Tuần tra phát hiện điểm tập kết của nhóm cẩu tặc, tạm giữ nhiều đối tượng

MINH CHÂU |

Trong quá trình tuần tra, lực lượng công an đã bí mật theo dõi các đối tượng trong nhóm cẩu tặc đến tận điểm tập kết trước khi tạm giữ các đối tượng.

Ngày 27.2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng tuần tra của Công an tỉnh gồm: Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông trong lúc tuần tra đã phát hiện địa điểm tập kết của nhóm cẩu tặc, tạm giữ một số đối tượng bàn giao cho Công an TP.Biên Hoà tiếp tục xử lý.

Trước đó, Tổ công tác tuần tra của Công an tỉnh Đồng Nai trên tuyến Quốc lộ 51, khi đến trước cổng khu du lịch Sơn Tiên, phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác bí mật đu bám theo các đối tượng, phát hiện 1 đối tượng ngồi sau xe chạy bộ vào căn nhà số 636, tổ 9, khu phố 3, phường An Hòa, TP. Biên Hòa.

Tổ công tác đã phối hợp cùng Công an phường An Hòa, TP. Biên Hòa tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà trên, phát hiện 4 đối tượng gồm Hà Hữu Chung, Trịnh Văn Đạt, Huỳnh Văn Lễ và Trần Văn Dũng cùng nhiều tang vật dùng để trộm chó như: 3 con dao, 3 bình xịt hơi cay, 3 nỏ tự chế, 6 mũi tên tự chế, 5 ná bắn thun, 3 bình điện xe máy, 2 bình sạc Acquy, 1 cân, 2 xe mô tô và 4 con chó đã chết…

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố nhóm đối tượng trộm chó chuyên nghiệp có vũ khí nóng

TRẦN TUẤN |

Ngày 31.1, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trộm chó và tiêu thụ chó do trộm cắp mà có.

Bắt giữ 2 đối tượng đi ôtô, dùng súng kích điện để bắt trộm chó

Phạm Đông |

2 đối tượng Nguyễn Văn Bổng và Nguyễn Văn Nhân thường xuyên sử dụng xe ôtô di chuyển liên tục qua các địa phương, dùng súng kích điện để bắt trộm chó.

Đâm chết người đi đường, "cẩu tặc" lĩnh án chung thân

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Mai Lý Quỳ, SN 1995 (trú tại xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) tù chung thân và Nguyễn Văn Oánh, SN 1976 (trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) 21 năm 3 tháng tù về tội "giết người và trộm cắp tài sản".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khởi tố nhóm đối tượng trộm chó chuyên nghiệp có vũ khí nóng

TRẦN TUẤN |

Ngày 31.1, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trộm chó và tiêu thụ chó do trộm cắp mà có.

Bắt giữ 2 đối tượng đi ôtô, dùng súng kích điện để bắt trộm chó

Phạm Đông |

2 đối tượng Nguyễn Văn Bổng và Nguyễn Văn Nhân thường xuyên sử dụng xe ôtô di chuyển liên tục qua các địa phương, dùng súng kích điện để bắt trộm chó.

Đâm chết người đi đường, "cẩu tặc" lĩnh án chung thân

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo Mai Lý Quỳ, SN 1995 (trú tại xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) tù chung thân và Nguyễn Văn Oánh, SN 1976 (trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) 21 năm 3 tháng tù về tội "giết người và trộm cắp tài sản".