Tuần tra lúc rạng sáng phát hiện 37 người nhập cảnh trái phép

Mai Hường - Vi Toàn |

Trong thời tiết giá rét, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn vẫn bám trụ, tuần tra điểm chốt chặn đường biên, thu dụng 37 người nhập cảnh trái phép; vận chuyển pháo lậu.
Hình ảnh Bộ đội Biên phòng tại Lạng Sơn thu dung người nhập cảnh trái phép, bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ. Video: VT

Ngày 9.1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, các lực lượng biên phòng ngày đêm bám trụ tại các tổ chốt, tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép; phòng chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới.

Lực lượng bộ đội biên phòng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.

Cụ thể, lúc 3h30 rạng sáng cùng ngày, tại khu vực mốc 1126, thuộc thôn Nà Pàn, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác Đồn Biên phòng Bảo Lâm phát hiện, thu dung 37 công dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Số công dân này có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hoá, Điện Biên, Vĩnh Long.

Những người nhập cảnh trái phép khai, trước đây đã xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê. Sắp đến Tết Nguyên đán, họ nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn biên giới.

Ngoài thu dung số lượng người nhập cảnh trái phép, lực lượng bộ đội biên phòng còn phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển các loại pháo vào Việt Nam.

Hoàng Văn Mình (ở giữa) bị bắt quả tang vận chuyển hơn 110 kg pháo nổ các loại. Ảnh: VT.
Hoàng Văn Mình (ở giữa) bị bắt quả tang vận chuyển hơn 110 kg pháo nổ các loại. Ảnh: VT

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, khoảng 21h45 phút, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, phát hiện, bắt giữ Hoàng Văn Mình (30 tuổi, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) đang vận chuyển 116 kg pháo từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Tang vật thu giữ gồm: 36 giàn pháo loại 36 lỗ/giàn, 12 giàn pháo loại 100 lỗ/giàn và 398 quả pháo hình quả lựu đạn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang hoàn chỉnh hồ sơ để bàn giao người cùng tang vật cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Hường - Vi Toàn
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

Tiến Tầm |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can trong đường dây tổ chức đưa nhóm người liên quan đến bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép.

Đồng Tháp: Yêu cầu siết chặt nạn nhập cảnh trái phép dịp Tết Nguyên đán

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, tặng quà, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu lực lượng phòng chống dịch COVID - 19 siết chặt nạn nhập cảnh trái phép dịp Tết Nguyên đán.

Công an Nghệ An truy tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

QUANG ĐẠI |

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có công văn hỏa tốc gửi trưởng công an các xã, thị trấn đề nghị khẩn trương rà soát, xác minh đến từng ngõ, nhà để tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép

Tiến Tầm |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam 3 bị can trong đường dây tổ chức đưa nhóm người liên quan đến bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép.

Đồng Tháp: Yêu cầu siết chặt nạn nhập cảnh trái phép dịp Tết Nguyên đán

Lục Tùng |

Sau khi thăm hỏi, tặng quà, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp yêu cầu lực lượng phòng chống dịch COVID - 19 siết chặt nạn nhập cảnh trái phép dịp Tết Nguyên đán.

Công an Nghệ An truy tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

QUANG ĐẠI |

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) có công văn hỏa tốc gửi trưởng công an các xã, thị trấn đề nghị khẩn trương rà soát, xác minh đến từng ngõ, nhà để tìm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.