Tung tin ăn cật dê chữa được bệnh COVID-19, một phụ nữ bị xử phạt

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 21.3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Yên Khánh, triệu tập Phạm Thị Hồng Chinh (SN 1981, trú tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên trang Facebook cá nhân.

Cụ thể, Chinh đã thông tin trên trang Facebook cá nhân của mình rằng: Thường xuyên gặp được Quan thế âm bồ tát, người có tượng được mọi người cúng bái trong chùa và Diêm Vương là người cai quản âm phủ, nơi con người đến khi chết. Khoảng 22h30 ngày 20.3 thì được Diêm Vương cho gặp và chỉ cho cách chữa bệnh COVID-19, người bị bệnh ăn cật dê sẽ khỏi.

Đây là thông tin sai sự thật mang quan điểm nhận thức cá nhân nhằm câu view câu like gây hoang mang dư luận.

Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Hồng Chinh đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm các quy định của pháp luật. Đồng thời xóa bài viết và cam kết không đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Hiện Cơ quan chức năng đã ra Quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với Phạm Thị Hồng Chinh về hành vi vi phạm điểm B, khoản 4, Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2013 của Chính phủ.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thêm 15 trường hợp bị xử lý vì tung tin sai sự thật về dịch COVID-19

Phạm Đông |

Tối 13.3, theo thông tin từ Cổng Công an TP Hà Nội, các đơn vị chức năng vừa xử lý thêm 15 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Xử phạt 2 trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19

Phạm Đông |

Công an huyện Ba Vì và Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Xử phạt cô gái tung tin sai sự thật "chuẩn bị cách ly cả Hải Phòng"

Mai Dung |

Tung tin sai sự thật với nội dung “Chuẩn bị cách ly cả cái Hải Phòng...”, chủ tài khoản Facebook ở Hải Phòng bị xử phạt 10 triệu đồng.

Tung tin sai sự thật về COVID-19 gây hoang mang dư luận có thể bị khởi tố

T.Vương - N.Hà |

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý các hành vi đưa tin không chính xác, chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận, đặc biệt liên quan trường hợp dương tính với COVID-19 tại Trúc Bạch; yêu cầu xử lý nghiêm, khởi tố khi đủ điều kiện để răn đe, phòng ngừa chung.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội: Thêm 15 trường hợp bị xử lý vì tung tin sai sự thật về dịch COVID-19

Phạm Đông |

Tối 13.3, theo thông tin từ Cổng Công an TP Hà Nội, các đơn vị chức năng vừa xử lý thêm 15 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Xử phạt 2 trường hợp tung tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19

Phạm Đông |

Công an huyện Ba Vì và Công an quận Ba Đình (Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Xử phạt cô gái tung tin sai sự thật "chuẩn bị cách ly cả Hải Phòng"

Mai Dung |

Tung tin sai sự thật với nội dung “Chuẩn bị cách ly cả cái Hải Phòng...”, chủ tài khoản Facebook ở Hải Phòng bị xử phạt 10 triệu đồng.

Tung tin sai sự thật về COVID-19 gây hoang mang dư luận có thể bị khởi tố

T.Vương - N.Hà |

Công an thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý các hành vi đưa tin không chính xác, chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận, đặc biệt liên quan trường hợp dương tính với COVID-19 tại Trúc Bạch; yêu cầu xử lý nghiêm, khởi tố khi đủ điều kiện để răn đe, phòng ngừa chung.