Từ Phú Thọ vào Huế cho vay lấy lãi, đánh người

QUANG ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an TP Huế tạm giữ hình sự với đối tượng trú ở tỉnh Phú Thọ vào TP Huế hoạt động cho vay lấy lãi và cố ý gây thương tích.

Ngày 17.9, tin từ Công an TP Huế, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Anh (SN 1995, trú tại xã Trưng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 16h30 ngày 14.9, Lê Đức Anh đến phòng trọ tại địa chỉ số 37 đường Nguyễn Chí Diểu (phường Đông Ba, TP Huế) để gặp chị Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1974) để lấy tiền lãi nhưng không gặp được chị Liên.

Tại đây, Lê Đức Anh gặp anh Hồ Thanh Phương (SN 1972, trú tại phường Hương Sơ, TP Huế) và có lời lẽ qua lại, xô xát nhau.

Các hồ sơ liên quan công an thu giữ tại nơi ở của Anh.
Các hồ sơ liên quan công an thu giữ tại nơi ở của Anh.

Lê Đức Anh đã dùng kéo móc ở chìa khóa xe đâm liên tiếp vào người anh Phương.

Hậu quả, anh Phương bị nhiều thương tích phải nhập cấp cứu. Gây án xong Lê Đức Anh đến cơ quan công an để đầu thú.

Ngay sau vụ việc xảy ra, cơ quan công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Đức Anh tại phòng 509 khu chung cư Vicoland và thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay để lấy lãi và 1 con dao bấm sắc nhọn.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Huế tiếp tục điều tra làm rõ.

QUANG ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng cho vay nặng lãi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 2 ngày 15 và 16.9, Công an thành phố Ninh Bình đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Dư nợ tín dụng cho vay bất động sản khoảng 2,33 triệu tỉ đồng

Vương Trần |

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, đến thời điểm 31.5.2022, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản là 2,33 triệu tỉ đồng, tăng 12,31% so với cuối năm ngoái. Đây là mức tăng cao so với cùng kỳ các năm trước và cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung.

Lãi suất huy động và cho vay có thể diễn biến trái chiều

Lam Duy |

Trong khi lãi suất huy động có thể sẽ tăng thêm 0,5%, mặt bằng lãi vay được dự báo có thể giảm nhẹ trong thời gian tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Ninh Bình: Liên tiếp bắt giữ các đối tượng cho vay nặng lãi

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 2 ngày 15 và 16.9, Công an thành phố Ninh Bình đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Dư nợ tín dụng cho vay bất động sản khoảng 2,33 triệu tỉ đồng

Vương Trần |

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, đến thời điểm 31.5.2022, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản là 2,33 triệu tỉ đồng, tăng 12,31% so với cuối năm ngoái. Đây là mức tăng cao so với cùng kỳ các năm trước và cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng chung.

Lãi suất huy động và cho vay có thể diễn biến trái chiều

Lam Duy |

Trong khi lãi suất huy động có thể sẽ tăng thêm 0,5%, mặt bằng lãi vay được dự báo có thể giảm nhẹ trong thời gian tới.