Từ vụ bắt giữ 380 người Trung Quốc đánh bạc: Trường hợp nào sẽ bị dẫn độ?

Vương Trần - Mai Chi |

Theo quy định của pháp luật hiện hành, dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó.

Ngày 30.7, trao đổi với phóng viên Lao Động, Thạc sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay, theo Điều 2, Khoản 7 Luật Quốc tịch Việt Nam, “dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật đang có mặt trên lãnh thổ của nước mình, để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành hình phạt đối với người đó”.

Cũng theo quy định tại Khoản 1, Điều 32 Luật Tương trợ tư pháp Việt Nam năm 2007, “dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình”.

Theo đó, tại nước ta, cơ quan có thẩm quyền dẫn độ có thể thực hiện việc dẫn độ theo yêu cầu của nước khác hoặc yêu cầu nước khác dẫn độ lại cho nước ta.

Cụ thể như: Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài dẫn độ cho Việt Nam người có hành vi phạm tội hoặc bị kết án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án; Thực hiện việc dẫn độ người nước ngoài đang ở trên lãnh thổ Việt Nam có hành vi phạm tội hoặc bị kết án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật cho nước yêu cầu để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án.

Theo Thạc sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, căn cứ pháp lý của dẫn độ tội phạm như Luật Tương trợ tư pháp Việt Nam năm 2007, Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; các điều ước quốc tế song phương về tương trợ tư pháp như: Hiệp định Tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và các nước khác; các điều ước đa phương về chống các loại tội phạm quốc tế như: Điều 16 Công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia,…

Một số quy định cụ thể về dẫn độ tội phạm được quy định tại các điều 498, 499, 500, 501, 503… Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015; về các trường hợp bị dẫn độ thì quy định tại Điều 33 Luật Tương trợ tư pháp 2007.

Chuẩn bị bàn giao 380 người Trung Quốc của đường dây cờ bạc "khủng" về nước

Ngày 30.7, liên quan đến vụ triệt phá đường dây vận hành đánh bạc do người Trung Quốc điều hành tại Khu đô thị Our City Hải Phòng, theo nguồn tin của Lao Động, trong những ngày qua, các cán bộ của Phòng Xuất nhập cảnh Công an Hải Phòng và Bộ Công an đã cơ bản làm xong thủ tục để chuẩn bị cho các đối tượng là người Trung Quốc trong đường dây tổ chức đánh bạc này về nước.

Cũng theo nguồn tin này, trong số 380 đối tượng người Trung Quốc vận hành các thiết bị đánh bạc qua mạng, nhiều đối tượng không có hộ chiếu (chỉ có thẻ căn cước của Trung Quốc cấp cho công dân) nhưng vẫn đi theo đường "chui" để vào Việt Nam. Các đối tượng này sẽ được dẫn độ bằng đường bộ để bàn giao cho phía Công an Trung Quốc.

Theo Thạc sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, việc chuyển giao đối tượng phạm tội là công dân Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam cho cơ quan Trung Quốc sẽ được thực hiện theo trình tự thủ tục và thẩm quyền quy định tại Hiệp định Tương trợ tư pháp giữa hai bên hoặc các hiệp định, hiệp ước khác có liên quan mà hai bên đã ký kết và đã có hiệu lực pháp luật.

Vương Trần - Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị bàn giao 380 người Trung Quốc của đường dây cờ bạc "khủng" về nước

Mai Chi |

Bộ Công an đang phối hợp với Công an Hải Phòng để chuẩn bị bàn giao 380 đối tượng vận hành đường dây đánh bạc qua mạng "khủng" ở Khu đô thị Our City Hải Phòng về nước.

Bộ Công an lên tiếng vụ bắt hàng trăm người Trung Quốc đánh bạc qua mạng

Vương Trần |

Sáng 29.7, Bộ Công an vừa có thông tin chính thức về kết quả triệt phá hàng trăm đối tượng người Trung Quốc đánh bạc qua mạng internet tại Hải Phòng.

Đề nghị truy tố “trùm” nhập lậu 41.500 tấn phế liệu

Vương Trần - Cao Nguyên |

Doanh nghiệp tư nhân Trường Thịnh bị xác định lợi dụng danh nghĩa nhập khẩu phế liệu sử dụng cho sản xuất, nhưng bán cho doanh nghiệp bên ngoài. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu của đơn vị này là hơn 84 tỉ đồng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chuẩn bị bàn giao 380 người Trung Quốc của đường dây cờ bạc "khủng" về nước

Mai Chi |

Bộ Công an đang phối hợp với Công an Hải Phòng để chuẩn bị bàn giao 380 đối tượng vận hành đường dây đánh bạc qua mạng "khủng" ở Khu đô thị Our City Hải Phòng về nước.

Bộ Công an lên tiếng vụ bắt hàng trăm người Trung Quốc đánh bạc qua mạng

Vương Trần |

Sáng 29.7, Bộ Công an vừa có thông tin chính thức về kết quả triệt phá hàng trăm đối tượng người Trung Quốc đánh bạc qua mạng internet tại Hải Phòng.

Đề nghị truy tố “trùm” nhập lậu 41.500 tấn phế liệu

Vương Trần - Cao Nguyên |

Doanh nghiệp tư nhân Trường Thịnh bị xác định lợi dụng danh nghĩa nhập khẩu phế liệu sử dụng cho sản xuất, nhưng bán cho doanh nghiệp bên ngoài. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu của đơn vị này là hơn 84 tỉ đồng.