Từ vụ bắt giữ gỗ lậu, phát hiện việc phá rừng tự nhiên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Cơ quan chức năng huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển, tàng trữ gỗ trái phép, từ đó kiểm tra mới "lòi" ra việc phá rừng tự nhiên.

Ngày 9.9, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã nắm bắt được tình trạng khai phá rừng trái phép tại các tiểu khu 686Đ và 708 ở huyện Đakrông.

Theo đó, quá trình thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản thường xuyên, lực lượng Kiểm lâm Đakrông đã phát hiện 2 vụ vận chuyển trái phép gần 5m3 gỗ quy tròn các loại. Qua truy xuất nguồn gốc, xác định số gỗ được khai thác tại địa bàn xã Đakrông (huyện Đakrông).

Từ giữa tháng 7.2022, cơ quan chức năng huyện Đakrông đã đi kiểm tra hiện trường, và phát hiện tại tiểu khu 686Đ và 708 có 22 vị trí với 41 gốc cây rừng tự nhiên có đường kính từ 30-70cm bị cưa hạ.

Tiếp đó, các lực lượng đã triển khai công tác tuần tra và đã phát hiện, tịch thu 8 hộp gỗ vô chủ ở thôn Tà Lềng (xã Đakrông) với khối lượng hơn 1,3m3 được khai thác ở tiểu khu 708.

Đến ngày 26.8.2022, tổ công tác liên ngành của huyện Đakrông tiếp tục phát hiện, bắt giữ hơn 6,7m3 gỗ quy tròn tại Km38 trên Quốc lộ 9 thuộc địa bàn xã Húc Nghì (huyện Đakrông). Tuy nhiên, số gỗ này được khai thác trái phép ở đâu, hiện chưa được làm rõ.

Quá trình điều tra các vụ việc phá rừng, lực lượng công an, kiểm lâm ở huyện Đakrông đã xác định có 10 đối tượng liên quan đến việc phá rừng tự nhiên. Hiện các đối tượng đã được triệu tập để làm rõ.

Ông Lê Đại Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho biết, các lực lượng chức năng đang tổ chức tuần tra, truy quét để xử lý nghiêm các hành vi khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

“Chúng tôi đang duy trì tổ công tác liên ngành thực hiện công tác tuần tra, truy quét nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên các địa bàn trọng điểm có nguy cơ khai thác rừng trái phép ở Quốc lộ 14, Quốc lộ 9” – ông Lê Đại Lợi, nói.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, vào tháng 4.2022, tại tiểu khu 699 và 708 ở xã Đakrông đã phát hiện vụ phá rừng tự nhiên nghiêm trọng với gần 14ha rừng bị đốn hạ trắng. Trong khi vụ việc này chưa được làm rõ, thì lại tiếp tục phát hiện phá rừng nói trên (tiểu khu 686Đ và 708).

Hiện, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị điều tra, xác minh đối tượng phá rừng và đặc biệt là làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, hoặc có hành vi tiếp tay cho việc phá rừng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ công tác Trưởng phòng quản lý rừng vì phá rừng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ - vì phá rừng.

Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị giải trình vì sao chậm báo cáo vụ phá rừng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Theo Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị, việc chậm báo cáo vụ phá rừng nghiêm trọng mà Báo Lao Động phản ánh cho UBND tỉnh Quảng Trị, trách nhiệm thuộc về UBND huyện Đakrông và Hạt Kiểm lâm Đakrông.

Đoàn kiểm tra đi vào hiện trường vụ phá rừng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ thông tin đăng trên Báo Lao Động phản ánh tình trạng phá rừng ở huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra. Sau đó, UBND huyện Đakrông đã lập đoàn đi kiểm tra, ghi nhận hơn 18ha rừng bị phá trắng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đình chỉ công tác Trưởng phòng quản lý rừng vì phá rừng

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ - vì phá rừng.

Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị giải trình vì sao chậm báo cáo vụ phá rừng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Theo Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị, việc chậm báo cáo vụ phá rừng nghiêm trọng mà Báo Lao Động phản ánh cho UBND tỉnh Quảng Trị, trách nhiệm thuộc về UBND huyện Đakrông và Hạt Kiểm lâm Đakrông.

Đoàn kiểm tra đi vào hiện trường vụ phá rừng ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Từ thông tin đăng trên Báo Lao Động phản ánh tình trạng phá rừng ở huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị), UBND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra. Sau đó, UBND huyện Đakrông đã lập đoàn đi kiểm tra, ghi nhận hơn 18ha rừng bị phá trắng.