Truy tố người đàn ông U50 đã có vợ vô ý làm người tình chết cháy ở Hà Nội

Việt Dũng |

Cãi nhau với bạn gái, Nguyễn Tuấn Anh (46 tuổi, Hà Nội) mua xăng về doạ. Sau đó do không để ý, người đàn ông này đứng hút thuốc gây hoả hoạn và khiến bạn gái chết cháy.

Viện KSND quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Tuấn Anh về tội “Vô ý làm chết người”. Nạn nhân trong vụ án là chị N.T.N. (43 tuổi) - bạn gái của Tuấn Anh.

Theo cáo trạng, Tuấn Anh (đã có vợ) quen biết với chị N. qua mạng xã hội Facebook, hai người sau đó nảy sinh tình cảm. Khoảng tháng 3.2020, Tuấn Anh thuê một phòng trọ để thỉnh thoảng cùng bạn gái về đây ăn ở.

Tối 20.11.2020, Tuấn Anh cùng chị N. tới phòng trọ ăn tối. Tại đây, chị N. yêu cầu Tuấn Anh bỏ vợ để chung sống với mình. Tuấn Anh không đồng ý nên 2 người lời qua tiếng lại. Thấy vậy, chị N. vùng dậy, định lao đầu vào tường dọa tự tử thì Tuấn Anh kéo lại.

Tuấn Anh bực tức nói sẽ đi mua xăng về đốt hết, thích chết thì cả hai cùng chết. Rạng sáng 21.11.2020, do đang có men rượu nên Tuấn Anh đã rời khỏi phòng trọ, lái xe ôtô đến một cây xăng ở đường Láng mua 5 lít xăng.

Khi về tới phòng trọ, thấy bạn gái doạ tự tử tiếp, Tuấn Anh nói: “Thích chết thì chết cả hai”. Vừa nói, Tuấn Anh vừa vặn nắp bình xăng. Do bị trượt tay, Tuấn Anh làm rơi bình xăng xuống bàn khiến xăng bắn vào quần áo của anh ta và chảy xuống sàn nhà, thấm vào tấm thảm lót sàn.

Chị N. thấy vậy liền nằm ra tấm thảm lót sàn thấm xăng. Tuấn Anh cũng nằm vào cạnh. Sau đó, chị N. liền ngồi dậy, không nói gì.

Tuấn Anh cũng ngồi dậy rồi bỏ ra ngoài hút thuốc lá. Đứng trước cửa ra vào phòng trọ, anh ta bật lửa châm thuốc lá hút lửa bén vào xăng dính dưới quần và sau lưng Tuấn Anh.

Anh ta hoảng loạn chạy ra hướng cổng của khu trọ nhưng cổng khóa. Anh ta chạy quay lại, đứng trước cửa phòng trọ cởi quần áo, dập lửa thì lửa bén xăng ở trong phòng chị N.

Khi Tuấn Anh đạp cửa vào được bên trong, chị N. đang đứng dựa vào tường gần cửa ra vào, quần áo bốc cháy. Thấy thế, Tuấn Anh ôm chị N. đưa ra ngoài sơ cứu và hô hấp nhân tạo.

Tuy nhiên, nạn nhân sau đó đã tử vong do bị bỏng nặng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cháy nhà 4 người tử vong ở Quảng Ngãi: Công tác cứu người quá chậm?

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở Quảng Ngãi, nhiều người bức xúc trước cảnh lực lượng PCCC loay hoay việc dập lửa mà không khẩn trương cứu người.

Phát hiện xác chết cháy trong trường học ở Điện Biên

Hà Linh |

Một xác nam giới chết cháy được phát hiện tại phòng làm việc của Trường THPT TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) sáng nay, ngày 22.2.

Giám đốc công ty môi trường hầu tòa vụ 8 người chết cháy ở Hà Nội

Việt Dũng |

Ngoài trách nhiệm của Vũ Khánh Sơn đã không làm tròn trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy khiến 8 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có 2 đứa trẻ khi hỏa hoạn, còn có trách nhiệm của cán bộ địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Cháy nhà 4 người tử vong ở Quảng Ngãi: Công tác cứu người quá chậm?

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong ở Quảng Ngãi, nhiều người bức xúc trước cảnh lực lượng PCCC loay hoay việc dập lửa mà không khẩn trương cứu người.

Phát hiện xác chết cháy trong trường học ở Điện Biên

Hà Linh |

Một xác nam giới chết cháy được phát hiện tại phòng làm việc của Trường THPT TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) sáng nay, ngày 22.2.

Giám đốc công ty môi trường hầu tòa vụ 8 người chết cháy ở Hà Nội

Việt Dũng |

Ngoài trách nhiệm của Vũ Khánh Sơn đã không làm tròn trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy khiến 8 nạn nhân thiệt mạng, trong đó có 2 đứa trẻ khi hỏa hoạn, còn có trách nhiệm của cán bộ địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).