Từ vụ trộm cắp, phát hiện tiệm cầm đồ chứa trên 100 xe không hợp lệ

Vũ Tiến |

Từ một vụ trộm cắp, Công an TP. Long Xuyên phát hiện ra tiệm cầm đồ chứa trên 100 xe không hợp lệ.

Từ vụ bắt một tên trộm cắp, Công an TP. Long Xuyên đã phát hiện ra tiệm cầm đồ chứa nhiều xe không hợp lệ. Sáng ngày 257, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên, An Giang xác nhận, vừa ra quyết định khởi tố tên trộm "đặc biệt", vì thông qua đó phát hiện tiệm cầm đồ chứa trên 100 xe không hợp lệ.

Đối tượng Nguyễn An Khương bị khởi tố để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: VT
Đối tượng Nguyễn An Khương bị khởi tố để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: VT

Theo đó, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn An Khương, sinh 1979, trú tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Khương khai nhận, do cần tiền mua ma túy sử dụng, Khương nảy sinh ý định đi tìm tài sản lấy trộm. Khoảng 9h50 ngày 19.7.2021, Khương đến khu vực khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh (TP. Long Xuyên).

Phát hiện một chiếc xe môtô hiệu Wave RS để trước nhà có gắn sẵn chìa khóa, Khương liền đến lấy chiếc xe rồi chạy về khu vực phường Bình Đức (TP. Long Xuyên) nhờ bạn đem cầm lấy 4 triệu đồng mua ma túy sử dụng.

Cận cảnh tiệm cầm đồ chứa trên trăm xe môtô không hợp lệ. Ảnh: VT
Cận cảnh tiệm cầm đồ chứa trên trăm xe môtô không hợp lệ. Ảnh: VT

Trước sự truy tìm của lực lượng Công an, thấy không thể trốn thoát, sáng hôm sau, Khương đến Công an phường Bình Đức đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Được biết, Khương vừa chấp hành xong án phạt tù và là đối tượng từng có 04 tiền án về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Tiến hành thu hồi chiếc xe tang vật, lực lượng Công an phát hiện tại cơ sở cầm đồ “Trung Hậu” thuộc khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, cầm số lượng lớn xe môtô không hợp lệ. Cụ thể có trên 100 xe không giấy và không chính chủ. Công an phường Bình Đức tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số xe này để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Liên tiếp phát hiện trộm cắp vặt trong thời điểm giãn cách xã hội

Mai Phương |

Trong thời thực hiện gian giãn cách xã hội, Công an TP. Long Xuyên liên tiếp phát hiện 2 vụ trộm cắp vặt.

Bắt 2 đối tượng gây ra 42 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

TRẦN TUẤN |

Chiều 14.7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Thủy (34 tuổi) và Lê Văn Hữu (23 tuổi) cùng trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bắt thanh niên Hải Dương chuyên trộm cắp xe máy của công nhân nhà trọ

Đặng Luân |

Sáng 11.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Liên tiếp phát hiện trộm cắp vặt trong thời điểm giãn cách xã hội

Mai Phương |

Trong thời thực hiện gian giãn cách xã hội, Công an TP. Long Xuyên liên tiếp phát hiện 2 vụ trộm cắp vặt.

Bắt 2 đối tượng gây ra 42 vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh

TRẦN TUẤN |

Chiều 14.7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Xuân Thủy (34 tuổi) và Lê Văn Hữu (23 tuổi) cùng trú xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bắt thanh niên Hải Dương chuyên trộm cắp xe máy của công nhân nhà trọ

Đặng Luân |

Sáng 11.7, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Công an huyện Cẩm Giàng vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy liên tỉnh.