Từ Hà Nội vào Long An để xuất cảnh trái phép

An Long |

Long An - Ngày 3.6.2022, công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã làm việc với 1 nam thanh niên được phát hiện đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia theo lời rủ rê của bạn là đi làm “việc nhẹ, lương cao”.

Qua làm việc, nam thanh niên khai tên Nguyễn Văn Nam Hải (20 tuổi), ngụ huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Theo lời khai của Hải, vào ngày 25.5.2022, được một người bạn cùng quê đang ở Campuchia nhắn tin qua mạng xã hội rủ sang Campuchia làm quản lý máy tính cho 1 công ty chưa rõ tên, lương 1.000 USD/tháng.

Sau đó, Hải được hướng dẫn đi đến TPHCM sẽ có người đón và đưa sang Campuchia làm việc, mọi chi phí công ty trả đủ.

Hải đồng ý và đón xe khách đi từ Hà Nội vào TPHCM. Khi đến nơi, Hải tiếp tục nhắn tin cho người bạn và được hướng dẫn đón xe đi tiếp đến thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Đến ngày 1.6.2022, khi đang tìm cách xuất cảnh trái phép qua đoạn biên giới ở xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ để sang Campuchia thì Hải bị lực lượng công an huyện phát hiện mời về trụ sở làm việc.

Trước đó không lâu, công an huyện Đức Huệ cũng đã phát hiện và xử lý 2 trường hợp ở huyện Đức Huệ xuất cảnh trái phép sang Campuchia với lời hứa hẹn làm việc nhẹ lương cao, thông qua bạn bè và tìm hiểu trên mạng xã hội.

Theo lời kể của 2 trường hợp này, khi bắt đầu làm việc thì phải ký hợp đồng, nếu làm việc không đạt theo yêu cầu công ty (không biết tên) đưa ra sẽ bị bán cho công ty khác, hoặc bị đánh đập, ép bán dâm,…

Do thấy công việc không phù hợp nên cả 2 muốn về nhưng không được công ty đồng ý. Muốn về phải trả phí hợp đồng và tiền sinh hoạt ăn uống khoảng 45 triệu đồng. Cả 2 đành phải liên lạc với gia đình chuyển tiền sang cho công ty để được trở về nhà.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, để tránh bị lừa đảo “tiền mất, tật mang”, người lao động cần phải cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin về nơi thuê lao động, khi tìm việc làm cần liên hệ các đơn vị có chức năng tư vấn, môi giới xuất khẩu lao động được Nhà nước cấp phép. Ngoài ra, người dân cần hiểu rõ quy định của pháp luật liên quan việc xuất, nhập cảnh, không để vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết.

An Long
TIN LIÊN QUAN

Long An cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội

An Long |

Long An - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An vừa khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Long An: Lập hồ sơ xử phạt 7 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép

AN LONG |

Long An - Ngày 31.12, thông tin từ Đồn Biên phòng Long Khốt (Biên phòng Long An) cho biết, đã lập hồ sơ xử phạt 7 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Thanh niên Long An trình báo bị rủ rê xuất cảnh trái phép qua mạng xã hội

AN LONG |

Long An - Ngày 23.12, Cơ quan chức năng huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã làm việc với 1 thanh niên nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới vào địa bàn. Theo thanh niên này, trước đó, nghe lời rủ rê qua mạng xã hội sang Campuchia làm việc lương cao.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Long An cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội

An Long |

Long An - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An vừa khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Long An: Lập hồ sơ xử phạt 7 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép

AN LONG |

Long An - Ngày 31.12, thông tin từ Đồn Biên phòng Long Khốt (Biên phòng Long An) cho biết, đã lập hồ sơ xử phạt 7 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Thanh niên Long An trình báo bị rủ rê xuất cảnh trái phép qua mạng xã hội

AN LONG |

Long An - Ngày 23.12, Cơ quan chức năng huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã làm việc với 1 thanh niên nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới vào địa bàn. Theo thanh niên này, trước đó, nghe lời rủ rê qua mạng xã hội sang Campuchia làm việc lương cao.