Từ 1.1.2018, bỏ hình phạt tử hình với tội danh cướp tài sản

Tiến Nguyễn |

Hình phạt tử hình sẽ bị xóa bỏ từ 1.1.2018 với một số tội danh như cướp tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; đầu hàng địch; phá hủy công trình, cơ sở phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia… 

Theo đó, Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội ngày 27.11.2015 chính thức có hiệu lực từ ngày 01.01.2018, quy định hình phạt cao nhất đối với các tội danh trên là tù chung thân.

Bộ luật cũng bổ sung trường hợp không bị kết án tử hình bao gồm: Người đủ 75 tuổi trở lên; Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực phối hợp với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn…

Đối với tội đánh tráo người dưới 1 tuổi, Bộ luật quy định khung hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù. Với người chuẩn bị phạm tội giết người bị phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Ngoài ra, Bộ luật cũng quy định thêm một số tội danh mới, không phải tình tiết tăng nặng như quy định trước đây là như hiếp dâm người dưới 16 tuổi, cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Bên cạnh đó, tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cũng lần đầu được đưa vào Bộ luật Hình sự. Người có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ từ 6 tháng trở lên, đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tiếp tục vi phạm có thể bị phạt tù đến 7 năm, pháp nhân phạm tội có thể bị phạt tiền đến 3 tỉ đồng.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.1.2018, sẽ xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội như thế nào?

DŨNG HOA |

Ngày 1.1.2018, nhiều điều khoản quan trọng trong Luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chính thức có hiệu lực, một trong số đó là nền tiền lương đóng BHXH bắt buộc sẽ thay đổi tại các đơn vị, doanh nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, đồng thời hành vi vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN sẽ bị xử lý hinh sự theo quy định của Bộ luật Hình sự sửa đổi. Đó là nội dung cuộc tọa đàm trực tuyến về xử lý vi phạm về BHXH diễn ra hôm qua, 22.12.

Có kịp triển khai "chuyển mạng giữ số" vào 1.1.2018 hay không?

Đ.T |

Từ 1.1.2018, các nhà mạng sẽ chính thức cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số - đó là lộ trình được Bộ Thông tin – Truyền thông đưa ra. 

Hà Nội: Từ 1.1.2018 chỉ kinh doanh xăng E5 và Ron 95

Tiến Nguyễn |

Đó là khẳng định của bà Trần Thị Phương Lan, Phó GĐ Sở Công Thương Hà Nội tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội về việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn Hà Nội.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Từ 1.1.2018, sẽ xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội như thế nào?

DŨNG HOA |

Ngày 1.1.2018, nhiều điều khoản quan trọng trong Luật BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chính thức có hiệu lực, một trong số đó là nền tiền lương đóng BHXH bắt buộc sẽ thay đổi tại các đơn vị, doanh nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, đồng thời hành vi vi phạm về BHXH, BHYT, BHTN sẽ bị xử lý hinh sự theo quy định của Bộ luật Hình sự sửa đổi. Đó là nội dung cuộc tọa đàm trực tuyến về xử lý vi phạm về BHXH diễn ra hôm qua, 22.12.

Có kịp triển khai "chuyển mạng giữ số" vào 1.1.2018 hay không?

Đ.T |

Từ 1.1.2018, các nhà mạng sẽ chính thức cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số - đó là lộ trình được Bộ Thông tin – Truyền thông đưa ra. 

Hà Nội: Từ 1.1.2018 chỉ kinh doanh xăng E5 và Ron 95

Tiến Nguyễn |

Đó là khẳng định của bà Trần Thị Phương Lan, Phó GĐ Sở Công Thương Hà Nội tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội về việc triển khai thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn Hà Nội.