Truy tố “ông trùm” buôn lậu xăng dầu sau hơn 3 năm bỏ trốn về đầu thú

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Liên quan đến vụ án “buôn lậu và tiêu thụ xăng dầu nhập lậu” quy mô lớn xảy ra tại Công ty Dương Đông - Hòa Phú (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) do Luyện Xuân Tràng cầm đầu sau đó trốn truy nã rồi về đầu thú, TAND tỉnh Bình Thuận dự kiến tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 4.2022.

Ngày 31.3, tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng, truy tố trước Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận để xét xử Luyện Xuân Tràng (sinh năm 1973, ngụ tỉnh Hưng Yên). Tràng bị truy tố về tội “Buôn lậu” với vai trò cầm đầu trong vụ án buôn lậu xăng dầu quy mô lớn xảy ra tại Công ty Dương Đông - Hòa Phú trên địa bàn huyện Tuy Phong, Bình Thuận vào năm 2016.

12 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án buôn lậu xăng dầu tại Công ty Dương Đông Hòa Phú vào tháng 12.2018. Ảnh: DT
12 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án buôn lậu xăng dầu tại Công ty Dương Đông Hòa Phú vào tháng 12.2018. Ảnh: DT

Ngoài ra, còn 8 bị can khác cùng bị truy tố về tội: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Viện KSND tối cao đã phân công Viện KSND tỉnh Bình Thuận thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Theo hồ sơ, Luyện Xuân Tràng mua lại 80% cổ phần của Công ty CP Dương Đông - Hòa Phú giá trị 430 tỉ đồng. Sau đó, Luyện Xuân Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh làm Tổng Giám đốc, kiêm chủ tịch HĐQT và trực tiếp điều hành, quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước. Còn việc nhập khẩu xăng, dầu từ nước ngoài về do Tràng phụ trách và sử dụng chiêu thức mua số lượng hàng rất lớn, nhưng chỉ khai báo hải quan số lượng rất nhỏ.

Các bị cáo trong vụ án được dẫn giải đến tòa vào cuối năm 2018. Ảnh: DT
Các bị cáo trong vụ án được dẫn giải đến tòa vào cuối năm 2018. Ảnh: DT

Cụ thể, lượng hàng hóa nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn; trong đó một vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan. Vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu. Theo phương thức này, từ ngày 14.10.2015 đến ngày 29.1.2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Mạnh điều hành việc thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng, dầu với số lượng 53.163 tấn xăng A92 và 53.268 tấn dầu DO 0,05%S, tổng trị giá hơn 2.034 tỉ đồng. Xăng dầu nhập lậu được bán về nhiều tỉnh thành.

Vụ án bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an lập chuyên án và bắt quả tang khi kiểm tra tàu BTS Christian đang bơm xăng A92 lên bồn chứa của Công ty Dương Đông Hòa Phú tại vùng biển xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong vào tháng 1.2016. Sau khi vụ án bị khởi tố thì Luyện Xuân Tràng đã bỏ trốn.

Bị cáo Nguyễn Đức Mạnh bật khóc tại tòa cuối năm 2018. Ảnh: DT
Bị cáo Nguyễn Đức Mạnh bật khóc tại tòa cuối năm 2018. Ảnh: DT

Vào cuối tháng 12.2018, TAND tỉnh Bình Thuận đã đưa ra xét xử 7 bị cáo trong vụ án buôn lậu xăng dầu này. Tất cả các bị cáo đều khai báo chỉ làm thuê theo sự chỉ đạo trực tiếp của Luyện Xuân Tràng. Do Luyện Xuân Tràng bỏ trốn nên HĐXX đã quyết định tách vụ án, chỉ xét xử 7 bị cáo về tội buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Trong đó, Nguyễn Đức Mạnh chịu mức án cao nhất là 10 năm tù giam với 2 tội danh.

Sau thời gian trốn truy nã, tháng 9.2019, Luyện Xuân Tràng đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mở rộng vụ án buôn lậu xăng dầu này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố thêm 8 bị can là đại diện pháp luật của các công ty trực tiếp mua xăng dầu lậu của Tràng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đây là vụ án buôn lậu xăng dầu được xác định là lớn nhất tính đến thời điểm bị bắt quả tang. Ảnh: DT
Đây là vụ án buôn lậu xăng dầu được xác định là lớn nhất tính đến thời điểm bị bắt quả tang. Ảnh: DT

Sau khi tiếp nhận và nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã lên lịch dự kiến xét xử vụ án sơ thẩm vào cuối tháng 4.2022. Đây là vụ án buôn lậu xăng dầu có quy mô lớn nhất tại Bình Thuận tính tại thời điểm xảy ra vụ án.

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Y tế Bình Thuận thành lập thêm CĐCS

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức thành lập thêm 1 công đoàn cơ sở và kết nạp thêm 25 đoàn viên, nâng tổng số Công đoàn cơ sở trực thuộc lên 37 đơn vị.

Cận cảnh rải tờ rơi “cho vay tiền góp” xuống đường ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Không khó để nhìn thấy các tờ giấy vương vãi trên các tuyến đường ở Bình Thuận với nội dung “cho vay tiền góp” kèm theo số điện thoại. Việc rải, dán tờ rơi quảng cáo “Cho vay trả góp” vừa gây mất mỹ quan còn tiềm ẩn hình thức cho vay nặng lãi, đã có không ít những hệ lụy liên quan gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ Alibaba: Truy tố Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo 4.316 người

Anh Tú |

Ngày 26.3, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TPHCM cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Công đoàn ngành Y tế Bình Thuận thành lập thêm CĐCS

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức thành lập thêm 1 công đoàn cơ sở và kết nạp thêm 25 đoàn viên, nâng tổng số Công đoàn cơ sở trực thuộc lên 37 đơn vị.

Cận cảnh rải tờ rơi “cho vay tiền góp” xuống đường ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Không khó để nhìn thấy các tờ giấy vương vãi trên các tuyến đường ở Bình Thuận với nội dung “cho vay tiền góp” kèm theo số điện thoại. Việc rải, dán tờ rơi quảng cáo “Cho vay trả góp” vừa gây mất mỹ quan còn tiềm ẩn hình thức cho vay nặng lãi, đã có không ít những hệ lụy liên quan gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ Alibaba: Truy tố Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa đảo 4.316 người

Anh Tú |

Ngày 26.3, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TPHCM cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố 23 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).