Theo cáo trạng, vào khoảng 20h ngày 28.8, sau khi nhậu xong, Thương đi bộ về nhà và nhớ lại mâu thuẫn với mẹ kế là bà Nguyễn Thị T.N (sinh năm 1975, ngụ xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh), nên nảy sinh ý định giết chết bà N. Sau đó, Thương điều khiển xe máy đi mua 3 lít xăng vào 3 chai nhựa.
Về đến nhà, Thương đổ xăng ra thau, đi vòng ra cửa sau nhìn thấy bà N và Trương H.T (sinh năm 2012, em cùng cha khác mẹ với Thương) đang nằm ngủ trong mùng nên Thương đã hất thau xăng vào mùng rồi châm lửa đốt làm bà N và T bị cháy toàn thân.
Thương cũng bị lửa bén vào người và bỏ trốn. Đến ngày 30.8, Thương đến Công an thị xã Bình Minh đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Bà N và T bị cháy chạy ra cửa tri hô, được cha Thương và người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến ngày 29.8.2022 bà N tử vong. Riêng T tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 6.9.2022 thì tử vong.
Kết luận giám định, nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân là do “bỏng độ 2-3 diện tích khoảng 90% cơ thể”.
Tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và hối hận vì hành vi gây ra. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Trương Hoài Thương mức án tử hình về tội “Giết người”.