Tử tù Hồ Duy Hải được "đặc quyền" gửi đơn xin ân xá

XUÂN HẢI - VƯƠNG TRẦN |

Theo luật sư Lê Cao, căn cứ vào quy định của pháp luật hiện tại thì Hồ Duy Hải tiếp tục được “đặc quyền” gửi đơn xin ân giảm hình phạt tử hình đến Chủ tịch Nước, cho dù trước đó Hồ Duy Hải đã sử dụng “đặc quyền” này. Bản án tử hình của Hồ Duy Hải chỉ được thi hành sau khi Chủ tịch Nước bác đơn xin ân giảm.

Trao đổi với PV Lao Động, Luật sư Lê Cao (Đoàn Luật sư Đà Nẵng) cho hay, sau thời gian dài kêu oan và sự vào cuộc của nhiều cơ quan ban ngành đề nghị cần xem xét lại vụ án, vụ án tử tù Hồ Duy Hải đã được xem xét giám đốc thẩm.

Sau 3 ngày làm việc, Hội đồng thẩm phán trong phiên xử giám đốc thẩm do Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa đã công bố quyết định không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm, bản án hình sự phúc thẩm đã tuyên tử hình đối với Hồ Duy Hải về tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

"Gần 12 năm kể từ ngày khởi tố, vụ án Hồ Duy Hải đã “khép lại” vẫn với án tử hình cho Hồ Duy Hải. Vụ án này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử tố tụng hình sự Việt Nam" - Luật sư Lê Cao nói.

Theo Luật sư Lê Cao, căn cứ vào quy định của pháp luật hiện tại thì Hồ Duy Hải tiếp tục được “đặc quyền” gửi đơn xin ân giảm hình phạt tử hình đến Chủ tịch Nước, cho dù trước đó Hồ Duy Hải đã sử dụng “đặc quyền” này. Bản án tử hình của Hồ Duy Hải chỉ được thi hành sau khi Chủ tịch Nước bác đơn xin ân giảm.

Còn theo Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), theo thông tin vụ việc thì mới đây, Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã công bố quyết định giám đốc thẩm về việc giữ nguyên bản án đối với Hồ Duy Hải, do đó, bản án sẽ tiếp tục được thi hành và Hồ Duy Hải buộc phải chấp hành hình phạt.

Quyết định này chỉ bị xem xét lại trong trường hợp có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao không biết được khi ra quyết định đó, nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kiến nghị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đề nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao mới phải mở phiên họp để xem xét lại quyết định đó theo Điều 404 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Do đó, nếu không có căn cứ xem xét lại Quyết định của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao theo quy định thì Hồ Duy Hải phải chấp hành án tử hình theo Bản án phúc thẩm đã có hiệu lực.

Đúng 12h45 ngày 8.5, Chủ tọa phiên giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC lấy biểu quyết về từng vấn đề cụ thể và 17/17 thành viên đã thống nhất bác kháng nghị của VKSND Tối cao với vụ án tử tù Hồ Duy Hải.

XUÂN HẢI - VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao luật sư toà sơ thẩm không "cãi" cho Hồ Duy Hải vô tội?

Kỳ Quan |

Khi vụ án xảy ra, gia đình Hồ Duy Hải đã thuê luật sư Võ Thành Quyết (Văn phòng luật sư cùng tên, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Long An) bảo vệ cho Hải. Hiện luật sư Võ Thành Quyết đã mất, nhưng những gì còn lưu lại cho thấy luật sư Quyết đã không cố “cãi” cho Hồ Duy Hải vô tội, để được trắng án.

Công bố quyết định của Hội đồng thẩm phán về vụ tử tù Hồ Duy Hải

Việt Dũng |

Lúc 16h33 ngày 8.5, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao - Nguyễn Trí Tuệ đã công bố quyết định của Hội đồng thẩm phán, tuyên bác kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về vụ tử tù Hồ Duy Hải.

Hội đồng thẩm phán biểu quyết bác kháng nghị vụ tử tù Hồ Duy Hải

Việt Dũng - Tuấn Việt |

Đúng 12h45 ngày 8.5, Chủ tọa phiên giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC lấy biểu quyết về từng vấn đề cụ thể và 17/17 thành viên đã thống nhất bác kháng nghị của VKSND Tối cao với vụ án tử tù Hồ Duy Hải.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao luật sư toà sơ thẩm không "cãi" cho Hồ Duy Hải vô tội?

Kỳ Quan |

Khi vụ án xảy ra, gia đình Hồ Duy Hải đã thuê luật sư Võ Thành Quyết (Văn phòng luật sư cùng tên, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Long An) bảo vệ cho Hải. Hiện luật sư Võ Thành Quyết đã mất, nhưng những gì còn lưu lại cho thấy luật sư Quyết đã không cố “cãi” cho Hồ Duy Hải vô tội, để được trắng án.

Công bố quyết định của Hội đồng thẩm phán về vụ tử tù Hồ Duy Hải

Việt Dũng |

Lúc 16h33 ngày 8.5, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao - Nguyễn Trí Tuệ đã công bố quyết định của Hội đồng thẩm phán, tuyên bác kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về vụ tử tù Hồ Duy Hải.

Hội đồng thẩm phán biểu quyết bác kháng nghị vụ tử tù Hồ Duy Hải

Việt Dũng - Tuấn Việt |

Đúng 12h45 ngày 8.5, Chủ tọa phiên giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TANDTC lấy biểu quyết về từng vấn đề cụ thể và 17/17 thành viên đã thống nhất bác kháng nghị của VKSND Tối cao với vụ án tử tù Hồ Duy Hải.