Truy tố Loan “cá” cùng đàn em trong băng bảo kê buôn bán ở chợ công nhân

MINH CHÂU |

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa công bố cáo trạng, truy tố Loan “cá” và các đàn em trong băng nhóm bảo kê hoạt động buôn bán tại chợ tự phát khu vực cổng sau Công ty TNHH Changsin Việt Nam (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu).

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa công bố cáo trạng, truy tố các bị can Lý Thị Loan (Loan “cá”, 40 tuổi), cùng các đàn em Hoàng Thị Tuyết Nhung (36 tuổi), Vũ Minh Tiến (35 tuổi), Trần Công Đại (23 tuổi) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 5.5.2020, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp 9 đối tượng trong băng nhóm bảo kê buôn bán tại chợ tự phát khu vực cổng sau Công ty TNHH Changsin Việt Nam (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu).

Loan “cá“. Ảnh: Công an Đồng Nai
Loan “cá“. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo điều tra ban đầu, nhóm này hoạt động thu tiền bảo kê của các hộ kinh doanh buôn bán, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và ghi số đề tại khu vực ven Khu công nghiệp Thạnh Phú. Hằng ngày Loan "Cá” phân công các đối tượng Nhung, Đại, Tiến đi thu tiền xâu từ những tiểu thương, sau đó, số tiền thu về được ghi vào sổ sách. Băng nhóm này thu tiền bảo kê của các hộ theo ngày và tháng. Trường hợp thu trong ngày, mỗi người phải đóng từ 20.000 đồng – 50.000 đồng; còn nếu thu theo tháng, mỗi người phải đóng cho nhóm này từ 1-1,5 triệu đồng.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3.2019 đến ngày 5.5.2020, Loan “cá” đứng ra thu tiền của những người dân buôn bán tại chợ tự phát khu vực cổng sau Công ty TNHH Changsin Việt Nam (xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu).

Lúc đầu, Loan giao cho Đại thu tiền hằng ngày của những người buôn bán ở chợ, sau đó lại giao cho Nhung và Tiến (chồng Nhung) thu tiền với danh nghĩa là thu tiền rác. Nếu người nào không chịu đóng tiền, Đại, Nhung và Tiến sẽ chửi bới, đe dọa không cho bán hoặc đập phá đồ đạc, hàng hóa của họ. Ai muốn vào chợ buôn bán đều phải thông qua sự cho phép của các đối tượng. Bằng cách này, các bị can đã chiếm đoạt của 40 tiểu thương số tiền gần 130 triệu đồng.

Hiện hồ sơ vụ án đã được Viện KSND tỉnh chuyển cho TAND H.Vĩnh Cửu để tiến hành xét xử theo đúng thẩm quyền.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Loan “Cá” ở Đồng Nai trở thành bà trùm bảo kê như thế nào?

MINH CHÂU - PHƯƠNG ANH |

Loan “Cá” cùng chồng là Tuấn “Cá” xuất thân là những người buôn bán cá ở chợ cá Hoá An, phường Hoá An, TP.Biên Hoà, trước khi trở thành những “ông trùm”, “bà trùm” bảo kê tiểu thương chợ tự phát ở Đồng Nai.

Khởi tố bắt tạm giam 3 tháng vợ chồng Loan “Cá” cùng 5 đàn em thân tín

MINH CHÂU |

Cơ quan cảnh sát điều tra tại Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 3 tháng đối với vợ chồng Loan "Cá" cùng 5 đàn em thân tín để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đàn em thân tín của vợ chồng Loan “Cá” trong băng nhóm bảo kê ra đầu thú

MINH CHÂU |

Ngày 9.5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đối tượng Đỗ Huy Hùng (46 tuổi, quê Thanh Hoá) đã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hùng là một đàn em thân tín của Tuấn “Cá”  (chồng Loan "Cá") - đối tượng cầm đầu việc thu tiền bảo kê của các tiểu thương quanh khu vực chợ Hóa An, thuộc phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023. 

Loan “Cá” ở Đồng Nai trở thành bà trùm bảo kê như thế nào?

MINH CHÂU - PHƯƠNG ANH |

Loan “Cá” cùng chồng là Tuấn “Cá” xuất thân là những người buôn bán cá ở chợ cá Hoá An, phường Hoá An, TP.Biên Hoà, trước khi trở thành những “ông trùm”, “bà trùm” bảo kê tiểu thương chợ tự phát ở Đồng Nai.

Khởi tố bắt tạm giam 3 tháng vợ chồng Loan “Cá” cùng 5 đàn em thân tín

MINH CHÂU |

Cơ quan cảnh sát điều tra tại Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 3 tháng đối với vợ chồng Loan "Cá" cùng 5 đàn em thân tín để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đàn em thân tín của vợ chồng Loan “Cá” trong băng nhóm bảo kê ra đầu thú

MINH CHÂU |

Ngày 9.5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đối tượng Đỗ Huy Hùng (46 tuổi, quê Thanh Hoá) đã đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Hùng là một đàn em thân tín của Tuấn “Cá”  (chồng Loan "Cá") - đối tượng cầm đầu việc thu tiền bảo kê của các tiểu thương quanh khu vực chợ Hóa An, thuộc phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.