"Tú ông" chứa chấp mại dâm trong quán càphê

Việt Dũng |

Trong căn nhà 3 tầng do "Tú ông" Phạm Đức Hùng thuê, các phòng được chia nhỏ, ngăn bằng ri-đô, khách phải xếp hàng đợi mua - bán dâm và vui vẻ trong 30 phút.

Cùng với tội Môi giới mại dâm, Phạm Đức Hùng (30 tuổi, ở huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh) còn bị khởi tố về tội Chứa mại dâm.

Chiều 6.10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho Lao Động biết thông tin trên.

Ngoài "Tú ông" Hùng chủ mưu, cầm đầu còn có hai đồng phạm bị khởi tố 2 tội danh trên là Trần Văn Giang (33 tuổi) và Hoàng Ngọc Hải (21 tuổi) cùng quê Quảng Ninh.

Theo cảnh sát, Hùng chưa có tiền án, tiền sự, trong khi có "kinh nghiệm" về mại dâm. Từ năm 2020, Hùng đã nằm trong diện trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự.

Hùng thuê một ngôi nhà 3 tầng, xây dựng kiên cố ở phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long để hoạt động chứa, môi giới mại dâm. Để che đậy hành vi, anh ta đặt biển hiệu quán cà phê bên ngoài.

Ban đầu chưa thu thập được nhân viên, Hùng đến các quán karaoke, nhà hàng... để lại card với nội dung cần tuyển người "bán càphê".

Sau đó nhiều cô gái đến quán của Hùng xin làm, thực chất là để bán dâm. Họ được anh ta nuôi ăn ở tại căn nhà 3 tầng này.

Quê quán của gái bán dâm chủ yếu ở các tỉnh khác nhau: Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Hoà Bình, Yên Bái, Tuyên Quang… độ tuổi từ 18 đến 28 tuổi.

Động mại dâm của Hùng khá đông khách tới, đa phần là dân du lịch, có cả người nước ngoài cũng tới mua dâm.

Hùng, Giang và Hải thường ngồi ngay ngoài cửa để chào mời khách. Khi họ có nhu cầu, các "tú ông" đưa vào quầy lễ tân. Sau đó, Hùng, Giang hoặc Hải đưa nhân viên ra cho khách lựa chọn.

Giang là người trực tiếp thoả thuận giá mỗi lần "đi nhanh" 300.000 - 500.000 đồng cho 30 phút vui vẻ. Nếu khách quá giờ, bọn họ lên tận nơi nhắc, kéo xuống.

Mỗi tầng của căn nhà chỉ có 1-2 phòng, song Hùng bố trí chia nhỏ thành nhiều ngăn, mỗi ngăn bằng tấm ri-đô và có chốt bên trong.

Mỗi nhân viên bán dâm cho khách đều được ghi lại trong cuốn sổ "chấm công". Sau đó, họ thanh toán cho các cô gái 120.000 đồng/lượt bán dâm (khoảng 40%, còn lại 60% nhóm Hùng chiếm hưởng).

Một cán bộ điều tra Cục Cảnh sát hình sự cho hay, thời điểm sau đại dịch COVID-19, khách tới mua dâm tại quán của Hùng, nườm nượp. Thậm chí, có khi khách phải xếp hàng đợi.

"Không phải thiếu nhân viên. Bởi nếu thiếu, Hùng gọi nhân viên ở chỗ khác tới phục vụ", một điều tra viên nói và cho biết, nguyên nhân khách phải xếp hàng vì không có chỗ để vui vẻ.

Hành vi của "Tú ông" Hùng và đồng phạm bị phát hiện, triệt phá khi cảnh sát lần theo 3 cô gái theo chân khách lên du thuyền để bán dâm.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra 3 phòng trên du thuyền đã bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm cho khách. Họ khai được ông chủ Hùng điều đi phục vụ khách một ngày đêm ở giữa vịnh Hạ Long.

Ngay sau đó, một tổ trinh sát khác đã bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm tại căn nhà 3 tầng do Hùng thuê.

"Tú ông" Hùng bị bắt khi đang ăn tối tại khu vực Bãi Cháy (Quảng Ninh).

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Bắt quả tang đường dây bán dâm trên du thuyền triệu đô

Việt Dũng |

Phạm Đức Hùng (30 tuổi, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh) điều 3 nhân viên đi lên du thuyền bán dâm cho du khách một ngày đêm với giá 10-15 triệu đồng.

Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự ''tú bà'' môi giới bán dâm giá 2 triệu đồng/lượt

BẢO TRUNG |

Thông qua mạng xã hội Zalo, Thanh sẽ gửi hình ảnh các cô gái bán dâm cho khách lựa chọn. Khi người mua dâm thống nhất được cô gái và địa điểm ''vui chơi'' thì Thanh sẽ điều ''nhân sự'' đến phục vụ, 2 triệu đồng/lượt.

Hải Phòng: Bắt tú bà điều hành đường dây bán dâm 4 triệu đồng/lượt

Đặng Luân |

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thị Vân Anh - "tú bà" đường dây mua bán dâm 4 triệu đồng/lượt.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Quảng Ninh: Bắt quả tang đường dây bán dâm trên du thuyền triệu đô

Việt Dũng |

Phạm Đức Hùng (30 tuổi, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh) điều 3 nhân viên đi lên du thuyền bán dâm cho du khách một ngày đêm với giá 10-15 triệu đồng.

Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự ''tú bà'' môi giới bán dâm giá 2 triệu đồng/lượt

BẢO TRUNG |

Thông qua mạng xã hội Zalo, Thanh sẽ gửi hình ảnh các cô gái bán dâm cho khách lựa chọn. Khi người mua dâm thống nhất được cô gái và địa điểm ''vui chơi'' thì Thanh sẽ điều ''nhân sự'' đến phục vụ, 2 triệu đồng/lượt.

Hải Phòng: Bắt tú bà điều hành đường dây bán dâm 4 triệu đồng/lượt

Đặng Luân |

Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thị Vân Anh - "tú bà" đường dây mua bán dâm 4 triệu đồng/lượt.