Truy tố hơn 50 đối tượng làm giả giấy tờ, bằng lái xe

BẢO TRUNG |

Nguyễn Văn Phương (tạm trú Đắk Nông) và đồng bọn đã nhận và đặt làm giả gần 200 tài liệu, trong đó có 56 giấy phép lái xe các loại; nhiều giấy tờ, hồ sơ liên quan... để hưởng tiền chênh lệch.

Ngày 20.2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, vừa kết luận điều tra chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phương (SN 1996, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cùng 50 bị can khác về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, tháng 12.2018, Nguyễn Văn Phương sử dụng trang Facebook cá nhân lên mạng xã hội tìm hiểu đặt mua giấy phép lái xe giả hạng A1 cho vợ để sử dụng. Sau đó, Phương nhận được giấy phép lái xe hạng A1 cùng bộ hồ sơ mang tên vợ mình, đồng thời thanh toán số tiền còn lại.

Thấy việc làm giấy phép lái xe đơn giản nên Phương đã nảy sinh ý định nhận của khách và đặt làm để hưởng chênh lệch, Phương móc nối với đối tượng này để nhận làm giấy phép lái xe hạng A1 với giá 600.000 (bán lại từ 1 đến 1,6 triệu đồng), hạng A2 giá 800.000 đồng (bán lại từ 1,8 triệu đồng đến 2,3 triệu đồng) và giấy phép lái xe ôtô các hạng là 2 triệu đồng (bán lại từ 8 đến 9 triệu đồng).

Cơ quan chức năng đã phát hiện, đấu tranh triệt phá 1 đường dây chuyên làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, thu giữ nhiều tang vật liên quan, chủ yếu là giấy phép lái xe ôtô, môtô, xe máy và các loại văn bằng, chứng chỉ...

Đến tháng 7.2020, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sau đó lần lượt khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phương và 50 bị can khác về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông: Người phụ nữ bị sát hại dã man trong rẫy

BẢO TRUNG |

Ngày 20.2, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông thông tin, vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong không toàn thây của bà T.T.M. (xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức).

Địa phương chủ quan trong chống dịch COVID-19, Đắk Nông gấp rút chấn chỉnh

BẢO TRUNG |

Ngày 19.2, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông ký ban hành văn bản hỏa tốc về việc chấn chỉnh việc cách ly tại nhà trong phòng chống dịch COVID-19.

Một số địa phương ở Đắk Nông còn chủ quan, lơ là trong chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Trong quá trình quản lý, giám sát và theo dõi các trường hợp cách ly y tế tại nhà, chính quyền một số địa phương ở Đắk Nông vẫn còn chủ quan, lơ là trong công tác quản lý, giám sát...

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đắk Nông: Người phụ nữ bị sát hại dã man trong rẫy

BẢO TRUNG |

Ngày 20.2, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông thông tin, vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong không toàn thây của bà T.T.M. (xã Đắk R’Tih, huyện Tuy Đức).

Địa phương chủ quan trong chống dịch COVID-19, Đắk Nông gấp rút chấn chỉnh

BẢO TRUNG |

Ngày 19.2, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông ký ban hành văn bản hỏa tốc về việc chấn chỉnh việc cách ly tại nhà trong phòng chống dịch COVID-19.

Một số địa phương ở Đắk Nông còn chủ quan, lơ là trong chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG |

Trong quá trình quản lý, giám sát và theo dõi các trường hợp cách ly y tế tại nhà, chính quyền một số địa phương ở Đắk Nông vẫn còn chủ quan, lơ là trong công tác quản lý, giám sát...