Tuần tra, phát hiện 27 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Phạm Đông |

Qua công tác tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19, Đồn Biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn) đã phát hiện, bắt giữ hàng chục công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thời gian qua, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Sơn (Lạng Sơn) đã khắc phục mọi khó khăn, thành lập và duy trì các tổ kiểm soát cơ động, chốt chặn cố định tại các đường mòn, lối mở, kiên quyết ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19 ngay từ cửa ngõ biên giới.

Trao đổi với Lao Động ngày 29.12, Đại úy Đỗ Quang Trung - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết, gần 1 tuần nay, các chiến sĩ Đồn Biên phòng đã liên tiếp bắt giữ các trường hợp xuất cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Cụ thể, khoảng 9h30 sáng nay (29.12) tại khu vực mốc biên giới 1192 (thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc), đơn vị đã phát hiện, bắt quả tang 7 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Những người bị bắt giữ gồm: Ốc Thị Tr. (SN 1992, quê Nghệ An), Đỗ Văn Th. (SN 1979, quê Bắc Giang), Chảo Lả H. (SN 2002, quê Hà Giang), Chảo Cù H. (SN 2001, quê Hà Giang), Thào Mí S. (SN 1988, quê Hà Giang), Thào Mí S. (SN 1987, quê Hà Giang), Thào Mí V. (SN 1991, quê Hà Giang).

7 công dân trên đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ năm 2019 với mục đích làm thuê.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành khử khuẩn đồ dùng cá nhân, kiểm tra thân nhiệt, lấy thông tin y tế và tiến hành các thủ tục pháp lý, sau đó bàn giao toàn bộ số công dân trên cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Cao Lộc cách ly theo quy định.

Trước đó, ngày 25.12, qua công tác tuần tra, Đồn Biên phòng Ba Sơn cũng phát hiện 13 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở biên giới.

Ngày 27.12, Đồn Biên phòng Ba Sơn cũng phát hiện 7 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Những năm trước, các đối tượng này đều xuất cảnh sang Trung Quốc để lao động thuê.

Cũng theo Đại úy Trung, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các đường mòn lối mở khu vực đường biên giới. Từ đó kịp thời phát hiện các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

"Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 cho nhân dân biên giới. thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các đối tượng có hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Qua đó, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả" - Đại úy Trung thông tin.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bỏ lọt người nhập cảnh trái phép sẽ tạo ra mối hoạ lây lan COVID-19

Anh Nhàn |

Ca COVID-19 mới tại TPHCM nằm trong nhóm người nhập cảnh trái phép. Người vượt biên đi qua đường mòn rất dễ làm lây lan dịch bệnh COVID-19, trước thềm Tết cổ truyền đang cận kề.

Việt kiều Canada nhập cảnh trái phép về Cần Thơ có kết quả âm tính

Thành Nhân |

Tối ngày 28.12, ông Huỳnh Minh Trúc - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cho biết, ông Đ.V.H. (62 tuổi, quốc tịch Canada) - Việt kiều Canada nhập cảnh trái phép về Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2.

Truy tìm người nhập cảnh trái phép liên quan ca bệnh 1440

NHÓM PV |

Công an TPHCM truy tìm người nhập cảnh trái phép từ Myanmar, liên quan đến ca bệnh 1440 mắc COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bỏ lọt người nhập cảnh trái phép sẽ tạo ra mối hoạ lây lan COVID-19

Anh Nhàn |

Ca COVID-19 mới tại TPHCM nằm trong nhóm người nhập cảnh trái phép. Người vượt biên đi qua đường mòn rất dễ làm lây lan dịch bệnh COVID-19, trước thềm Tết cổ truyền đang cận kề.

Việt kiều Canada nhập cảnh trái phép về Cần Thơ có kết quả âm tính

Thành Nhân |

Tối ngày 28.12, ông Huỳnh Minh Trúc - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cho biết, ông Đ.V.H. (62 tuổi, quốc tịch Canada) - Việt kiều Canada nhập cảnh trái phép về Việt Nam đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2.

Truy tìm người nhập cảnh trái phép liên quan ca bệnh 1440

NHÓM PV |

Công an TPHCM truy tìm người nhập cảnh trái phép từ Myanmar, liên quan đến ca bệnh 1440 mắc COVID-19.