Tự ý rời khỏi vùng cách ly, 7 ngư dân bị phạt 35 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 16.6, UBND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, vừa ban hành các quyết định xử phạt 7 ngư dân vi phạm quy định phòng dịch khi tự ý rời khỏi vùng cách ly tổng số tiền 35 triệu đồng.

Trước đó, nhóm ngư dân gồm: N.G (63 tuổi), N.T (46 tuổi), N.C (64 tuổi) cùng trú phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và N.V.H, (44 tuổi), P.T (39 tuổi), N.K (64 tuổi) cùng trú ở huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) đánh bắt cá trên vùng biển Hà Tĩnh rồi cập cảng Cửa Sót (Thạch Kim, Lộc Hà) để nhập hải sản.

Thời điểm họ đang neo đậu tàu, sinh hoạt trên bờ vào ngày 12.6 ở cảng Cửa Sót cũng là lúc toàn xã Thạch Kim bị áp dụng vùng cách ly y tế theo chỉ thị 16 vì trên địa bàn Lộc Hà có các dương tính với COVID-19. Do vậy, họ cũng thuộc diện phải thực hiện cách ly y tế tại chỗ theo quy định.

Một trong số 7 quyết định xử phạt nhóm ngư dân vi phạm quy định phòng dịch khi tự ý rời vùng cách ly y tế. Ảnh: TS.
Một trong số 7 quyết định xử phạt nhóm ngư dân vi phạm quy định phòng dịch khi tự ý rời vùng cách ly y tế. Ảnh: TS.

Thế nhưng, sau ít ngày trong vùng cách ly, 6 ngư dân quê ở Quảng Nam và Đà Nẵng đã thuê ngư dân V.Đ.H (47 tuổi, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) dùng tàu chở sang xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà) để trốn cách ly về quê thì bị công an phát hiện, ngăn chặn.

Với hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch nêu trên, UBND huyện Lộc Hà đã ra quyết định xử phạt 7 người đó (cả người chở) tổng số tiền 35 triệu đồng.

Hiện nhóm ngư dân trên đã được lực lượng chức năng đưa về lại tại Cảng cá Cửa Sót để cách ly y tế theo quy định.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Trưa 16.6: Thêm 176 ca mắc COVID-19, 173 ca ghi nhận tại khu cách ly

Thùy Linh |

Trưa 16.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 176 ca mắc COVID-19 mới (BN11305-11480), bao gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 174 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (128), TP. Hồ Chí Minh (35), Bắc Ninh (8), Hà Tĩnh (2), Nghệ An (1).

Người lao động bị cách ly phòng COVID-19 được hưởng lương ngừng việc

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM lưu ý trường hợp người lao động phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc, công đoàn cơ sở chủ động vận động, thương lượng doanh nghiệp hỗ trợ trả tiền lương ngừng việc cùng người lao động vượt qua khó khăn.

Cách ly y tế 1 chung cư 13 tầng liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hà Nội

Hà Phương |

Ngày 15.6, UBND phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội đã quyết định cách ly y tế tòa chung cư Sunrise Buiding 3A (thuộc lô N03A, khu đô thị mới Sài Đồng, đường Huỳnh Văn Nghệ) vì liên quan đến ca F0.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trưa 16.6: Thêm 176 ca mắc COVID-19, 173 ca ghi nhận tại khu cách ly

Thùy Linh |

Trưa 16.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 176 ca mắc COVID-19 mới (BN11305-11480), bao gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 174 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (128), TP. Hồ Chí Minh (35), Bắc Ninh (8), Hà Tĩnh (2), Nghệ An (1).

Người lao động bị cách ly phòng COVID-19 được hưởng lương ngừng việc

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM lưu ý trường hợp người lao động phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc, công đoàn cơ sở chủ động vận động, thương lượng doanh nghiệp hỗ trợ trả tiền lương ngừng việc cùng người lao động vượt qua khó khăn.

Cách ly y tế 1 chung cư 13 tầng liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hà Nội

Hà Phương |

Ngày 15.6, UBND phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội đã quyết định cách ly y tế tòa chung cư Sunrise Buiding 3A (thuộc lô N03A, khu đô thị mới Sài Đồng, đường Huỳnh Văn Nghệ) vì liên quan đến ca F0.