Tử hình đối tượng người Lào vận chuyển hơn 300kg ma túy đá

LÊ PHI LONG |

Ngày 28.8 Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng vận chuyển hơn 300kg ma túy đá.

Đó là Xệng Vàng (sinh năm 1995, trú tỉnh Bolikhamsai, Lào) với tội danh "vận chuyển trái phép chất ma túy".

Cáo trạng cho thấy, ngày 9.10.2018, Xệng Vàng cùng Hạng A Chinh (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Đắk Nông) bay từ Vientiane, Lào nhập cảnh vào Việt Nam sau đó về nhà Chinh rồi Chinh lấy ôtô chở Xệng Vàng chạy theo hướng Đà Nẵng.

Sáng 11.10.2018, Hạng A Chinh rủ Xệng Vàng đi Hà Tĩnh. Khi đến Hà Tĩnh, cả hai đã thuê phòng để nghỉ lại tại đây. Tối cùng ngày, Hạng A Chinh đã thuê Xệng Vàng vận chuyển ma túy từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng với tiền công 10.000 USD và hứa sau khi đến nơi sẽ mua vé máy bay cho bị cáo về Lào, Xệng Vàng đã nhận lời.

Hạng A Chinh dặn trong trường hợp bị Công an kiểm tra thì đường ai nấy chạy, nếu bị bắt không được khai ra Chinh. Nếu khai, vợ con của Xệng Vàng ở bên Lào sẽ gặp nguy hiểm.

Đến 4 giờ ngày 12.10.2018, Xệng Vàng lái xe ôtô 86C - 091.02 chở ma túy và Hạng A Chinh xuất phát tại Hà Tĩnh theo Quốc lộ 1A vào Đà Nẵng.

Đối tượng Xệng Vàng. Ảnh: CTV
Đối tượng Xệng Vàng. Ảnh: CTV

Đến 13 giờ cùng ngày, khi xe đi đến Km 705+700 đoạn qua xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) thì đã bị Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng kiểm tra do lỗi vi phạm tốc độ.

Trong quá trình kiểm tra, thấy hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra yêu cầu lái xe mở khoang đựng hàng phía sau xe để kiểm tra.

Tuy nhiên hai đối tượng trên không hợp tác và bỏ chạy vào khu vực rừng gần đó. Tổ tuần tra đã cùng quần chúng nhân dân truy bắt hai đối tượng.

Số ma túy đá được chất đầy sau xe ô tô bán tải. Ảnh: CTV
Số ma túy đá được chất đầy sau xe ô tô bán tải. Ảnh: CTV

Đến ngày 13.10.2018, Xệng Vàng bị bắt, Hạng A Chinh đã lẫn trốn đang bị Công an tỉnh Quảng Bình truy nã.

Kết quả giám định số hàng trên xe đối tượng bỏ lại gồm 12 bao lác màu xanh, mỗi bao lác chứa 25 túi nylon màu vàng. Tất cả đều là ma túy đá, với tổng khối lượng là 308,6kg.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã tuyên mức án tử hình đối với đối tượng Xệng Vàng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.