Từ nguồn tin báo, công an điều tra trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải

Hữu Long |

Từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, xác minh làm rõ hành vi bỏ qua sai phạm cho xe quá tải khi đi qua Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà (Trạm cân 26).

Ngày 26.8, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ký quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm của ông N.Đ.H.H (nguyên là nhân viên Trạm cân 26) tố cáo sai phạm của một số cán bộ Thanh tra Giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định do đại tá Võ Đức Thân – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ký ngày 3.8 có nội dung: Việc giải quyết nguồn tin tội phạm xuất phát từ việc ông H. tố cáo trong quá trình thực thi nhiệm vụ từ năm 2017-2020, những cán bộ tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà đã có sai phạm, gây thất thu cho ngân sách hàng tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm của ông N.Đ.H.H tố cáo sai phạm của cán bộ Thanh tra Giao thông Khánh Hòa. Ảnh: Thu Cúc
Cơ quan Cảnh sát điều tra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm của ông N.Đ.H.H tố cáo sai phạm của cán bộ Thanh tra Giao thông Khánh Hòa. Ảnh: Thu Cúc

Trước đó, trong đơn tố cáo gửi đến Báo Lao Động và Công an tỉnh Khánh Hòa, ông N.Đ.H.H  - nguyên cán bộ thanh tra giao thông làm việc tại Trạm cân 26, tố cáo 4 cán bộ Thanh tra giao thông làm việc tại Trạm cân 26 có dấu hiệu bảo kê, xử nhẹ cho xe quá tải, quá khổ chạy qua trạm cân này.

Ông H. tố cáo các ông Nguyễn Xuân Mạnh  - Trạm trưởng Trạm cân Khánh Hoà (Phó Chánh Thanh tra Giao thông), Nguyễn Tấn Lực, Nguyễn Văn Đông và Lê Ngọc Phụng – cùng là cán bộ Trạm cân 26 Khánh Hoà.

Cụ thể, ông H. tố cáo từ năm 2017 - 2020, số lượng xe vi phạm quá tải rất nhiều nhưng đều bị trạm cân bỏ qua vi phạm, không xử lý. Có những xe sau khi đưa lên cân, phiếu cân thể hiện ở nhiều lỗi quá tải cầu đường, quá tải hàng hoá và quá tải trục với số tiền phạt từ 18 - 54 triệu đồng nhưng trạm không lập biên bản xử lý vi phạm.

Dẫn chứng như với phiếu cân ngày 24.10.2020, xe biển số 79C - 148.25 xe vi phạm ở 2 lỗi vượt tổng trọng lượng cho phép cầu đường 22,5% và vượt khối lượng cho phép tham gia giao thông 42,7%.

Theo quy định, áp dụng theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, tổng mức phạt cho 2 lỗi vi phạm này là 36 triệu đồng. Một phiếu khác cùng ngày cân xe 79C – 155.96 thể hiện xe quá tải trọng trục 25,2%. Nếu áp dụng Nghị định 100 của Chính phủ thì xe này mức phạt là 18 triệu.

"Tuy nhiên, sau khi phát 2 chiếc xe vi phạm nói trên, ông Nguyễn Xuân Mạnh và ông Nguyễn Tấn Lực – ca trưởng, chỉ lập phiếu phạt 6,9 triệu 1 xe, xe còn lại bỏ qua, gây thất thoát hàng hàng chục triệu đồng" - trích đơn tố cáo của ông N.Đ.H.H.

 Ông H. cung cấp phiếu cân thể hiện, Trạm cân 26 Khánh Hòa phát hiện dấu hiệu cả 2 xe đều quá tải nhưng chỉ phạt 6,9 triệu 1 xe, xe còn lại bỏ qua.
Ông H. cung cấp phiếu cân thể hiện, Trạm cân 26 Khánh Hòa phát hiện dấu hiệu cả 2 xe đều quá tải nhưng chỉ phạt 6,9 triệu 1 xe, xe còn lại bỏ qua.

Xử lý nghiêm nếu có sai phạm?

Liên quan đến tố cáo của ông N.Đ.H.H, ông Nguyễn Xuân Mạnh - Trạm trưởng Trạm cân 26, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết, đã có báo cáo Bộ GTVT, Sở GTVT toàn bộ vụ việc. Trước những cáo của ông N.Đ.H.H. về các sai phạm tại Trạm cân 26, ông Mạnh từ chối bình luận sự việc đúng, sai.

“Hiện chúng tôi đang chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan công an chứ không thể nói trước điều gì. Khi nào có kết luận cuối cùng, chúng tôi sẽ công khai để dứt điểm vụ việc” – ông Nguyễn Xuân Mạnh nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa xác nhận, việc ông N.Đ.H.H tố cáo các sai phạm tại trạm cân Trạm cân 26 Khánh Hoà đã kéo dài từ lâu nay.

Ngay từ đầu, Sở GTVT đã hợp tác, cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan công an.

Ông Dần cho biết, quan điểm của Sở GTVT là nếu công an kết luận cán bộ có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Nhóm cựu thanh tra giao thông nhận hối lộ để bảo kê cho "xe vua" hầu toà

Việt Dũng |

Ba cựu thanh tra giao thông ở Hà Nội nhận hối lộ gần 200 triệu đồng từ các đối tượng đưa hối lộ để bảo kê, bỏ qua vi phạm cho "xe vua".

Bảo kê vận tải hàng hóa: Lập rào xóa bến cóc, triệu tập loạt đối tượng

Nhóm PV |

Các cơ quan chức năng đang tiến hành vào cuộc, làm rõ về tình trạng bảo kê vận tải hàng hóa xảy ra tại khu vực Đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Công an quận Nam Từ Liêm cho biết cũng đã có cuộc làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) về vụ việc này.

Bảo kê vận tải hàng hóa: Có dấu hiệu phạm tội hình sự

Nhóm PV |

Theo đánh giá của luật sư, hoạt động bảo kê, đe dọa, hành hung nhằm chiếm đoạt tài sản của các đơn vị vận tải Hà Nội - Hải Phòng có dấu hiệu phạm tội hình sự, cần phải xử lý nghiêm minh để thiết lập lại trật tự, an toàn xã hội.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhóm cựu thanh tra giao thông nhận hối lộ để bảo kê cho "xe vua" hầu toà

Việt Dũng |

Ba cựu thanh tra giao thông ở Hà Nội nhận hối lộ gần 200 triệu đồng từ các đối tượng đưa hối lộ để bảo kê, bỏ qua vi phạm cho "xe vua".

Bảo kê vận tải hàng hóa: Lập rào xóa bến cóc, triệu tập loạt đối tượng

Nhóm PV |

Các cơ quan chức năng đang tiến hành vào cuộc, làm rõ về tình trạng bảo kê vận tải hàng hóa xảy ra tại khu vực Đại lộ Thăng Long (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Công an quận Nam Từ Liêm cho biết cũng đã có cuộc làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) về vụ việc này.

Bảo kê vận tải hàng hóa: Có dấu hiệu phạm tội hình sự

Nhóm PV |

Theo đánh giá của luật sư, hoạt động bảo kê, đe dọa, hành hung nhằm chiếm đoạt tài sản của các đơn vị vận tải Hà Nội - Hải Phòng có dấu hiệu phạm tội hình sự, cần phải xử lý nghiêm minh để thiết lập lại trật tự, an toàn xã hội.