Từ ngày 10.10: Làm hư hại cột cờ, bia chủ quyền có thể phạt đến 100 triệu

Minh Hương |

Từ ngày 10.10.2020, Nghị định 96/2020/NĐ có hiệu lực, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia với nhiều mức phạt khác nhau.

Theo đó, sẽ phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:

- Làm hư hại mốc giới, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới, vật đánh dấu đường biên giới, cột cờ, điểm cơ sở, bia chủ quyền trên các đảo;

- Làm thay đổi dòng chảy sông, suối biên giới hoặc làm ảnh hưởng đến đường biên giới quốc gia;

- Xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi 30 mét tính từ đường biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc hoặc 100 mét tính từ đường biên giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia;

- Xây dựng trái phép công trình trên sông, suối biên giới.

Ngoài ra, sẽ tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tước quyền sử dụng giấy phép khai thác, thăm dò tài nguyên, khoáng sản…

Tuy nhiên, đây là mức phạt đối với hành vi vi phạm của cá nhân. Tổ chức vi phạm thì mức  phạt tiền gấp đôi mức phạt tiền đối với cá nhân, tương ứng 80 - 100 triệu đồng.


Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Khu sinh thái "chui" trên đất rừng bị xử phạt rồi vẫn ồ ạt thi công

TRẦN TUẤN |

Mặc dù UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử phạt ông Trần Huy Giáp (trú xã Mỹ Lộc) 17,5 triệu đồng và đình chỉ thi công vì đã sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Thế nhưng, ông Giáp vẫn ngang nhiên cho xây dựng thêm nhiều hạng mục làm khu sinh thái.

Hà Nội: Xử phạt thêm nhiều trường hợp không đeo khẩu trang phòng COVID-19

Phạm Đông |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều quận trong nội thành Hà Nội đã xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Bắt ép người lao động đi làm ngày Quốc khánh 2.9 bị xử phạt như thế nào?

ANH THƯ |

Doanh nghiệp bắt ép người lao động đi làm ngày lễ Quốc khánh 2.9 có thể bị phạt tiền lên tới 20 triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khu sinh thái "chui" trên đất rừng bị xử phạt rồi vẫn ồ ạt thi công

TRẦN TUẤN |

Mặc dù UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử phạt ông Trần Huy Giáp (trú xã Mỹ Lộc) 17,5 triệu đồng và đình chỉ thi công vì đã sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Thế nhưng, ông Giáp vẫn ngang nhiên cho xây dựng thêm nhiều hạng mục làm khu sinh thái.

Hà Nội: Xử phạt thêm nhiều trường hợp không đeo khẩu trang phòng COVID-19

Phạm Đông |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều quận trong nội thành Hà Nội đã xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Bắt ép người lao động đi làm ngày Quốc khánh 2.9 bị xử phạt như thế nào?

ANH THƯ |

Doanh nghiệp bắt ép người lao động đi làm ngày lễ Quốc khánh 2.9 có thể bị phạt tiền lên tới 20 triệu đồng.