Từ hôm nay, Công an xã được trang bị súng, công cụ hỗ trợ

CAO NGUYÊN |

Theo Thông tư 17/2018/TT-BCA vừa mới được Bộ Công an thông qua, bắt đầu từ hôm nay (1.7), công an xã, phường, thị trấn sẽ được trang bị súng theo quy định.

Đó là điểm nổi bật của Thông tư 17/2018/TT-BCA quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Tại điểm e, khoản 1 Điều 3 và Điều 4 của thông tư này, công an xã, phường, thị trấn được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc các loại sau: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su.

Công an xã, phường, thị trấn còn được trang bị hơi cay, dùi cui điện, bình xịt hơi cay, găng tay bắt dao, áo giáp, dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khóa số tám, các loại vũ khí thô sơ.

Ngoài ra, công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ngoài được trang bị súng, cũng được xem xét trang bị tên lửa chống tăng cá nhân, trực thăng vũ trang, bom, mìn, lựu đạn, các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho các loại súng được trang bị.

Công an địa phương căn cứ quy định trên lập dự trù số lượng, loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cần trang bị gửi cơ quan quản lý về trang bị và kho vận báo cáo bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Ngoài công an, lực lượng bảo vệ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; ngân hàng; bệnh viện; khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất... sẽ được xem xét trang bị loại công cụ hỗ trợ thuộc các loại sau: súng bắn điện, súng bắn đạn nổ, phương tiện xịt hơi cay, dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui caosu, áo giáp, găng tay bắt dao...

Ban bảo vệ dân phố được xem xét trang bị loại công cụ hỗ trợ thuộc các loại sau: dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, áo giáp, găng tay bắt dao...

Mới đây, Bộ Chính trị thông qua Đề án "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và ban hành nghị quyết thực hiện.

Về tổ chức bộ máy, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết sẽ được bố trí phù hợp với đặc điểm tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn xã, thị trấn. Hiện nay, số đơn vị Công an xã, thị trấn đã được bố trí Công an chính quy là 1.065; số đơn vị Công an xã, thị trấn chưa được bố trí Công an chính quy còn 8.516.

Như vậy, để xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy thì Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 Công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh Công an xã. 

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vụ còng tay 3 người dân: Trưởng công an nói đúng, chủ tịch xã nói chưa đúng

TRẦN TUẤN - TRẦN LƯU |

Việc còng tay 3 người dân đưa về trụ sở UBND xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long), chủ tịch xã thừa nhận chưa đúng, do có nóng vội thì trưởng công an xã cho rằng công an xã thực hiện đúng quy định

25.000 công an chính quy sẽ được điều về cấp xã: Tạo niềm tin, giữ bình yên

CAO NGUYÊN |

Trình bày Tờ trình về Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh công an xã.

25.000 công an chính quy sẽ đảm nhận các chức danh công an xã

Lê Phương |

Trình bày Tờ trình về Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) trước Quốc hội sáng 7.6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh công an xã.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Vụ còng tay 3 người dân: Trưởng công an nói đúng, chủ tịch xã nói chưa đúng

TRẦN TUẤN - TRẦN LƯU |

Việc còng tay 3 người dân đưa về trụ sở UBND xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long), chủ tịch xã thừa nhận chưa đúng, do có nóng vội thì trưởng công an xã cho rằng công an xã thực hiện đúng quy định

25.000 công an chính quy sẽ được điều về cấp xã: Tạo niềm tin, giữ bình yên

CAO NGUYÊN |

Trình bày Tờ trình về Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh công an xã.

25.000 công an chính quy sẽ đảm nhận các chức danh công an xã

Lê Phương |

Trình bày Tờ trình về Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) trước Quốc hội sáng 7.6, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, để xây dựng công an xã, thị trấn chính quy, Bộ Công an sẽ điều động khoảng 25.000 công an chính quy trong biên chế hiện có (không tăng thêm biên chế) xuống đảm nhận các chức danh công an xã.