Truy tố giang hồ Hải Dương cùng 9 đối tượng tội gây rối trật tự công cộng

Đặng Luân |

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hải Dương vừa quyết định truy tố Hoàng Văn Trưởng (tức Trưởng "Hàng", sinh năm 1984, ở số 345 đường Ngô Quyền, TP.Hải Dương) cùng 9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

9 bị can bị truy tố gồm Phùng Đức Tâm (sinh năm 1987, ở Đền Mẫu, TP.Hải Dương); Trần Thanh Thức (sinh năm 1988, trú tại số phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng); Đào Như Hiển (sinh năm 1996, ở thôn An Cầu, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, Hưng Yên); Dương Văn Tuấn (sinh năm 1995, ở xóm Chùa), Lê Công Vũ (sinh năm 1999, ở xóm Tơm), Nguyễn Thế Huy (sinh năm 1978, trú tại xóm An Miên, cùng ở xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên); Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1992, ở số 28/75 đường Bùi Thị Xuân, TP.Hải Dương), Trần Khắc Quý (sinh năm 1973, ở khu dân cư Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, Kinh Môn), Vũ Thế Việt (sinh năm 1986, ở đường Đào Đô, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng).

Khoảng 13h30 ngày 30.12.2020, tại khu vực đường Ngô Quyền (TP.Hải Dương), các đối tượng Trưởng, Hiền, Thức, Tâm đã dùng thắt lưng da, dao, kéo đuổi đánh nhóm Tuấn, Vũ, Huy do đi hát karaoke nhưng vào nhầm nhà của Trưởng. Hành vi của 2 nhóm này gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Từ ngày 12.9 - 24.11.2020, Trưởng "Hàng" cùng đàn em là Tâm, Việt, Quý, Trung bàn bạc, thống nhất ném chất bẩn và phun chữ vào các cửa cuốn, tường, sân của Trường Mầm non tư thục Quốc tế số 1 (TP.Hải Dương) gây hoang mang, lo sợ cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, tháng 1.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can trong băng nhóm gây ra hàng loạt vụ “Cưỡng đoạt tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, do Trưởng “Hàng” cầm đầu.

Tháng 4.2021, Công an tỉnh Hải Dương khởi tố bổ sung bị can Hoàng Văn Trưởng về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trưởng "Hàng" nổi lên là đối tượng có máu mặt, bốn lần vào tù ra tội. Ngày 11.12.2008, Trưởng cầm đầu băng nhóm gây ra cuộc hỗn chiến ở đường Tuệ Tĩnh (TP.Hải Dương) với một nhóm khác sử dụng nhiều vũ khí "nóng” khiến nhiều người bị thương. Sau vụ việc này, Trưởng lĩnh án 30 tháng tù.

Giữa tháng 8.2015, Trưởng cầm đầu nhóm 6 người hỗn chiến với một số thanh niên ở xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc. Trưởng bắn nhiều phát súng liên tiếp để đe dọa khiến người dân địa phương hoảng sợ. Với hành vi trên, Trưởng đã bị xử phạt 5 tháng tù. Ngoài 2 lần phạm tội trên, Trưởng còn 2 lần đi tù về tội đánh bạc, bắt giữ người trái pháp luật.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch ở Hải Dương, lĩnh án 18 tháng tù

Đặng Luân |

Người nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch COVID-19 ở Hải Dương lĩnh án 18 tháng tù tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" quy định tải điểm c, khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Những trường hợp nào vào Hải Dương phải có xét nghiệm SARS-CoV-2?

Mai Dung |

Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Từ 16.7, nhà hàng TP.Hải Dương chỉ đón khách ngoại tỉnh có xét nghiệm PCR

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa có quyết định số 4382/QĐ-UBND ngày 14.7.2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch ở Hải Dương, lĩnh án 18 tháng tù

Đặng Luân |

Người nhập cảnh trái phép, làm lây lan dịch COVID-19 ở Hải Dương lĩnh án 18 tháng tù tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" quy định tải điểm c, khoản 1, Điều 240 Bộ luật Hình sự.

Những trường hợp nào vào Hải Dương phải có xét nghiệm SARS-CoV-2?

Mai Dung |

Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Từ 16.7, nhà hàng TP.Hải Dương chỉ đón khách ngoại tỉnh có xét nghiệm PCR

Mai Dung |

UBND TP.Hải Dương vừa có quyết định số 4382/QĐ-UBND ngày 14.7.2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.