Tụ tập ăn nhậu khi giãn cách xã hội, 3 người bị phạt 45 triệu đồng

NGUYÊN ANH |

Rủ nhau tụ tập ăn nhậu, rồi kiếm chuyện gây rối làm mất an ninh trật tự khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, 3 người đàn ông ở huyện Giồng Riềng tỉnh Kiên Giang đã bị xử phạt hành chính số tiền 45 triệu đồng.

Ngày 31.8, Công an xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định của Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với Phạm Văn Trọn (21 tuổi), Nguyễn Văn Lành (36 tuổi), cùng ngụ xã Thạnh Hòa và Trần Hoàng Anh (36 tuổi), ngụ xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng về hành vi “Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người” theo điểm c, khoản 3, Điều 12 Nghị định số 117/2020 của Chính phủ. Theo đó, mỗi người bị xử phạt 15 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày chiều ngày 22.8, nhận được tin báo của người dân về việc có 3 đối tượng tổ chức ăn nhậu rồi cự cãi gây mất an ninh trật tự tại ấp Láng Quắm, Công an xã Thạnh Hòa đã phân công lực lượng đến kiểm tra. Tại đây bắt quả tang Trọn cùng với Hoàng Anh và Lành đang tụ tập ăn nhậu rồi kiếm chuyện chửi nhau với người hàng xóm gần đó, làm mất an ninh trật tự ở địa phương nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

Hành vi của 3 người này đã vi phạm quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND huyện Giồng Riềng cũng yêu cầu các cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Chém công an vì bị nhắc nhở chuyện ăn nhậu giữa mùa dịch

NGUYÊN ANH |

Khi bị lực lượng chức nhắc nhở về việc tổ chức ăn nhậu trong lúc toàn tỉnh đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, chẳng những không chấp hành mà đối tượng còn cầm dao chém công an.

Ăn nhậu trong khu vực phong toả, 5 người bị phạt 75 triệu đồng

MINH CHÂU |

Sáng 25.8, UBND phường Trảng TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang hoàn tất hồ sơ đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 người tụ tập ăn nhậu trong khu vực đang thực hiện phong toả để phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ chức ăn nhậu tại nhà, người đàn ông bất ngờ đâm chết bạn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Trần Văn Hải và Bùi Đình Thuận (Đắk Lắk) khi đang ăn nhậu thì mâu thuẫn gay gắt. Sau đó, Hải dùng dao đâm Thuận tử vong.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chém công an vì bị nhắc nhở chuyện ăn nhậu giữa mùa dịch

NGUYÊN ANH |

Khi bị lực lượng chức nhắc nhở về việc tổ chức ăn nhậu trong lúc toàn tỉnh đang giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, chẳng những không chấp hành mà đối tượng còn cầm dao chém công an.

Ăn nhậu trong khu vực phong toả, 5 người bị phạt 75 triệu đồng

MINH CHÂU |

Sáng 25.8, UBND phường Trảng TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang hoàn tất hồ sơ đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 người tụ tập ăn nhậu trong khu vực đang thực hiện phong toả để phòng, chống dịch COVID-19.

Tổ chức ăn nhậu tại nhà, người đàn ông bất ngờ đâm chết bạn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Trần Văn Hải và Bùi Đình Thuận (Đắk Lắk) khi đang ăn nhậu thì mâu thuẫn gay gắt. Sau đó, Hải dùng dao đâm Thuận tử vong.