Tung tin bắt cóc trẻ em, 3 người ở Quảng Nam bị phạt 37,5 triệu đồng

Hoàn Nhân |

Tung tin đồn bắt cóc trẻ em lên facebook khiến nhiều người dân hoang mang, 3 người ở Quảng Nam bị xử phạt 37,5 triệu đồng.

Tối 15.4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở TT-TT tỉnh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường vì cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, Sở TT-TT tỉnh Quảng Nam đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Quang D. (41 tuổi), chị Đoàn Thị D. (26 tuổi) và anh Nguyễn Phước H. (25 tuổi), tất cả cùng trú huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam, mỗi người với số tiền 12,5 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 3.4, ông Phạm Quang D. (41 tuổi, thôn Tân Phong, xã Quế Lộc), sử dụng facebook cá nhân có tên “Dương Trùng” với nội dung:

“Bà con chúng ta không nên chủ quang. Chiều nay tại thôn Phước Bình xã Sơn Viên Nông Sơn Quảng Nam. 1 vụ bắt cóc trẻ e ko thành xảy ra tại gia đình ang Hiệu và chị Anh. Nạn nhân là cháu bé con út của a Hiệu và chị Anh, a Hiệu đi chở lúa về,thì thủ phạm nghe tiếng xe nổ nên bỏ chạy, chiếc xe thủ phạm mang biển kiểm soát Đồng Nai. Cháu bé bị đánh thuốc mê, miệng bị bịt băng keo chằng chịt. Hiện CA đang điều tra, có thêm thông tin tôi sẽ cập nhật”.

Sau khi thông tin trên được đăng tải, bà Đoàn Thị D. (26 tuổi, thôn Lộc Đông, xã Quế Lộc) dùng facebook cá nhân có tên “Duyen Doan” chia sẻ bài viết của tài khoản facebook “Dương Trùng”.

Tương tự, ông Nguyễn Phước H. (25 tuổi,  thôn Trung Yên, xã Sơn Viên) sử dụng fanpage facebook có tên “Nông Sơn Tin Tức” cũng đăng tải thông tin sai sự thật về vụ bắt cóc trẻ em trên.

Tại cơ quan chức năng, các cá nhân trên đã thừa nhận bản thân chưa nhận thức được hành vi đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật là vi phạm pháp luật.

Hoàn Nhân
TIN LIÊN QUAN

Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 14.4, tin từ Công an huyện Yên Mô (Ninh Bình) cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Phạm Bá Đông, SN 1996, (trú tại xóm Phong Lẫm Nam, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô) vì tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên trang Facebook cá nhân.

Phạt 10 triệu đồng người phụ nữ tung tin người nhóm máu O không mắc COVID-19

Việt Dũng |

N.T. (36 tuổi, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) đưa tin trên trang Facebook cá nhân sai sự thật về dịch COVID-19 nên bị xử phạt 10 triệu đồng.

Cô gái 21 tuổi bị phạt hơn 12 triệu vì tung tin thất thiệt về dịch COVID-19

Quách Du |

Hương nghe nói một người tại địa phương có biểu hiện ho, sốt và được đưa đi khám tại bệnh viện, ngay sau đó, cô gái trẻ đã đăng thông tin thất thiệt, cho rằng người này đã mắc dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 14.4, tin từ Công an huyện Yên Mô (Ninh Bình) cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định xử phạt hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Phạm Bá Đông, SN 1996, (trú tại xóm Phong Lẫm Nam, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô) vì tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên trang Facebook cá nhân.

Phạt 10 triệu đồng người phụ nữ tung tin người nhóm máu O không mắc COVID-19

Việt Dũng |

N.T. (36 tuổi, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội) đưa tin trên trang Facebook cá nhân sai sự thật về dịch COVID-19 nên bị xử phạt 10 triệu đồng.

Cô gái 21 tuổi bị phạt hơn 12 triệu vì tung tin thất thiệt về dịch COVID-19

Quách Du |

Hương nghe nói một người tại địa phương có biểu hiện ho, sốt và được đưa đi khám tại bệnh viện, ngay sau đó, cô gái trẻ đã đăng thông tin thất thiệt, cho rằng người này đã mắc dịch COVID-19.