Tú bà thay tên đổi họ, trốn truy nã suốt 23 năm

Việt Dũng |

Hoàng Thị Xuân Hương chứa chấp và môi giới mại dâm, song bỏ trốn, kết hôn với người đàn ông khác, trốn truy nã dưới thân phận một phụ nữ chăm chỉ.

Đại tá Trần Ngọc Cường - Trưởng phòng truy nã, truy tìm - Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an (Phòng 10) - cho biết, thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, phòng đã cử nhiều tổ công tác đi các địa bàn trong cả nước bắt giữ nhiều đối tượng trốn truy nã.

Từ những hồ sơ của Công an các tỉnh gửi đến, cán bộ, chiến sĩ đã dựng lại nhân thân, lai lịch của đối tượng truy nã, đồng thời xác lập chuyên án, không kể ngày đêm lần tìm các mối quan hệ của đối tượng để tìm ra nơi "ẩn nấp".

Gần đây nhất, tại địa bàn các tỉnh phía Nam (thời gian từ ngày 28.11-4.12), tổ công tác đã tiến hành xác minh, truy bắt, vận động đầu thú đối với các đối tượng lẩn trốn ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa của các tỉnh biên giới như: Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM.

Trong số này, có đối tượng Hoàng Thị Xuân Hương (44 tuổi, TPHCM) bị TAND quận Bình Thạnh xét xử vắng mặt, tuyên phạt 19 năm tù về tội "Chứa và môi giới mại dâm" vào tháng 10.1999.

Cùng với Hương, người chồng cũng bị xét xử và đã chấp hành án xong, còn đối tượng Hương bỏ trốn và bị truy nã cùng năm 1999.

Theo cán bộ Phòng 10, khi tiếp cận hồ sơ về đối tượng Hương, nhiều tài liệu liên quan đến cô ta khá "mờ". Các thông tin và nội dung vụ việc chỉ xung quanh: Hai vợ chồng Hương kinh doanh nhà nghỉ.

Lực lượng trinh sát "lật lại" mối quan hệ của người đàn bà này. Song hầu như những người thân, người quen đều không hợp tác hoặc họ cho hay, không biết Hương ở đâu, làm gì.

Ngay cả thời gian trước, lực lượng công an địa phương cũng vào cuộc truy tìm Hương, song cũng không có kết quả.

"Chúng tôi đưa ra nhiều nhận định khác nhau, trong đó có việc người phụ nữ này có thể đã thay tên đối họ để trốn truy nã và có thể vẫn sinh sống tại địa bàn các tỉnh, thành khu vực miền Nam" - một trinh sát tham gia truy tìm cho hay.

Những khó khăn đối với trinh sát hình sự được xem là phép thử với tội phạm trốn truy nã lâu năm. Vì thế, tổ công tác tiếp tục lần theo dấu vết của Hương.

Cùng với đó, được sự phối hợp của công an địa phương, các anh đã dần mở ra nút thắt về người đàn bà trốn truy nã này. Ngoài ra, qua các nguồn thông tin, tổ trinh sát nắm bắt được về một phụ nữ tên Trương Thị Nhung (ở xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) có những đặc điểm trùng khớp với đối tượng các anh đang truy tìm.

"Hôm chúng tôi có mặt tại trụ sở Công an xã Lộ 25, Hương được lực lượng chức năng địa phương gọi lên làm việc" - cán bộ Phòng 10 cho biết.

Khi thấy xe biển xanh, lấy lý do ra cất mũ bảo hiểm, Hương bỏ chạy một mạch ra cổng, song các trinh sát đã nhanh tay giữ cô ta lại. Ngay thời điểm đó, Nhung thừa nhận tên thật là Hương và là đối tượng trốn truy nã.

Hương khai, sau khi vụ án bị triệt phá 23 năm trước, gia đình chồng có bảo cô ta trốn đi. Hương đã tự kiếm chứng minh nhân dân, mang thân phận khác, lấy tên Trương Thị Nhung, sinh năm 1980.

Sau đó, Hương kết hôn và sinh hai con cho chồng mới. Theo chính quyền địa phương, thời gian sinh sống tại đây, cô ta chấp hành mọi quy định và chăm chỉ làm lụng.

Hôm Hương lộ thân phận là người đàn bà trốn truy nã, có cả chồng và gia đình anh này. Lúc đó, họ mới biết tên thật, cũng như quá khứ của cô ta.

Hôm 4.12.2022, tổ công tác đã bàn giao đối tượng Hoàng Thị Xuân Hương cho Công an quận Bình Thạnh, TPHCM.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vượt ngục, trốn truy nã suốt 33 năm dưới vỏ bọc ông chủ vườn cây cảnh

Việt Dũng |

Đang thụ án hiếp dâm, phạm nhân Nguyễn Phước Bé đã trốn khỏi trại giam và thay tên, lấy vợ mới, trốn truy nã suốt 33 năm.

Đối tượng đặc biệt nguy hiểm sa lưới sau 11 năm trốn truy nã

Minh Phượng |

Ngày 13.1, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

21 đối tượng trốn truy nã nhiều năm sa lưới

Việt Dũng |

Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Phòng truy nã, truy tìm, Cục Cảnh sát hình sự đã cử nhiều tổ công tác đi các địa bàn trong cả nước bắt giữ nhiều đối tượng trốn truy nã.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Vượt ngục, trốn truy nã suốt 33 năm dưới vỏ bọc ông chủ vườn cây cảnh

Việt Dũng |

Đang thụ án hiếp dâm, phạm nhân Nguyễn Phước Bé đã trốn khỏi trại giam và thay tên, lấy vợ mới, trốn truy nã suốt 33 năm.

Đối tượng đặc biệt nguy hiểm sa lưới sau 11 năm trốn truy nã

Minh Phượng |

Ngày 13.1, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

21 đối tượng trốn truy nã nhiều năm sa lưới

Việt Dũng |

Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Phòng truy nã, truy tìm, Cục Cảnh sát hình sự đã cử nhiều tổ công tác đi các địa bàn trong cả nước bắt giữ nhiều đối tượng trốn truy nã.