Truy tố tài xế Mercedes tông chết tài xế Grab và bị thương nữ tiếp viên

Tú Duy |

Liên quan đến vụ việc ô tô Mercedes mất lái tông chết tài xế GrabBike và làm bị thương nữ tiếp viên hàng không xảy ra sáng 30.1.2020, VKSND quận Phú Nhuận vừa phê chuẩn quyết định truy tố bị can Nguyễn Trần Hoàng Phong ra trước TAND quận Phú Nhuận để xét xử về tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 20.11, chị Nguyễn Thị Bích Hường (nạn nhân vụ việc) cho biết đã nhận được quyết định của VKSND quận Phú Nhuận, TPHCM) về việc truy tố bị can Nguyễn Trần Hoàng Phong (sinh năm 1988, ngụ quận Gò Vấp) ra trước toà án cùng cấp để xét xử về tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo cáo trạng, khoảng 5h27 ngày 30.1.2020, xe ô tô Mercedes mang BKS: 51G-902.57 do tài xế Nguyễn Trần Hoàng Phong điều khiển đi từ tầng hầm toà nhà số 108 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình về ngã tư Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận.

Chiếc ô tô gây tai nạn trong vụ việc. Ảnh: Tứ Quý

Khi ô tô đi đến địa điểm trước số 123 đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận thì không làm chủ được tốc độ lao sang làn đường ngược chiều tông trực diện vào xe máy (BKS 62P1-401.23) do ông Lê Mạnh Thường điều khiển chở chị Nguyễn Thị Bích Hường đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Chiếc xe máy của tài xế Grabike chở nữ tiếp viên hàng không. Ảnh: Tứ Quý
Chiếc xe máy của tài xế GrabBike chở nữ tiếp viên hàng không. Ảnh: Tứ Quý

Cú tông mạnh khiến người và xe máy văng vào lề đường trái, ô tô tiếp tục va chạm vào cây phượng trên vỉa hè. Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Thường bị đa chấn thương nặng và tử vong tại bệnh viện, còn chị Hường bị đa chấn thương với tỉ lệ thương tật 79%, trong đó thương tật vĩnh viễn là 75%.

Sau khi gây tai nạn, Phong bỏ trốn và 2 ngày sau đến công an trình diện. Tại cơ quan điều tra, Phong khai 2 ngày trước khi xảy ra tai nạn có sử dụng ma tuý. Kết quả giám định cũng cho thấy Phong dương tính với chất ma tuý.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm dấu vết phương tiện và dấu vết trên người nạn nhân đều phù hợp với diễn biến tai nạn xảy ra.

Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân tai nạn lỗi hoàn toàn do Phong với các lỗi điều khiển xe khi không có giấy phép lái xe, lưu thông với tốc độ 84km/h, vượt quá mức cho phép là 50km/h dẫn đến gây ra vụ tai nạn thương tâm.

Cũng theo cáo trạng, hiện tại phía bị can Phong vẫn chưa bồi thường thiệt hại đối với yêu cầu của bị hại là chị Hường và gia đình của ông Thường.

Theo VKS quận Phú Nhuận, hành vi nêu trên của bị can Phong đã phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" được quy định tại điểm a, h khoảng 2 Điều 260 BLHS. Từ đó, VKSND quận Phú Nhuận đã phê chuẩn quyết định truy tố bị can Nguyễn Trần Hoàng Phong ra trước TAND quận Phú Nhuận để xét xử về tội danh trên trong thời gian tới.

Tú Duy
TIN LIÊN QUAN

Tài xế ôtô tông xe máy làm 1 người bị thương rồi bỏ chạy đã ra trình diện

ĐÌNH TRỌNG |

Tài xế ôtô va chạm với xe máy khiến 1 người bị thương nặng đã ra công an Thủ Dầu Một, Bình Dương trình diện. Tuy nhiên vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh làm rõ.

Bà cụ đi qua đường bị tông tử vong: Tạm giữ tài xế để điều tra nguyên nhân

Thành Nhân |

Ngày 18.11, Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đang tạm giữ tài xế Nguyễn Chánh Thẩm để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm một phụ nữ tử vong vào ngày 17.11 trên đường Nguyễn An Ninh (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Đầu kéo ôtô cháy rụi sau khi đâm vào nhà dân, tài xế tử vong

Việt Dũng - Mai Chi |

Sau cú tông vào nhà dân, đầu kéo đã bốc cháy, 3 ngôi nhà hư hỏng, tài xế Nguyễn Văn Luân tử vong tại chỗ ở địa bàn huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tài xế ôtô tông xe máy làm 1 người bị thương rồi bỏ chạy đã ra trình diện

ĐÌNH TRỌNG |

Tài xế ôtô va chạm với xe máy khiến 1 người bị thương nặng đã ra công an Thủ Dầu Một, Bình Dương trình diện. Tuy nhiên vụ việc đang được công an tiếp tục xác minh làm rõ.

Bà cụ đi qua đường bị tông tử vong: Tạm giữ tài xế để điều tra nguyên nhân

Thành Nhân |

Ngày 18.11, Công an quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đang tạm giữ tài xế Nguyễn Chánh Thẩm để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm một phụ nữ tử vong vào ngày 17.11 trên đường Nguyễn An Ninh (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Đầu kéo ôtô cháy rụi sau khi đâm vào nhà dân, tài xế tử vong

Việt Dũng - Mai Chi |

Sau cú tông vào nhà dân, đầu kéo đã bốc cháy, 3 ngôi nhà hư hỏng, tài xế Nguyễn Văn Luân tử vong tại chỗ ở địa bàn huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.