Tử hình kẻ hiếp dâm rồi sát hại cô gái bị bệnh động kinh

Thanh Chung |

Ngày 15.10, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phạm Tuấn (30 tuổi, thôn Đông An, xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) về 4 tội “giết người”, “hiếp dâm”, “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo buộc, chiều 31.1, Tuấn thấy chị T.T.L.N (21 tuổi, trú cùng thôn) đi bộ vào khu vực miếu thôn Đông An, trên tay cầm tiền nên nảy sinh ý định đen tối. Bám theo sau chị N đến khu vực miếu, thấy nơi đây vắng vẻ Tuấn vật cô gái xuống giở trò đồi bại nhưng bị chống cự.

Do có tiền sử bị bệnh động kinh nên chị N lên cơn co giật, sùi bọt mép và ngất xỉu. Lo sợ chị N tỉnh dậy sẽ nói cho mọi người biết, Tuấn nhấn chìm cô gái này xuống sông Thu Bồn và lấy đi 120.000 đồng rồi bỏ về ngủ. 2 ngày sau mới tìm thấy thi thể chị N..

Theo kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam, chị Hoa tử vong do ngạt nước gây suy hô hấp và suy tuần hoàn không hồi phục.

Cũng theo hồ sơ tố tụng, 3 ngày trước khi xảy ra vụ án, Tuấn đã đột nhập vào nhà hàng xóm trộm cắp tài sản.

Được biết, vào năm 2016, Tuấn từng bị xử phạt 24 tháng tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”, 9 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Đến cuối tháng 12.2018, Tuấn chấp hành xong án phạt.

Tại phiên sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ vụ án, TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên phạt bị cáo Tuấn tử hình về tội “giết người”, 7 năm tù về tội “cướp tài sản”, 3 năm tù về tội “hiếp dâm”, 1 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”. Tổng hợp 4 hình phạt là tử hình.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Tử hình gã đàn ông sát hại vợ mới cưới dã man

ĐÌNH TRỌNG |

Gã đàn ông ra tay đến cùng, nhẫn tâm sát hại người vợ mới cưới dã man, khiến dư luận phẫn nộ. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt mức án tử hình với người đàn ông này.

8 án tử hình cho đường dây vận chuyển ma túy “khủng” nhất Sài Gòn

Anh Tú - Đình Trường |

Sau 1 tuần xét xử, vào chiều ngày 7.10, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm với Phan Hữu Hiệu (tức Hiệu "chuột", sinh năm 1970, ngụ tại Nghệ An) cùng các đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 4 Điều 251 của Bộ luật Hình sự 2015, trong đó, có đến 8 án tử, chỉ 1 án chung thân.

8 án tử hình trong vụ xét xử đường dây ma tuý lớn nhất Sài Gòn

Nhóm PV |

Chiều 7.10, Toà án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm với Phan Hữu Hiệu (Hiệu ‘chuột’, sinh năm 1970, ngụ tại Nghệ An) cùng các đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 4 Điều 251 của Bộ luật Hình sự 2015.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tử hình gã đàn ông sát hại vợ mới cưới dã man

ĐÌNH TRỌNG |

Gã đàn ông ra tay đến cùng, nhẫn tâm sát hại người vợ mới cưới dã man, khiến dư luận phẫn nộ. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt mức án tử hình với người đàn ông này.

8 án tử hình cho đường dây vận chuyển ma túy “khủng” nhất Sài Gòn

Anh Tú - Đình Trường |

Sau 1 tuần xét xử, vào chiều ngày 7.10, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm với Phan Hữu Hiệu (tức Hiệu "chuột", sinh năm 1970, ngụ tại Nghệ An) cùng các đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 4 Điều 251 của Bộ luật Hình sự 2015, trong đó, có đến 8 án tử, chỉ 1 án chung thân.

8 án tử hình trong vụ xét xử đường dây ma tuý lớn nhất Sài Gòn

Nhóm PV |

Chiều 7.10, Toà án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm với Phan Hữu Hiệu (Hiệu ‘chuột’, sinh năm 1970, ngụ tại Nghệ An) cùng các đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 4 Điều 251 của Bộ luật Hình sự 2015.