Tụ tập nhậu trong khi giãn cách xã hội, 12 người bị phạt 180 triệu

Phương Uyên |

Nhóm thanh niên ở TP. Tuy Hoà đã kéo nhau tụ tập nhậu khi Phú Yên đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn tỉnh để phòng chống dịch COVID-19. UBND TP. Tuy Hòa vừa ra quyết định xử phạt nhóm này mỗi người 15 triệu đồng.

Sáng 7.8, lãnh đạo UBND TP. Tuy Hòa, Phú Yên thông tin, Chủ tịch UBND thành phố Cao Đình Huy vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12 đối tượng vi phạm “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, với tổng số tiền phạt 180 triệu đồng (mỗi đối tượng 15 triệu đồng).

Trước đó, tối 27.7, Công an TP. Tuy Hòa phối hợp UBND phường 5 tuần tra kiểm soát thì phát hiện nhóm thanh niên 12 người tụ tập ăn nhậu tại số nhà 76/15 Nguyễn Huệ, Phường 5, TP. Tuy Hòa.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ 8 xe mô tô và 4 điện thoại di động. Xét hành vi của các đối tượng không tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh UBND TP Tuy Hòa đã quyết định xử phạt hành chính mỗi trường hợp 15 triệu đồng.

Trước đó, UBND huyện Sông Hinh cũng đã xử phạt 3 trường hợp không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Mỗi trường hợp bị xử phạt 15 triệu đồng.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Nam thanh niên liên tục lăng mạ công an khi bị kiểm tra lý do ra đường

Quang Việt |

Nam thanh niên thuê trọ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đi xe không biển số, chở theo bạn gái khi bị kiểm tra lý do ra đường đã lăng mạ cảnh sát.

Kịch bản nào cho Hà Nội trong 15 ngày giãn cách xã hội tiếp theo?

Hà Phương |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội là việc làm rất cần thiết và cần tận dụng thời gian để khống chế dịch.

Phạt 26 người ở Đà Lạt tụ tập, ngắm hoàng hôn giữa mùa dịch

Phan Tuấn |

Bất chấp lệnh cấm, 26 thanh, thiếu niên ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vẫn tụ tập đông người để... ngắm hoàng hôn, chụp hình giữa mùa dịch COVID-19.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Nam thanh niên liên tục lăng mạ công an khi bị kiểm tra lý do ra đường

Quang Việt |

Nam thanh niên thuê trọ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đi xe không biển số, chở theo bạn gái khi bị kiểm tra lý do ra đường đã lăng mạ cảnh sát.

Kịch bản nào cho Hà Nội trong 15 ngày giãn cách xã hội tiếp theo?

Hà Phương |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội là việc làm rất cần thiết và cần tận dụng thời gian để khống chế dịch.

Phạt 26 người ở Đà Lạt tụ tập, ngắm hoàng hôn giữa mùa dịch

Phan Tuấn |

Bất chấp lệnh cấm, 26 thanh, thiếu niên ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vẫn tụ tập đông người để... ngắm hoàng hôn, chụp hình giữa mùa dịch COVID-19.