Từ Hà Nội vào Tây Nguyên cho vay "cắt cổ" 400%/năm

H.Long |

Nhóm đối tượng từ Hà Nội vào Đắk Nông thuê trọ, hoạt động tín dụng đen gây xáo trộn trật tự địa phương.

Ngày 5.4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Anh (SN 1998), Trương Văn Điệp (SN 2002) và Tạ Đức Quân (SN 1994, cùng trú TP. Hà Nội) điều tra, làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, ngày 2.4 Công an thị xã Gia Nghĩa bắt quả tang Lê Đức Anh và Trương Văn Điệp đang có hành vi cho vay nặng lãi.

Khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Từ lời khai ban đầu, ngày 3.4, Công an ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Tạ Đức Quân điều tra, làm rõ về hành vi tương tự.

Các đối tượng khai, tháng 2.2019 cùng góp tiền rồi đến thị trấn Đức An (huyện Đắk Song, Đắk Nông) thuê nhà và in tờ rơi với nội dung cho vay tiền thủ tục đơn giản.

Lừa người dân, các đối tượng ghi rằng chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu, giấy khai sinh… là có thể vay tiền. Chúng rải tờ rơi dọc các tuyến đường để dụ dỗ người vay. Nhóm của Lê Đức Anh để vay tiền với mức lãi suất là 365%/1 năm.

Công an nhận định, nhóm đối tượng hoạt động tinh vi, không cho biết rõ địa chỉ, không thể hiện lãi suất cho vay trong giấy vay tiền.

Bước đầu, nhóm này đã cho hơn 100 người vay với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá tín dụng đen, đòi nợ thuê đến bảo kê

LÊ THANH PHONG |

Nhiều tổ chức cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen gây nhiều tội ác, không chỉ cho vay theo giá cắt cổ, đẩy người nghèo vào bước đường cùng, các tổ chức này còn hành hạ nhân viên, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng người khác.

Tín dụng đen “thản nhiên” ôm vali tiền cho vay nóng ở khu công nghiệp

Lan Hương |

Thủ đoạn thường thấy của các đối tượng cho vay tín dụng đen là cho vay nóng ngay tại một số khu công nghiệp. Theo các chuyên gia, đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng hay tín dụng hộ gia đình sẽ góp phần giúp giảm thiểu tín dụng đen.

Quyết liệt đẩy lùi tín dụng đen ở miền Tây

KỲ QUAN |

Xuất hiện ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ cách đây vài năm, “tín dụng đen” (TDĐ) phát triển ồ ạt và len lỏi đến các xóm nghèo, các khu nhà trọ công nhân, đẩy nhiều gia đình nghèo đến chỗ bế tắc, phải bán nhà cửa, ruộng vườn hoặc bỏ xứ trốn nợ, gia đình tan nát. Chính quyền các tỉnh và hệ thống công đoàn (CĐ) đang vào cuộc quyết liệt đẩy lùi TDĐ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Triệt phá tín dụng đen, đòi nợ thuê đến bảo kê

LÊ THANH PHONG |

Nhiều tổ chức cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen gây nhiều tội ác, không chỉ cho vay theo giá cắt cổ, đẩy người nghèo vào bước đường cùng, các tổ chức này còn hành hạ nhân viên, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng người khác.

Tín dụng đen “thản nhiên” ôm vali tiền cho vay nóng ở khu công nghiệp

Lan Hương |

Thủ đoạn thường thấy của các đối tượng cho vay tín dụng đen là cho vay nóng ngay tại một số khu công nghiệp. Theo các chuyên gia, đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng hay tín dụng hộ gia đình sẽ góp phần giúp giảm thiểu tín dụng đen.

Quyết liệt đẩy lùi tín dụng đen ở miền Tây

KỲ QUAN |

Xuất hiện ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ cách đây vài năm, “tín dụng đen” (TDĐ) phát triển ồ ạt và len lỏi đến các xóm nghèo, các khu nhà trọ công nhân, đẩy nhiều gia đình nghèo đến chỗ bế tắc, phải bán nhà cửa, ruộng vườn hoặc bỏ xứ trốn nợ, gia đình tan nát. Chính quyền các tỉnh và hệ thống công đoàn (CĐ) đang vào cuộc quyết liệt đẩy lùi TDĐ.