan công an mời lên làm việc.

Ngày 18.12, Công an tỉnh Bắc Giang  cho biết, đơn vị vừa đấu tranh làm rõ một phụ nữ đăng tải thông tin sai sự thật lên trang Facebook cá nhân về nhóm người mặc đồ đen, bôi mặt đen cầm đầu gà... xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Hành vi bịa đặt này gây hoang mang dư luận, chủ tài khoản đã tự giác gỡ bỏ.

Nói về vụ việc trên, Thượng tá Hoàng Quốc Thịnh, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Lục Nam làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Phương Hoa (sinh năm 1991), làm nghề spa ở địa chỉ số 284 phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang) có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên Facebook cá nhân.

Theo đó, vào hồi 14h25 ngày 4.12 tài khoản facebook “Nguyễn Phương Hoa” có địa chỉ: http://www.facebook.com/hoamiuspa đăng thông tin sai sự thật trên trang Facebook cá nhân. Bài viết kèm thêm 4 ảnh của một người được miêu tả mặc đồ đen, bôi đen mặt, tay cầm đầu gà và xúc xích... như trên. 

Sau khi đăng tải khoảng 10 tiếng đồng hồ, bài viết đã thu hút sự quan tâm và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với 368 lượt thích, biểu cảm; 359 lượt bình luận và 1.519 lượt chia sẻ. Đến ngày 9.12 đã có hơn 400 lượt thích, biểu cảm và hơn 2,2 nghìn lượt chia sẻ.

Nguyễn Thị Phương Hoa đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân.
Nguyễn Thị Phương Hoa đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân.

Trước thông tin này, phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Công an huyện Lục Nam tiến hành xác minh, đấu tranh làm rõ. Qua đó khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật; trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không xuất hiện nhóm người như vậy.

Công an cũng nhanh chóng tìm ra chủ tài khoản Facebook thông tin sai sự thật trên là Nguyễn Thị Phương Hoa.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Phương Hoa đã nhận thức và thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương; đồng thời tự giác gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bị phạt 10 triệu vì tung tin đồn “ăn xin mặt đen, cầm đầu gà"

Quách Du |

Sau khi tung tin đồn thất thiệt về việc người mặt đen đi ăn xin xuất hiện tại địa phương, nam thanh niên bị xử phạt 10 triệu đồng vì hành vi tung tin giả, gây hoang mang dư luận.

Mẹ con bà Tân Vlog bị chỉ trích vì hoá trang thành ăn xin mặt đen

HOÀI ANH |

Sau khi đăng tải clip hoá trang ăn xin mặt đen, Hưng Vlog và mẹ là bà Tân Vlog đã bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội.

Clip "giải mã" nhóm người ăn xin mặt đen ở Hà Nội là... dàn dựng

AT |

Theo Công an xã Ba Trại (Ba Vì, Hà Nội), 2 clip “giải mã thành công nhóm người ăn mày mặt đen bí ẩn” thu hút hàng triệu lượt xem trên kênh Youtube đều là dàn dựng.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bị phạt 10 triệu vì tung tin đồn “ăn xin mặt đen, cầm đầu gà"

Quách Du |

Sau khi tung tin đồn thất thiệt về việc người mặt đen đi ăn xin xuất hiện tại địa phương, nam thanh niên bị xử phạt 10 triệu đồng vì hành vi tung tin giả, gây hoang mang dư luận.

Mẹ con bà Tân Vlog bị chỉ trích vì hoá trang thành ăn xin mặt đen

HOÀI ANH |

Sau khi đăng tải clip hoá trang ăn xin mặt đen, Hưng Vlog và mẹ là bà Tân Vlog đã bị cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội.

Clip "giải mã" nhóm người ăn xin mặt đen ở Hà Nội là... dàn dựng

AT |

Theo Công an xã Ba Trại (Ba Vì, Hà Nội), 2 clip “giải mã thành công nhóm người ăn mày mặt đen bí ẩn” thu hút hàng triệu lượt xem trên kênh Youtube đều là dàn dựng.