Tú ông điều hành đường dây mại dâm qua trang "kiều nữ và đại gia"

Việt Dũng |

Hà Nội - Đặng Văn Nhân lập nhiều trang web, trong đó có "kiều nữ và đại gia" để môi giới mại dâm, có cả các cô gái nước ngoài.

Sáng 9.9, kết thúc phiên toà sơ thẩm, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Đặng Văn Nhân (33 tuổi, Kiến Hưng, Thái Bình) 3 năm tù về tội "Môi giới mại dâm".

Nhân là "ông trùm" của đường dây môi giới mại dâm với các "đào" người Việt Nam và người nước ngoài.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, cuối năm 2020, Nhân không có công ăn việc làm ổn định nên nảy ra ý định môi giới mại dâm để thu lời bất chính.

Nhân lập tài khoản Zalo, Telegram có tên "Hà Nội cung cấp PGA và gái Tây", nhằm kết nối giữa các cô gái mại dâm và khách mua dâm.

Tháng 6.2021, Nhân lập thêm tài khoản Zalo "Mai Hồng Vũ" và lập trang web "kieunuvadaigia.net" (Kiều nữ và đại gia).

Nếu các cô gái bán dâm đồng ý tham gia "đường dây" của Nhân thì sẽ gửi ảnh khỏa thân, số đo 3 vòng cho Nhân. Sau khi "giao dịch thành công", khách mua dâm trả tiền trước thì Nhân giữ lại 30% số tiền rồi gửi 70% tiền cho gái bán dâm.

Nếu gái bán dâm thu tiền trực tiếp của khách thì sau đó sẽ chuyển lại 30% số tiền cho Nhân. Điều đáng nói, ngoài các cô gái Việt Nam, Nhân còn chiêu mộ thêm các cô gái bán dâm nước ngoài vào đường dây.

Giá gái bán dâm từ 2 triệu đồng - 10 triệu đồng/lượt, 4 triệu - 20 triệu đồng/đêm. Đi chơi dài ngày theo hình thức "sex tour", từ 3-5 ngày là 15 triệu đồng/người/ngày.

Đầu năm 2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội bắt quả tang 3 cô gái (2 người Việt, một người nước ngoài) đang bán dâm cho khách tại căn hộ ở quận Cầu Giấy và huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Hai cô gái người Việt khai được Nhân tổ chức mua bán dâm theo hình thức "Sex tour" trong 3 ngày với chi phí 15 triệu đồng/ngày mỗi người. Khách mua dâm phải trả tổng số tiền 90 triệu đồng.

"Chân dài" ngoại quốc còn lại khai Nhân đã môi giới cho cô bán dâm với giá 5 triệu đồng và trích lại cho "tú ông" số tiền 500.000 đồng.

Tại toà, Nhân khai, năm 2021, bị cáo sống ở khu du lịch Bãi Cháy, Hạ Long. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên bị cáo không có công ăn việc làm ổn định.

Trong quá trình làm về du lịch ở Hạ Long, bị cáo quen biết một số gái bán dâm. Bị cáo dùng quan hệ đó để thực hiện hành vi môi giới mại dâm.

Nhân khai thuê một người không rõ danh tính lập trang web. Sau đó, bị cáo đăng bài viết của mình lên trang web để tìm khách.

Tuyên phạt mức án trên, HĐXX cho hay, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi môi giới mại dâm. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo xâm phạm đến đạo đức xã hội, là nguyên nhân lây truyền các loại bệnh thông qua đường tình dục.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Đường dây môi giới mại dâm cho người mẫu với giá 15 nghìn USD

Việt Dũng |

Lê Hoàng Long hoạt động trong giới showbiz Việt Nam, tiếp xúc với dàn người mẫu, thậm chí cả người đẹp nước ngoài, đã đứng ra môi giới để họ bán dâm với giá 15.000 USD (tương đương 360 triệu đồng).

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng giá lên tới 2.000 USD/lượt

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa triệt phá đường dây hoạt động môi giới mại dâm qua mạng internet giá lên tới 2.000 USD/lượt.

Hai "tú ông" môi giới mại dâm giá 7 triệu đồng bị khởi tố

Quang Việt |

Hà Nội - Đào Quang Hiện và Đào Long Thành lập nhóm "Hội bon chen" trên mạng xã hội để môi giới mại dâm cho các cô gái với giá 3,5-7 triệu đồng/lượt.

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Chứng khoán: Áp lực chốt lời được dự báo diễn ra mạnh

Gia Miêu |

Áp lực chốt lời được dự báo sẽ diễn ra mạnh trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần, tuy nhiên khả năng cao chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu trụ.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái, giá USD ngân hàng hôm nay 24.3

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.500 - 23.570 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1992,20 - 1993,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nghệ An: Dự án cao tốc Bắc Nam nguy cơ chậm tiến độ vì 1 hộ dân

QUANG ĐẠI |

Cho rằng việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam làm nứt nhà, một hộ dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã liên tục ngăn cản việc thi công trong nhiều tháng qua làm dự án trọng điểm này đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

Đường dây môi giới mại dâm cho người mẫu với giá 15 nghìn USD

Việt Dũng |

Lê Hoàng Long hoạt động trong giới showbiz Việt Nam, tiếp xúc với dàn người mẫu, thậm chí cả người đẹp nước ngoài, đã đứng ra môi giới để họ bán dâm với giá 15.000 USD (tương đương 360 triệu đồng).

Triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng giá lên tới 2.000 USD/lượt

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa triệt phá đường dây hoạt động môi giới mại dâm qua mạng internet giá lên tới 2.000 USD/lượt.

Hai "tú ông" môi giới mại dâm giá 7 triệu đồng bị khởi tố

Quang Việt |

Hà Nội - Đào Quang Hiện và Đào Long Thành lập nhóm "Hội bon chen" trên mạng xã hội để môi giới mại dâm cho các cô gái với giá 3,5-7 triệu đồng/lượt.