Từ việc bắt một vụ ăn trộm, phát hiện ra 4 vụ ăn cướp

Quỳnh Như |

Sau khi bắt vụ ăn trộm, lực lượng Công an huyện Tịnh Biên khai thác ra 4 vụ ăn cướp.

Chiều ngày 24.7, Công an huyện Tịnh Biên xác nhận đang thụ lý vụ án này.

Đối tượng Lâm Tuấn Anh trong vụ ăn trộm xe môtô. Ảnh: QN
Đối tượng Lâm Tuấn Anh trong vụ ăn trộm xe môtô. Ảnh: QN

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 18.7, Lâm Tuấn Anh (phường Núi Sam, TP. Châu Đốc) và Nguyễn Lương Thái Mẫn (thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên) cùng đi trên xe môtô đến khu vực xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên để tìm tài sản lấy trộm.

Khi đến khu vực tổ 10, ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Trung thì phát hiện xe môtô của anh S.T.Q, ngụ ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trung đang dựng phía trước cửa hàng vật liệu xây dựng Nam Phát, trên xe có gắn chìa khóa.

Đối tượng Nguyễn Lương Thái Mẫn. Ảnh: QN
Đối tượng Nguyễn Lương Thái Mẫn. Ảnh: QN

Lúc này, Tuấn dừng xe lại cho Mẫn xuống xe nhanh chóng lấy trộm xe môtô rồi mỗi người điều khiển một xe để tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, lực lượng Công an huyện đã nhanh chóng tiến hành điều tra. Biết không thể bỏ trốn, Lâm Tuấn Anh đã đến Công an huyện Tịnh Biên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Qua điều tra mở rộng, 2 đối tượng trong vụ ăn trộm này đã khai nhận cùng một số đối tượng khác gây ra 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quỳnh Như
TIN LIÊN QUAN

Vụ săn trộm hải sâm trị giá hơn 900 triệu đồng gây xôn xao Nhật Bản

Việt Dũng |

Lực lượng bảo vệ biển Nhật Bản mới đây phanh phui một vụ săn trộm hải sâm với quy mô rất lớn, ước tính số hải sâm bị trộm có trị giá lên tới 2 triệu yên (920 triệu đồng).

Ăn trộm mâm cơm cúng, một người bị chém tử vong

Văn Đức |

Nghi ngờ vợ chồng X ăn trộm mâm cơm cúng, Hà cầm dao sang nói chuyện và chém X dẫn đến tử vong.

Bắt kẻ nhiều lần đột nhập cơ sở tôn giáo ăn trộm đồ thờ tự để bán phế liệu

Nghiêm Túc |

Một đối tượng ở An Giang đã nhiều lần đột nhập cơ sở tôn giáo ăn trộm đồ thờ tự.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vụ săn trộm hải sâm trị giá hơn 900 triệu đồng gây xôn xao Nhật Bản

Việt Dũng |

Lực lượng bảo vệ biển Nhật Bản mới đây phanh phui một vụ săn trộm hải sâm với quy mô rất lớn, ước tính số hải sâm bị trộm có trị giá lên tới 2 triệu yên (920 triệu đồng).

Ăn trộm mâm cơm cúng, một người bị chém tử vong

Văn Đức |

Nghi ngờ vợ chồng X ăn trộm mâm cơm cúng, Hà cầm dao sang nói chuyện và chém X dẫn đến tử vong.

Bắt kẻ nhiều lần đột nhập cơ sở tôn giáo ăn trộm đồ thờ tự để bán phế liệu

Nghiêm Túc |

Một đối tượng ở An Giang đã nhiều lần đột nhập cơ sở tôn giáo ăn trộm đồ thờ tự.