Từ người bán thận thành kẻ môi giới

Việt Dũng |

Trần Văn Phương (30 tuổi, Bắc Giang) sau khi sang Campuchia bán một quả thận, thấy kiếm lời lớn từ việc môi giới nên tìm người muốn mua - bán thận, rao trên mạng xã hội Facebook.

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Văn Phương về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”, theo Điều 154, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cơ quan công tố, Phương không nghề nghiệp. Đầu năm 2018, do cần chi tiêu cá nhân nên thông qua người môi giới, Phương sang Campuchia bán 1 quả thận của mình rồi về nước.

Sau khi bán thận, Phương thấy nhiều người có nhu cầu mua-bán thận nên đứng ra tổ chức môi giới, thu lợi bất chính.

Từ tháng 4.2018 đến tháng 9.2018, Phương dùng tài khoản Facebook mang tên “Trần Bụi”, kèm theo số điện thoại của mình để tìm người “hiến thận” nhưng thực chất là bán bộ phận cơ thể người.

Mục đích của Phương là tìm thông tin của những người muốn bán thận, rồi liên lạc và đưa họ về phòng trọ ở phường Thịnh Liệt hoặc phường Định Công (quận Hoàng Mai) để xét nghiệm, nuôi ăn ở, chăm sóc chờ bán thận.

Phương thỏa thuận giá mua 1 quả thận 240-320 triệu đồng. Sau đó, Phương trực tiếp đến khoa chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Việt Đức để tìm người bị suy thận hoặc thông qua các thông tin trên mạng xã hội tìm người có nhu cầu muốn mua thận.

Khi tìm được người bị suy thận đang có nhu cầu ghép thận có các chỉ số phù hợp với người bán thận, Phương thỏa thuận giá với người mua thận với mức từ 320-450 triệu đồng/một quả thận (hưởng chênh lệch từ 80 triệu đến 130 triệu đồng).

Phương thỏa thuận với cả người bán - mua, khi ca phẫu thuật được thực hiện thì thanh toán bằng tiền mặt, trực tiếp.

Theo cáo trạng, tháng 2.2018, anh Lưu Văn T. (31 tuổi, Bắc Giang) cần tiền trang trải nên vào mạng Facebook, tìm đến Phương, đồng ý bán 1 quả thận giá 250 triệu đồng.

Tháng 6.2018, Phương gặp và biết anh Phạm Minh C. (44 tuổi, ở Quảng Ninh) cần ghép thận và có các chỉ số phù hợp với anh T. nên môi giới bán 380 triệu đồng. .

Vụ môi giới này, sau khi trừ đi các chi phí, Phương hưởng lợi khoảng 95 triệu đồng.

Với cùng thủ đoạn trên, Phương đã tổ chức mua bán thận thành công cho thêm 5 trường hợp khác, thu lợi bất chính từ 35 đến 120 triệu đồng/một quả thận.

Tổng cộng, Trần Văn Phương đã thực hiện được 6 vụ mua bán thận, thu lời bất chính 485 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội lật tẩy chiêu trò của những đường dây mua bán thận

Q.Hiệu |

Ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù lực lượng Công an TP. Hà Nội đã đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm mua bán bán mô, bộ phận cơ thể người nhưng nạn mua bán trái phép này vẫn diễn biến rất phức tạp.

Cảnh sát điều tra mở rộng đường dây mua bán thận xuyên quốc gia

Vương Trần |

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) – Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án chạy thận quy mô lớn hoạt động tại TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh trong cả nước.

Buôn bán thận người: Đường dây dài đến đâu?

Tâm Am - Hoàng Quân |

Trong quá trình lần theo các hồ sơ xin hiến thận cứu người, chúng tôi còn phát hiện nhiều hồ sơ khả nghi hoặc giả tạo vi phạm luật pháp nghiêm trọng khác nữa.

Trắng trợn làm giả giấy tờ, con dấu để buôn bán thận người!

Tâm Am - Hoàng Quân |

Liên tiếp các đường dây buôn bán thận người bị bóc gỡ, kèm theo giọt nước mắt ân hận của các “ông bà trùm”. Họ khai nhận đã “giao dịch đen” trót lọt hàng chục quả thận người. Vậy, có bao nhiêu cửa kiểm soát của chúng ta đã bị qua mặt?

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Công an Hà Nội lật tẩy chiêu trò của những đường dây mua bán thận

Q.Hiệu |

Ngày 29.8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù lực lượng Công an TP. Hà Nội đã đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm mua bán bán mô, bộ phận cơ thể người nhưng nạn mua bán trái phép này vẫn diễn biến rất phức tạp.

Cảnh sát điều tra mở rộng đường dây mua bán thận xuyên quốc gia

Vương Trần |

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) – Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án chạy thận quy mô lớn hoạt động tại TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh trong cả nước.

Buôn bán thận người: Đường dây dài đến đâu?

Tâm Am - Hoàng Quân |

Trong quá trình lần theo các hồ sơ xin hiến thận cứu người, chúng tôi còn phát hiện nhiều hồ sơ khả nghi hoặc giả tạo vi phạm luật pháp nghiêm trọng khác nữa.

Trắng trợn làm giả giấy tờ, con dấu để buôn bán thận người!

Tâm Am - Hoàng Quân |

Liên tiếp các đường dây buôn bán thận người bị bóc gỡ, kèm theo giọt nước mắt ân hận của các “ông bà trùm”. Họ khai nhận đã “giao dịch đen” trót lọt hàng chục quả thận người. Vậy, có bao nhiêu cửa kiểm soát của chúng ta đã bị qua mặt?