Tung tin dịch Ebola, người đàn ông bị phạt 12,5 triệu đồng

Mai Hường |

Người đàn ông 35 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội đưa tin trên tài khoản Facebook việc một trường mầm non xuất hiện dịch Ebola để gây chú ý.

Ngày 10.2, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội ra Quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng P.T về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, Công an huyện Ba Vì đã phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải thông tin thất thiệt về dịch bệnh trong nhóm “Hội Đồng Hương Ba Vì” với nội dung: “Dịch Ebola đang hoành hành tại Ba Vì… Hiện tại, trường mầm non, cấp 1, cấp 2 xã Cẩm Lĩnh đã được nghỉ học trong vòng 1 tuần trong thời gian dịch Ebola đang diễn biến phức tạp”.

Cảnh sát xác định, chủ tài khoản Facebook là P.T. Tại cơ quan Công an, T. thừa nhận việc đưa thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh do T. tự nghĩ ra, để gây sự chú ý trên mạng. T. đã gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Công an huyện Ba Vì đã lập biên bản và xử phạt hành chính T. với số tiền 12,5 triệu đồng.

Dịch Ebola xuất hiện tại châu Phi hơn 1 năm trước, khiến nhiều người thiệt mạng. Thời gian này, lực lượng chức năng cũng xử phạt nhiều trường hợp đăng tin sai sự thật về bệnh dịch.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Phạt nam thanh niên 10 triệu đồng vì tung tin sai về virus Corona

N.T |

Ngày 7.2, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Định cho biết, đã ký quyết định xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Nguyễn Quốc Đạt (24 tuổi, TP Quy Nhơn) vì cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân.

Ninh Bình: Tung tin sai sự thật về virus Corona, hai cá nhân bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 7.2, đại diện lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Kim Sơn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Dương, SN 2002, trú tại xã Định Hóa, huyện Kim Sơn để làm rõ việc đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona gây ra. Đồng thời ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng.

Dịch Ebola bùng phát ở Congo khiến hơn 750 người tử vong

Văn Thắng (Ảnh Reuters) |

Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra ngày 12.4, dịch Ebola đang bùng phát mạnh ở Cộng hòa dân chủ Congo, cướp đi sinh mạng của hơn 750 người.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Phạt nam thanh niên 10 triệu đồng vì tung tin sai về virus Corona

N.T |

Ngày 7.2, Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Bình Định cho biết, đã ký quyết định xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Nguyễn Quốc Đạt (24 tuổi, TP Quy Nhơn) vì cung cấp nội dung thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân.

Ninh Bình: Tung tin sai sự thật về virus Corona, hai cá nhân bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 7.2, đại diện lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Kim Sơn triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Dương, SN 2002, trú tại xã Định Hóa, huyện Kim Sơn để làm rõ việc đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona gây ra. Đồng thời ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng.

Dịch Ebola bùng phát ở Congo khiến hơn 750 người tử vong

Văn Thắng (Ảnh Reuters) |

Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra ngày 12.4, dịch Ebola đang bùng phát mạnh ở Cộng hòa dân chủ Congo, cướp đi sinh mạng của hơn 750 người.