Từ vụ nhân viên Tổng lãnh sự Nga ở TPHCM bị cướp: Để trộm cắp ở Sài Gòn lộng hành đến khi nào?

Cường Ngô |

"Phải quy trách nhiệm cụ thể cho cơ quan công an khi xảy ra tình hình trộm cắp lộng hành. Dù tội phạm là một phần không thể loại trừ nhưng hoàn toàn có thể hạn chế", là chia sẻ của luật sư, chuyên gia tội phạm học.

Dẹp trộm cướp ở Sài Gòn ra sao? 

Khoảng 11h55 ngày 17.2, ông Dmitrii Alekseev (51 tuổi, quốc tịch Nga, nhân viên ngoại giao Tổng lãnh sự quán Nga tại TPHCM) cùng một người bạn đi bộ trên vỉa hè đường Bà Huyện Thanh Quan (P.6, Q.3).

Khi đến trước số 40 Bà Huyện Thanh Quan, một đối tượng điều khiển xe máy áp sát, giật dây chuyền trên cổ của ông Dmitrii Alekseev, rồi tẩu thoát về hướng đường Hồ Xuân Hương. Hiện cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án hình sự “cướp giật tài sản” để điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ việc khiến người dân hoang mang về sự manh động của đối tượng trộm cướp ở Sài Gòn. Mỗi khi ra đường, họ đều nơm nớp lo sợ bị cướp giật. Đây là vấn nạn nhức nhối của TP tồn tại suốt bao năm.

"Thật đáng sợ. Cướp giật ngày càng coi thường pháp luật. Còn cách tự bảo vệ mình, ra đường ở Sài Gòn, người dân không nên đeo vòng, vàng, cầm smartphone hay túi xách gì hết là chắc ăn nhất”, là ý kiến chia sẻ của chị Hồng Thu Phượng (số nhà 1168 Trường Sa, quận Tân Bình).

Nhân viên ngoại giao Nga bị cướp giật dây chuyền trên vỉa hè Bà Huyện Thanh Quan. Clip: CA cung cấp.  

Chia sẻ trong một cuộc họp báo, Thiếu tướng Phan Anh Minh - Giám đốc Công an TP HCM thừa nhận, vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội ở TP còn nhiều việc phải giải quyết. TP cần có giải pháp căn cơ cắt đứt “mầm phát sinh” thêm tội phạm. Còn việc trấn áp chỉ giải quyết ở phần ngọn, không ổn.

Theo ông Minh, một trong những nguyên nhân phát sinh tội phạm là từ những người nghiện ma túy. Theo thống kê, có tới 30-50%, thậm chí cao hơn những người nghiện ma túy là tội phạm cướp giật, trong khi chính sách pháp luật với người nghiện ma túy không tốt. Trong khi số lượng người nghiện ma túy không giảm, nhất là khi các tụ điểm vui chơi như quán bar, sàn nhảy mọc lên như “nấm sau mưa”.

Ngoài ra, người nhập cư đông cũng là nguyên nhân phát sinh tội phạm. Những người nhập cư không được chăm sóc giáo dục đúng mức dễ dẫn đến những hành vi trái pháp luật.

Chuyên gia hiến kế dẹp nạn cướp giật

Đại úy, thạc sĩ Trần Thị Hương (Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm) cho rằng, chính quyền cần có nhiều biện pháp mạnh hơn nữa như tăng cường lực lượng cảnh sát ngầm, dân phòng, bảo vệ trên đường phố để người dân cảm thấy yên tâm hơn.

Cướp giật TPHCM rất lộng hành.
Cướp giật TPHCM rất lộng hành.

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Cty Luật Hà Nội Tinh Hoa) chia sẻ, để cướp giật lộng hành như vậy nghĩa là lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở TPHCM chưa hoàn thành trách nhiệm của mình.

"Đã đến lúc TP phải nhìn thẳng vào sự thật rằng, việc trấn áp tội phạm của cơ quan chuyên trách khá tệ hại khi nạn cướp giật xảy ra phổ biến hàng ngày, đe dọa đời sống an ninh của người dân", luật sư Lực nói.

Luật sư Quách Thành Lực hiến kế, TPHCM phải thành lập lực lượng 141 hoặc săn bắt cướp để có đội ngũ tinh thông về nghiệp vụ thực hiện công việc đấu tranh với tội phạm.

Ngoài ra, phải quy trách nhiệm cụ thể cho cơ quan công an khi xảy ra nạn trộm cắp lộng hành, dù không thể loại trừ hoàn toàn nhưng có thể hạn chế.

Đồng quan điểm, trung tá Đào Trọng Hiếu (chuyên gia tội phạm học, Bộ Công an) cho rằng, tình hình an ninh trật tự TPHCM rất phức tạp, nên cần thiết phải duy trì các tổ công tác lưu động như các lực lượng 141 tại Hà Nội.

Việc phối hợp với các tổ công tác đặc biệt, với các tổ dân phòng tự quản, câu lạc bộ phòng chống tội phạm tạo thành thế trận đan xen giữa các lực lượng với nhau, để phát hiện sớm và kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Phải thấy hổ thẹn vì nạn cướp giật tại TPHCM

Thế Lâm |

Vụ giật dây chuyền của nhân viên Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TPHCM dù đã xảy ra cách đây hơn 3 tháng nhưng tới ngày 24.5, thông tin mới được các phương tiện truyền thông đề cập, lại thêm một lần tạo cảm giác bất an đối với người dân và du khách.

ĐBQH nói về nạn trộm cướp lộng hành tại TP.HCM: Sao để tội phạm ngang nhiên như thế?

Lê Phương |

Trao đổi với Lao Động bên hành lang Quốc hội, ĐB Lưu Bình Nhưỡng bức xúc chuyện trộm cướp lộng hành tại TP.HCM. Ông đặt câu hỏi vì sao cơ quan chức năng lại để trộm cướp ngang nhiên như đi vào chốn không người.

Nóng nhất Sài Gòn: Kinh hoàng clip cướp giật dây chuyền trên phố

Băng Di |

Tiếp viên mặc đồ xuyên thấu trong nhà hàng; Liên tiếp va chạm xe máy, ẩu đả trên đường; Clip: Cô gái bị cướp giật dây chuyền ngay giữa phố; Nhân viên ngoại giao bị cướp ngay trên phố,… là những thông tin nóng  nhất tại TP.HCM trong 24 giờ qua.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Phải thấy hổ thẹn vì nạn cướp giật tại TPHCM

Thế Lâm |

Vụ giật dây chuyền của nhân viên Lãnh sự quán Liên bang Nga tại TPHCM dù đã xảy ra cách đây hơn 3 tháng nhưng tới ngày 24.5, thông tin mới được các phương tiện truyền thông đề cập, lại thêm một lần tạo cảm giác bất an đối với người dân và du khách.

ĐBQH nói về nạn trộm cướp lộng hành tại TP.HCM: Sao để tội phạm ngang nhiên như thế?

Lê Phương |

Trao đổi với Lao Động bên hành lang Quốc hội, ĐB Lưu Bình Nhưỡng bức xúc chuyện trộm cướp lộng hành tại TP.HCM. Ông đặt câu hỏi vì sao cơ quan chức năng lại để trộm cướp ngang nhiên như đi vào chốn không người.

Nóng nhất Sài Gòn: Kinh hoàng clip cướp giật dây chuyền trên phố

Băng Di |

Tiếp viên mặc đồ xuyên thấu trong nhà hàng; Liên tiếp va chạm xe máy, ẩu đả trên đường; Clip: Cô gái bị cướp giật dây chuyền ngay giữa phố; Nhân viên ngoại giao bị cướp ngay trên phố,… là những thông tin nóng  nhất tại TP.HCM trong 24 giờ qua.