Tụ tập uống bia trong khu cách ly, 9 người bị xử phạt 70 triệu đồng

Quang Việt |

Tại khu cách ly y tế ở thị trấn Nếnh (tỉnh Bắc Giang), nhóm thanh niên tụ tập uống bia, không đeo khẩu trang đã bị cơ quan chức năng xử phạt.

Ngày 7.7, UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết vừa xử phạt 70 triệu đồng đối với 9 trường hợp tụ tập uống bia và không đeo khẩu trang trong khu cách ly y tế.

9 trường hợp bị xử phạt gồm: S.V.N (20 tuổi), Đ.V.H (25 tuổi), H.V.T (23 tuổi), T.Q.K, (33 tuổi), N.X.B (22 tuổi); H.V.H (27 tuổi); T.V.Đ (22 tuổi) và N.V.T (22 tuổi).

Trước đó, ngày 2.7, các trường hợp trên bị phát hiện tụ tập uống bia, không đeo khẩu trang tại khu cách ly UBND thị trấn Nếnh cũ.

Công an thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính và hồ sơ đề nghị xử lý về hành vi "Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền".

Trên cơ sở đó, có 8 người bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng xác định Đ.V.H (25 tuổi, trú tại Hữu Lũng, Lạng Sơn) là chủ mưu, lôi kéo những người còn lại tụ tập ăn uống. H bị phạt 10 triệu đồng.

Tổng mức phạt của nhóm này là 70 triệu đồng.

Tính đến ngày 3.7.2021, lực lượng chức năng, địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã xử phạt hành chính hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch với tổng số tiền phạt trên 11 tỉ đồng.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa xử phạt người đăng Facebook thông tin sai về dịch COVID-19

Phương Linh |

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Khánh Hòa xử phạt và nhắc nhở nhiều trường hợp đưa thông tin liên quan đến dịch COVID-19 trên trang cá nhân không đúng sự thật.

Xử phạt nhà hàng kinh doanh karaoke mở cửa trái phép giữa dịch

Nguyễn Hà |

UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và lĩnh vực văn hoá đối với quán karaoke không giấy phép kinh doanh, mở cửa trái phép trong thời điểm dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Xử phạt 1 thanh niên ở Bắc Giang vì xúc phạm ngành điện lực

Quang Việt |

L.A.T (20 tuổi, ở xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đăng tải, chia sẻ bài viết lên mạng xã hội Facebook có nội dung xúc phạm ngành điện lực.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Khánh Hòa xử phạt người đăng Facebook thông tin sai về dịch COVID-19

Phương Linh |

Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Khánh Hòa xử phạt và nhắc nhở nhiều trường hợp đưa thông tin liên quan đến dịch COVID-19 trên trang cá nhân không đúng sự thật.

Xử phạt nhà hàng kinh doanh karaoke mở cửa trái phép giữa dịch

Nguyễn Hà |

UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và lĩnh vực văn hoá đối với quán karaoke không giấy phép kinh doanh, mở cửa trái phép trong thời điểm dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Xử phạt 1 thanh niên ở Bắc Giang vì xúc phạm ngành điện lực

Quang Việt |

L.A.T (20 tuổi, ở xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đăng tải, chia sẻ bài viết lên mạng xã hội Facebook có nội dung xúc phạm ngành điện lực.