Tuần sau xét xử vụ án xảy ra tại Navibank gây thiệt hại 200 tỉ đồng

P.B |

TAND TPHCM cho biết sẽ đưa vụ án xảy ra tại Navibank gây thiệt hại 200 tỉ đồng xét xử vào thứ Tư (ngày 28.2 đến ngày 16.3). Vụ án này được tách ra từ đại án Huỳnh Thị Huyền Như. 

Vụ án Navibank với 10 bị cáo đều nguyên là lãnh đạo và cán bộ Navibank cùng bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng.

Có 4 bị cáo nguyên là lãnh đạo Navibank, gồm: Lê Quang Trí (nguyên Tổng giám đốc Navibank),  Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Hùng Sơn và Nguyễn Giang Nam (đều nguyên phó giám đốc). Với 6 bị cáo còn lại đều là nguyên các trưởng phòng, ban của Navibank. 

Phiên tòa khi xét xử cũng sẽ đưa hai bị án là Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn đến tòa, cùng 6 cá nhân khác có liên quan. 

Theo cáo trạng, 10 bị cáo nguyên lãnh đạo Navibank đã cố ý làm trái để cho Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ, chi nhánh Vietinbank TPHCM) lừa đảo chiếm đoạt 200 tỉ đồng. Số tiền bị thiệt hại do 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo Navibank gây ra vì hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng. 

P.B
TIN LIÊN QUAN

Huyền Như là cán bộ của Vietinbank, nên Vietinbank phải... trả tiền (?)

CAO HÙNG |

Ngày 9.2, phiên toà chuyển sang phần tranh luận sôi nổi giữa luật sư của 5 doanh nghiệp (DN) bị Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng, với luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Ngân hàng TMCP Công thương VN (Vietinbank). Song, càng về cuối, thực tế và chứng cứ vụ án, cũng như quan điểm của đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà: người lừa đảo là Huyền Như phải chịu trách nhiệm hoàn trả tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại...

Xét xử Huỳnh Thị Huyền Như: Không thể ép ngân hàng “đổ vỏ” cho kẻ lừa đảo

CAO HÙNG |

Ngày 9.2, phiên toà chuyển sang phần tranh luận sôi nổi giữa luật sư của 5 DN bị Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt 1.085 tỉ đồng, với luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Ngân hàng TMCP Công thương VN (VietinBank). Song, càng về cuối, thực tế và chứng cứ vụ án, cũng như quan điểm của đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà: Kẻ lừa đảo là Huyền Như phải chịu trách nhiệm hoàn trả tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại...

“Siêu lừa” Huyền Như nhận án tù chung thân

CAO HÙNG |

Thật bất ngờ, thay vì phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như kéo dài từ ngày 8 – 12.2, thì vào 20 giờ ngày 9.2, tức chỉ sau 2 ngày xét xử, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân TPHCM đã tuyên án bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như mức án tù chung thân, do lừa đảo chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng của 5 doanh nghiệp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Huyền Như là cán bộ của Vietinbank, nên Vietinbank phải... trả tiền (?)

CAO HÙNG |

Ngày 9.2, phiên toà chuyển sang phần tranh luận sôi nổi giữa luật sư của 5 doanh nghiệp (DN) bị Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng, với luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Ngân hàng TMCP Công thương VN (Vietinbank). Song, càng về cuối, thực tế và chứng cứ vụ án, cũng như quan điểm của đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà: người lừa đảo là Huyền Như phải chịu trách nhiệm hoàn trả tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại...

Xét xử Huỳnh Thị Huyền Như: Không thể ép ngân hàng “đổ vỏ” cho kẻ lừa đảo

CAO HÙNG |

Ngày 9.2, phiên toà chuyển sang phần tranh luận sôi nổi giữa luật sư của 5 DN bị Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt 1.085 tỉ đồng, với luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Ngân hàng TMCP Công thương VN (VietinBank). Song, càng về cuối, thực tế và chứng cứ vụ án, cũng như quan điểm của đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên toà: Kẻ lừa đảo là Huyền Như phải chịu trách nhiệm hoàn trả tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại...

“Siêu lừa” Huyền Như nhận án tù chung thân

CAO HÙNG |

Thật bất ngờ, thay vì phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như kéo dài từ ngày 8 – 12.2, thì vào 20 giờ ngày 9.2, tức chỉ sau 2 ngày xét xử, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân TPHCM đã tuyên án bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như mức án tù chung thân, do lừa đảo chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng của 5 doanh nghiệp.