Tử hình kẻ giết người yêu, vứt xác ở nghĩa địa

P.B - Phan Hồng |

Tòa án đã tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình kẻ giết bạn gái để cướp tài sản rồi vứt xác ngoài nghĩa địa phi tang... 

Hôm nay (18.12), TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo của hai bị cáo và tuyên phạt Lê Minh Triệu (27 tuổi) tử hình và Võ Hoàng Mai (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Dương) tù chung thân về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo bản án, Triệu và Mai không có việc làm ổn định, đều nghiện ma túy. Do thiếu tiền dùng ma túy nên cả hai bàn nhau cướp tài sản của người yêu Triệu là chị Lý Thị N. (SN 1988, quê Cà Mau). Chiều 28.12.2014, Triệu và Mai tới quán cà phê nơi chị N. làm việc rủ đi chơi.

Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Triệu và Mai dẫn chị N. tới một nghĩa trang thuộc khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp, TPThủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương rồi dùng dao sát hại chị N. Cả hai cướp 1 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai và 630.000 đồng, rồi bán vàng và điện thoại để mua ma túy sử dụng. Để phi tang, Triệu và Mai đã vứt xác chị N. xuống một huyệt mộ lộ thiên (đã được cải táng).

Ngày 3.1.2015, xảy ra đám cháy bãi cỏ rộng trong khu nghĩa trang. Khi dập lửa, mọi người tá hỏa thấy thi thể chị N. đang phân hủy dưới huyệt mộ.

Sau đó, Triệu và Mai bị công an Bình Dương bắt giữ.

P.B - Phan Hồng
TIN LIÊN QUAN

Nghi phạm giết người phân xác ở Bình Dương có thể bị tử hình

Dung Hà |

Liên quan đến vụ việc phát hiện đầu người trong thùng rác tại Bình Dương, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của nghi phạm đã phạm tội giết người và có thể sẽ bị hình phạt cao nhất là tử hình. 

Đề nghị tử hình cựu Giám đốc Agribank Bến Thành

Phùng Bắc - Phan Hồng |

Sáng nay (11.12), Viện KSND TPHCM đã đề nghị tử hình đối với nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành...

Vì sao cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội có thể bị xử lý tử hình?

Dung Hà |

Các luật sư cho rằng, việc ông Phan Minh Nguyệt - cựu Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội bị truy tố khung tử hình vì tội Tham ô, không đồng nghĩa với việc ông này bị xử lý tử hình vì vụ án đang trong quá trình luận tội. 

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Nghi phạm giết người phân xác ở Bình Dương có thể bị tử hình

Dung Hà |

Liên quan đến vụ việc phát hiện đầu người trong thùng rác tại Bình Dương, Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, hành vi của nghi phạm đã phạm tội giết người và có thể sẽ bị hình phạt cao nhất là tử hình. 

Đề nghị tử hình cựu Giám đốc Agribank Bến Thành

Phùng Bắc - Phan Hồng |

Sáng nay (11.12), Viện KSND TPHCM đã đề nghị tử hình đối với nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành...

Vì sao cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội có thể bị xử lý tử hình?

Dung Hà |

Các luật sư cho rằng, việc ông Phan Minh Nguyệt - cựu Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội bị truy tố khung tử hình vì tội Tham ô, không đồng nghĩa với việc ông này bị xử lý tử hình vì vụ án đang trong quá trình luận tội.