Truy tố người chồng gây án mạng khi cứu vợ khỏi nhóm "bắt cóc"

Thành Nhân |

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Vĩnh Long đã truy tố Trần Ngoại Giao về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh".

Ngày 25.3, nguồn tin của Lao Động cho biết, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long đã truy tố các bị can gồm: Võ Thị Kim Chi (55 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (31 tuổi), Trần Văn Dũng (31 tuổi); Dương Văn Tiến (33 tuổi), Nguyễn Thành Nhựt (22 tuổi, Nguyễn Anh Vĩnh (27 tuổi) cùng ngụ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Ngoài ra, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long cũng truy tố Trần Ngoại Giao (32 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Viện KSND tỉnh Vĩnh Long truy tố Trần Ngoại Giao về tội .
Viện KSND tỉnh Vĩnh Long truy tố Trần Ngoại Giao về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Vĩnh Long, do mâu thuẫn từ việc không đồng ý cho con ruột của mình là Võ Thị Thúy Hằng kết hôn với Trần Ngoại Giao, nên vào ngày 14.11.2020, Võ Thị Kim Chi đã thuê người và đưa trước 10 triệu đồng cho nhóm của Trần Lê Văn Thịnh, Nguyễn Văn Tiến, Dương Văn Tiến, Trần Văn Dũng, Nguyễn Anh Vĩnh để cùng với Nguyễn Thành Nhựt (con ruột bị can Chi, em của Hằng) đến tỉnh Vĩnh Long để bắt Hằng về Vũng Tàu.

Đến khoảng 10 giờ ngày 15.11.2020, Vĩnh điều khiển ôtô chở cả nhóm mang theo hung khí. Còn riêng Nhựt thuê taxi đi riêng từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Vĩnh Long.

Khi đến trước quán cà phê “Tâm Giao” của Hằng và Giao làm chủ, Thịnh vào trong quán hỏi “Giao có nhà không?” thì Hằng trả lời “không”.

Sau đó, Thịnh liền dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt Hằng, kéo lê nạn nhân lên xe nhưng bị Hằng phản kháng la lớn nhiều lần “ăn cướp, ăn cướp, bắt cóc, bắt cóc”. Thịnh dùng tay kéo lê Hằng dưới đất, thấy Hằng phản ứng mạnh nên Dũng chạy vào trong quán hỗ trợ Thịnh. Đồng thời, Thịnh và Dũng kéo lê Hằng vòng ra sau xe làm chân Hằng chảy máu. Còn Nguyễn Văn Tiến dùng bình xịt hơi cay xịt vào trong quán và xung quanh xe ôtô, kéo cửa quán ngăn cản một số người uống cà phê muốn giải cứu Hằng, còn Dương Văn Tiến cầm roi điện đứng ngay cửa quán.

Lúc này, Giao đang gom dừa cùng cha ruột ở sau nhà, nghe tiếng kêu cứu của Hằng nên sẵn cầm cây kim loại có mũi nhọn chạy ra phía trước ứng cứu. Thấy nhóm Thịnh đang khống chế, kéo Hằng vào băng ghế sau của ôtô nên Giao la lớn và lao tới đâm bể kiếng xe ôtô và đâm trúng đùi Vĩnh khiến đối tượng bung cửa bỏ chạy. Giao tiếp tục dùng thanh sắt đâm vào hông trái của Dũng khiến người này buông Hằng ra bỏ chạy. Riêng Thịnh bị Giao đâm trúng ngực khi đang ngồi trong xe, khi mở cửa bỏ chạy được vài bước thì gục chết giữa đường.

Hiện trường vụ án xảy ra trên Quốc lộ 53.
Hiện trường vụ án xảy ra trên Quốc lộ 53.

Lúc này, Nhựt đang ở trong xe taxi thấy đánh nhau nên kêu tài xế taxi chạy đi, các đối tượng còn lại trong nhóm Thịnh chạy vào nhà người dân trốn. Riêng Giao đến cơ quan công an đầu thú.

Quá trình điều tra cho thấy, Giao đã có một tiền án 8 năm tù về tội cướp tài sản chưa được xóa án tích. Bị can này cũng có tình tiết giảm nhẹ là đầu thú, thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả. Trước, trong, sau khi gây án và bị can đang mắc bệnh rối loạn nhân cách, cảm xúc không ổn định.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị truy tố Tất Thành Cang trong vụ bán rẻ đất công

Anh Tú |

TPHCM  - Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 9 bị can trong vụ liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư ở Phước Kiển và khu dân cư Ven Sông  gây thiệt hại hơn 248 tỉ đồng.

Truy tố quản lý nhà xe làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho nhiều người

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 27.2, VKSND TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thanh Hải (SN 1985, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Đề nghị truy tố 13 cán bộ công an phường yêu cầu người vi phạm "mang tiền đến trụ sở"

Bảo Phương |

TPHCM - Cơ quan điều tra xác định, 51 người nghi vấn chung chi cho cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà để không bị xử lý.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đề nghị truy tố Tất Thành Cang trong vụ bán rẻ đất công

Anh Tú |

TPHCM  - Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 9 bị can trong vụ liên quan đến sai phạm tại dự án khu dân cư ở Phước Kiển và khu dân cư Ven Sông  gây thiệt hại hơn 248 tỉ đồng.

Truy tố quản lý nhà xe làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho nhiều người

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 27.2, VKSND TP.Buôn Ma Thuột thông tin, đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thanh Hải (SN 1985, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Đề nghị truy tố 13 cán bộ công an phường yêu cầu người vi phạm "mang tiền đến trụ sở"

Bảo Phương |

TPHCM - Cơ quan điều tra xác định, 51 người nghi vấn chung chi cho cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà để không bị xử lý.